Hội thảo “Chia sẻ kết quả triển khai hoạt động tiêm chủng trường học tại tỉnh Đắk Nông 2023 - 2024”
Tham dự hội thảo có Tiến sĩ Bùi Khánh Toàn – Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, đại diện Trung tâm dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa kỳ cùng đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai.
Phát biểu khai mạc tại hội thảo, Tiến sĩ Bùi Khánh Toàn – Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên cho biết, chương trình kiểm tra tiền sử tiêm chủng và tiêm chủng bù mũi ngăn dịch bệnh bùng phát trong trường học tại Việt Nam được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hoa Kỳ hỗ trợ được triển khai thí điểm tại 12 tỉnh, thành trên cả nước. Tại khu vực Tây Nguyên có 3 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai tham gia dự án.

Các đại biểu tham dự tại hội thảo
Theo Tiến sĩ Bùi Khánh Toàn, trường học là môi trường giáo dục tập trung số lượng lớn trẻ em, rất dễ lây lan nếu có dịch bệnh xảy ra. Do đó, việc triển khai kiểm tra tiền sử tiêm chủng và tiêm chủng bù mũi vắc xin cho trẻ mầm non, tiểu học là việc làm hết sức cần thiết. Tại tỉnh Đắk Nông, dưới sự hỗ trợ của CDC Hoa Kỳ, năm 2023, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên phối hợp với Sở Y tế và Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Nông đã triển khai chương trình kiểm tra tiền sử tiêm chủng và tiêm chủng bù mũi tại các trường học trên địa bàn. Quá trình triển khai đã đạt được nhiều kết quả khả quan, tuy nhiên cũng có không ít khó khăn. Do đó, thông qua hội thảo, Phó Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên mong muốn các tỉnh sẽ chia sẻ kết quả, các thuận lợi, khó khăn, bài học kinh nghiệm. Qua đó các tỉnh sẽ lập kế hoạch triển khai chương trình kiểm tra tiền sử tiêm chủng và tiêm chủng bù mũi tại địa phương mình để đạt hiệu quả tốt hơn.

Tiến sĩ Bùi Khánh Toàn – Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên phát biểu tại hội thảo
Tại hội thảo, đại diện CDC tỉnh Đắk Nông đã trình bày về những kết quả đạt được trong quá trình triển khai hoạt động tiêm chủng trường học tại tỉnh Đắk Nông 2023 - 2024 và kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2024 - 2025. Đồng thời, đại diện Trung tâm Y tế huyện Đắk Song và Trung tâm Y tế huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) cũng đã chia sẻ các bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai chương trình.
Đối với tỉnh Đắk Lắk, hoạt động kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học đã được ngành y tế và ngành giáo dục phối hợp triển khai trên địa bàn. Trong đó đã triển khai hội thảo phổ biến kế hoạch triển khai tuyến tỉnh cho gần 100 học viên, tổ chức tập huấn TOT cho 70 cán bộ y tế tuyến huyện, tổ chức 2 lớp tập huấn cho cán bộ y tế tuyến xã. Dự kiến sau khi hoàn thành tập huấn cho cán bộ y tế, cán bộ giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh vào tháng 8/2024, cuối tháng 8 đến tháng 9/2024 ngành y tế sẽ tiến hành rà soát tiền sử tiêm chủng tại các địa phương. Đầu tháng 10/2024 sẽ tiến hành tổ chức tiêm chủng bù liều cho trẻ và tháng 11/2024 sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết rút kinh nhiệm tại tỉnh.
Mai Lê

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Yến Helen - Hành trình từ tâm huyết của một nhà giáo đến thương hiệu yến sào hàng đầu Châu Á
Từ bục giảng đến thương trường, hành trình của nữ doanh nhân Bùi Thị Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Helen Solar (thương hiệu Yến Helen - Yến Khánh Hòa) là một câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực và khát vọng cống hiến cho sức khỏe cộng đồng.July 16 at 10:54 pm -
4 lối sống lành mạnh giúp giảm các triệu chứng tiền mãn kinh
Khi bước sang tuổi 40, cơ thể phụ nữ trải qua nhiều thay đổi sinh lý phức tạp trong giai đoạn tiền mãn kinh. Đây là thời kỳ "chuyển giao" với nhiều thách thức: thay đổi tâm trạng, tăng cân, rối loạn kinh nguyệt, mất khối cơ và giảm trao đổi chất.July 14 at 8:11 am -
Ký sinh trùng từ thú cưng, nguy cơ tiềm ẩn khiến hàng trăm trẻ mắc bệnh
Chỉ từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phát hiện gần 900 trẻ nhiễm giun, sán chó mèo. Nhiều trẻ đến khám trong tình trạng ngứa ngáy kéo dài, tổn thương đa cơ quan nhưng nhiều phụ huynh chủ quan, cho rằng chỉ là bệnh ngoài da và tự điều trị tại nhà…July 10 at 5:09 pm -
Hà Tĩnh ghi nhận ca sốt rét ngoại lai có nguy cơ phát sinh ca bệnh thứ cấp
Mới đây, trên địa bàn thôn Song Yên, xã Thiên Cầm ghi nhận trường hợp mắc sốt rét. CDC Hà Tĩnh thành lập đoàn công tác làm việc với chính quyền xã, Trạm Y tế về các biện pháp xử lý ổ bệnh. Đây là ca bệnh ngoại lai thứ 6 trên địa bàn tỉnh tính từ đầu năm đến nay.July 10 at 5:08 pm