Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hội phụ nữ Tân Yên với phong trào chống rác thải nhựa

Trong thời gian qua, phong trào “Chống rác thải nhựa” được Hội Liên hiệp Phụ nữ trong huyện nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo hội viên với nhiều mô hình, cách làm hay...

Chị Đỗ Thị Hải Yến - Chủ tịch hội LHPN huyện cho biết: Hưởng ứng phong trào, các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ, người dân về nguy cơ ô nhiễm và tác hại của sản phẩm nhựa đã qua sử dụng, túi nilon…., từ đó hạn chế việc sử dụng túi nilon, đồ nhựa một lần. Vận động phụ nữ, đặc biệt là tiểu thương, hộ kinh doanh hạn chế sử dụng túi nilon, tăng cường sử dụng làn nhựa, lá chuối, lá sen hoặc túi giấy, túi tái chế để đựng, gói thực phẩm. Tổ chức phát động chiến dịch truyền thông gắn với hoạt động bảo vệ môi trường, thu gom, phân loại, xử lý rác thải, làm sạch đồng ruộng, ao, hồ, kênh, mương. Theo đó, mỗi đơn vị xây dựng ít nhất một mô hình, hoạt động “Phụ nữ nói không với túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần”, nhân rộng ngày chủ nhật xanh, ngày môi trường xanh, con đường tự quản, con đường hoa... Hiện nay, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện có sáng tạo nhiều mô hình giúp hạn chế rác thải nhựa, điển hình như Hội hội phụ nữ Cao Thượng với mô hình “Sử dụng bao bì thân thiện để bao gói thực phẩm”, Hội Liên hiệp Phụ nữ TT Nhã Nam với phong trào thu gom rác có thể tái chế để bán gây quỹ, Hội Liên hiệp Phụ Quang Tiến với mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn”, Ngọc Thiện với câu lạc bộ “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông”;…
 
 
Hầu hết các mô hình này được triển khai rộng rãi tại các Chi hội. Theo đó Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn đều trích kinh phí mua làn nhựa tặng cho hội viên gương mẫu đi đầu trong phong trào, giúp chị em đi chợ, nhằm hạn chế sử dụng túi nilon. Cùng với đó, 100% các cơ sở hội đã tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, bóc xóa biển quảng cáo sai quy định và tổ chức “đổi phế liệu giữ màu xanh”, xây dựng “thùng rác từ thiện”, “thùng rác thân thiện”, thu được hàng chục triệu đồng quỹ từ thiện. Bên cạnh đó, các cơ sở hội còn lồng ghép tuyên truyền thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa, túi nilon” và "nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”.

Nhiều Chi hội Phụ nữ đã làm lan tỏa phong trào đến mọi người dân trong công đồng dân cư. Điểm sáng trong phong trào này có thể kể đến thị trấn Nhã Nam, Ngọc Thiện, thị trấn Cao Thượng… Chủ tịch Hội LHPN huyện, Đỗ Thị Hải Yến cho biết thêm: Những mô hình hay được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện triển khai thời gian qua đã đạt hiệu quả rất thiết thực. Đóng góp vào hiệu quả ấy cũng là nhờ công tác tuyên truyền luôn được đặt lên hàng đầu và nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn huyện về bảo vệ tài nguyên môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm suy thoái và sự cố môi trường do sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy gây ra. Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã triển khai, chỉ đạo đến 24 đơn vị cơ sở thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa, túi nilon”.
 
Nhiều đơn vị đã tập trung tổ chức chiến dịch truyền thông trên loa truyền thanh tới toàn thể nhân dân, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ sử dụng các sản phẩm dễ tiêu hủy, có thể tái sử dụng, thân thiện với môi trường, phổ biến tới hội viên, phụ nữ về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon; thay đổi thói quen, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần trong đời sống, sinh hoạt. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia tổng vệ sinh vào sáng chủ nhật hàng tuần thu gom rác thải, đổ rác đúng nơi quy định, phân loại rác từ đầu nguồn.

Có thể khẳng định, những việc làm cụ thể, thiết thực của phong trào “Chống rác thải nhựa” đã dần nâng cao nhận thức về việc sử dụng các sản phẩm dễ tiêu hủy, có thể tái sử dụng, thân thiện với môi trường cho cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện, qua đó giảm thiểu rác thải nhựa, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.
 
Mai Liên