Cà Mau đẩy mạnh tiêm bù tiêm vét cho trẻ em

Thời gian qua, do thiếu một số vắc xin tiêm trong chương trình tiêm chủng mở rộng, do đó tỷ lệ trẻ chưa được tiêm và tiêm đầy đủ còn khá nhiều, nguy cơ các bệnh truyền nhiễm ở trẻ có thể quay trở lại. Ngay sau khi được phân bổ vắc xin, ngành y tế đang đẩy mạnh việc tiêm bù, tiêm vét cho trẻ nhằm tăng cường miễn dịch phòng bệnh trong cộng đồng.
16:40 | 20/05/2024

Tỉnh Cà Mau vừa được được phân bổ hơn 22.000 liều vắc xin 5 trong 1, hơn 20.000 vắc xin phòng bệnh bại liệt và các các loại vắc xin phòng bệnh sởi, rubella, viêm não Nhật Bản… Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau đã xây dựng kế hoạch phân bổ vắc xin về cho các huyện, thành phố. Đầu tháng 5/2024, toàn tỉnh đã đồng loạt triển khai tiêm bù, tiêm vét cho những trẻ. Tại các trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực đã phối hợp với chính quyền địa phương thông báo, vận động người dân có trẻ đến điểm tiêm.

Ông Trần Văn Thuận - Phó trưởng trạm y tế phường 6, TP. Cà Mau cho biết: “Trạm lọc danh sách trẻ chưa tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ trong năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, từ đó phối hợp với các khóm để gửi giấy mời và vận động gia đình đưa trẻ đến tiêm. Hiện nay, người dân rất quan tâm đến việc tiêm vắc xin phòng bệnh, qua 3 ngày triển khai rất động trẻ đến để được tiệm, đặc biệt là vắc xin 5 trong 1.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 7.000 trẻ dưới 1 tuổi chưa được tiêm vắc xin 5 trong 1 phòng các bệnh: Bạch hầu, ho ga, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi, viêm màng não. Có hơn 3.000 trẻ chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh bại liệt mũi 1, hơn 1.800 trẻ chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh sởi. Có hơn 4.000 trẻ từ 18 đến 24 tháng tuổi chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh sởi – rubella, hơn 7.000 trẻ chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu – ho gà – uốn ván.

Cà Mau đẩy mạnh tiêm bù tiêm vét cho trẻ em

Cà Mau đẩy mạnh tiêm bù tiêm vét cho trẻ em

Trẻ không được tiêm đầy đủ hoặc đúng lịch thì miễn dịch phòng bệnh bị giảm dần, nguy cơ trẻ mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Hiện nay, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trong khi miễn dịch phòng bệnh trong cộng đồng đã giảm thì nguy cơ dịch bệnh xảy ra và lây lan rộng là rất lớn. Ngoài ra, các bệnh truyền nhiễm đã được khống chế trong thời gian qua như: Bệnh bại liệt, ho gà, sởi, rubella… cũng có thể quay trở lại.

Bác sĩ Đoàn Văn Nam - Phó khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm – Kiểm dịch y tế quốc tế - Ký sinh trùng – Côn trùng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết: “Do thời gian dài thiếu vắc xin đã làm ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêm chủng của tỉnh, nguy cơ trẻ mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có vắc xin phòng. Hiện nay tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận cơ bản đầy đủ vắc xin để tiêm phòng cho trẻ, chúng tôi tăng cường triển khai tiêm bù, tiêm vét để tất cả trẻ được tiêm. Đồng thời, khuyến cáo người dân tiêm vắc xin là cách phòng bệnh hiệu quả nhất, vì vậy cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được tiêm phòng”.

Ngành y tế tiếp tục quản lý chặt chẽ đối tượng hoãn tiêm và trẻ tiêm chưa đầy đủ trong thời gian qua để tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đưa trẻ đi tiêm đầy đủ. Quyết tâm không để bỏ soát trẻ trong diện được tiêm chủng, nhằm tạo miễn dịch phòng bệnh trong cộng đồng một cách bền vững.

Minh Khang

comment Bình luận