Hơn 2,4 triệu người trên khắp Asean bị ảnh hưởng bởi bệnh Lao
Ngày 8/8, Chương trình Phòng chống các bệnh truyền nhiễm qua đường không khí (Airborne Infection Defense Platform - AIDP) chính thức được ra mắt tại Viêng Chăn, Lào, nhằm giúp các nước Asean tăng cường khả năng ứng phó với bệnh Lao, củng cố hệ thống chăm sóc sức khỏe và khả năng ứng phó với đại dịch để giải quyết vấn đề về các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp qua không khí đang ngày càng gia tăng.
Phát biểu khai mạc chương trình, Tiến sĩ Bounfeng Phoummalaysith, Bộ trưởng Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho biết, theo Báo cáo toàn cầu về bệnh Lao năm 2023, ước tính có hơn 2,4 triệu người trên khắp Asean bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này. Trong đó, 5 quốc gia Asean gồm: Indonesia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam nằm trong danh sách có gánh nặng bệnh Lao cao của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Theo Tiến sĩ Bounfeng Phoummalaysith, đại dịch Covid-19 đã tác động nghiêm trọng tới các chương trình phòng ngừa và điều trị Lao quốc gia khi lấy mất nhân sự và nguồn lực vốn cần thiết để điều trị Lao.
“Đại dịch Covid-19 đã tác động đến hầu hết mọi khía cạnh của cuộc sống con người. Chúng ta cần rút kinh nghiệm và chuẩn bị tốt hơn cho bất kỳ tình huống tương tự nào trong tương lai, tạo nên một hệ thống y tế mạnh mẽ và kiên cường hơn. Chương trình phòng chống Lao có một số nguyên tắc quản lý phù hợp để áp dụng cho bất kỳ bệnh lây truyền qua không khí nào, chẳng hạn như các công cụ sàng lọc nhanh, theo dõi tiếp xúc, hệ thống kỹ thuật số và cộng đồng, và hệ thống cảnh báo sớm. Chúng ta cần đầu tư vào các công nghệ nền tảng và tạo ra cơ sở hạ tầng có thể triển khai cho các đại dịch lây truyền qua đường không khí trong tương lai”, Tiến sĩ Bounfeng Phoummalaysith nhấn mạnh.
Giáo sư, Tiến sĩ Tjandra Yoga Aditama, Cố vấn cấp cao của Stop TB Parnership Indonesia và Trưởng dự án AIDP cho biết: “Số ca tử vong cao do Covid-19 cho thấy thế giới không có sự chuẩn bị để chống lại đại dịch. Ngoài việc mất đi sinh mạng con người, Covid-19 còn tác động nghiêm trọng đến các chương trình phòng ngừa, tiếp cận và điều trị Lao. Tình hình bệnh Lao ở Asean khá đáng lo ngại, khi nhiều quốc gia trong khu vực vẫn đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong việc kiểm soát và quản lý bệnh Lao. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc hợp tác với Asean để tăng cường hệ thống ứng phó với bệnh Lao, không chỉ nhằm tạo ra năng lực ứng phó cấp độ cao đối với bệnh Lao mà còn tăng cường khả năng phòng ngừa đại dịch”.
Tiến sĩ Suvanand Sahu, Phó giám đốc điều hành tổ chức Stop TB Partnership cho biết: “Giai đoạn đầu tiên trong dự án Chương trình Phòng chống các bệnh truyền nhiễm qua đường không khí (AIDP) sẽ cải thiện mức độ hiểu biết của mọi người bằng cách tiến hành đánh giá toàn cảnh tại 10 quốc gia ASEAN. Đánh giá này sẽ phác thảo năng lực hiện tại của mỗi quốc gia trong việc ứng phó với bệnh Lao và các đại dịch lây truyền qua không khí trong tương lai, đồng thời đề xuất các hoạt động để đạt được sự chuẩn bị tốt hơn cho đại dịch. Sau đó, giai đoạn thứ hai của chúng tôi sẽ hỗ trợ các hoạt động và sáng kiến chăm sóc sức khỏe ban đầu và dựa vào cộng đồng nhằm tăng cường năng lực chuẩn bị ứng phó với bệnh lao trên khắp ASEAN để giải quyết tốt hơn các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp hoặc đại dịch lây truyền qua không khí”.
Với mục tiêu tăng cường hợp tác chống lại các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp qua không khí, AIDP sẽ hợp tác với các quốc gia thành viên Asean và các đối tác quan trọng trên toàn cầu nhằm thống nhất các chính sách và phương pháp, cũng như trao đổi kinh nghiệm, cơ sở hạ tầng, công nghệ nền tảng và nhân lực để tạo ra năng lực ứng phó đối với bệnh Lao và tăng cường công tác phòng ngừa đại dịch.
Trước khi tiến hành đánh giá toàn cảnh, AIDP sẽ tập trung vào việc tăng cường các biện pháp ứng phó với đại dịch và bệnh Lao ở mỗi quốc gia ASEAN, bao gồm cả ở cấp cộng đồng và chăm sóc ban đầu. Hoạt động này sẽ được thực hiện bằng cách nâng cao cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe hiện có để cải thiện khả năng phát hiện, điều trị và phòng ngừa. Nó cũng sẽ bao gồm việc tận dụng các công nghệ nền tảng đã phát triển kể từ đại dịch Covid-19, bao gồm máy chụp X-quang kỹ thuật số di động cho phép xét nghiệm được thực hiện tại địa phương mà không cần phải đến bệnh viện hoặc phòng khám, công nghệ nền tảng chẩn đoán phân tử nhanh và các công cụ giám sát kỹ thuật số theo thời gian thực. Các biện pháp phòng ngừa bệnh Lao đa dạng này sẽ có lợi khi đối mặt với một đại dịch trong tương lai, mà khả năng cao là một bệnh truyền nhiễm qua không khí.
Theo WHO, Việt Nam đứng thứ 11 trong số 30 quốc gia có gánh nặng bệnh Lao và Lao kháng thuốc cao nhất thế giới. Dữ liệu từ Chương trình Chống lao Quốc gia Việt Nam cũng cho thấy gần 40% số người mắc Lao trong cộng đồng chưa được phát hiện, điều trị hoặc báo cáo. Ở cấp độ quốc gia, hơn 100.000 bệnh nhân lao được phát hiện mỗi năm, với tỷ lệ điều trị thành công trên 90%. Bệnh Lao có tỷ lệ tử vong cao ở mức gần 15%, so với Covid-19 là 3,5%. Nghiên cứu của Hogan và cộng sự (2020) cho thấy công tác phòng ngừa và điều trị bệnh Lao bị ảnh hưởng đáng kể trong đại dịch Covid-19, khi tỷ lệ phát hiện các trường hợp mắc bệnh Lao giảm, lây truyền bệnh Lao trong hộ gia đình tăng lên, tỷ lệ tiêm vắc-xin BCG giảm và khả năng tiếp cận thuốc và xét nghiệm Lao cũng giảm.
Cao Ánh
- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Đồng Tháp: Hướng dẫn giải pháp tăng cường về thoát nạn, ngăn chặn cháy lan
UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các Sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai, quán triệt “Tài liệu kỹ thuật hướng dẫn giải pháp cấp thiết tăng cường về thoát nạn, ngăn chặn cháy lan và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh”.September 20 at 1:30 pm -
Long An: Tuyên truyền an toàn giao thông cho hơn 300 tân sinh viên đại học
Vừa qua, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Long An phối hợp Công ty Honda Tâm Phong tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông (ATGT) cho hơn 300 tân sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An.September 18 at 12:11 pm -
Bình Dương: Tuyên truyền an toàn giao thông và trao học bổng “Cùng em đến trường”
Sáng 16/9, Ban công tác Thanh niên Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng trường tiểu học Tân Phước Khánh B tổ chức chương trình “Tuyên truyền an toàn giao thông” và trao học bổng “Cùng em đến trường” nhằm nâng cao ý thức và kỹ năng về an toàn giao thông cho học sinh.September 16 at 4:46 pm -
Workshop làm bánh trung thu cùng các gia đình Tổng Lãnh sự ASEAN và tiệc trà họp mặt ASEAN “Tròn đầy niềm vui – trọn tình hữu nghị”
Chiều 14/9/2024, nhân dịp Tết Trung Thu, Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TP. HCM phối hợp với Đây là An Viên Trà – An Nhơn tổ chức Workshop làm bánnh trung thu cùng các gia đình Tổng Lãnh sự ASEAN và tiệc trà họp mặt ASEAN “Tròn đầy niềm vui - Trọn tình hữu nghị” nhằm tôn vinh và thúc đẩy sự giao lưu văn hóa giữa các quốc gia ASEAN.September 15 at 7:07 pm