Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hội nghị thường vụ TW Hội GDCSSKCĐ Việt Nam tổng kết hoạt động năm 2019

Sáng 25/12, Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam tổ chức Hội nghị thường vụ TW Hội GDCSSKCĐ Việt Nam để tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai phương hướng kế hoạch công tác năm 2020.

Quang cảnh Hội nghị

Sáng 25/12, Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam tổ chức Hội nghị thường vụ TW Hội GDCSSKCĐ Việt Nam để tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai công tác chuẩn bị cho hội nghị BCHTW Hội lần thứ 4 cũng như phương hướng kế hoạch công tác năm 2020. Hội nghị được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Quân - Nguyên uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội.
 
Tham dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch: Nguyễn Thiện Trưởng, Nguyễn Võ Kỳ Anh, Nguyễn Thị Chính, Lù Văn Que, Vũ Văn Hiền, Phạm Lê Tuấn, Nguyễn Việt Anh và các ủy viên Ban Thường vụ là trưởng các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội, cùng với một số hội viên.
 
Theo sự phân công của Chủ tịch Hội, ông Nguyễn Thiện Trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực đã thay mặt Lãnh đạo Hội báo cáo kết quả hoạt động của Hội năm 2019 và phương hướng kế hoạch công tác năm 2020.

Kết quả hoạt động Hội năm 2019 đạt được nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành nhiều mặt công tác

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh tổ chức-nhân sự Cơ quan TW Hội được thường xuyên quan tâm:Hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội được duy trì đúng nguyên tắc và quy chế hoạt động, có sự phân cấp, phân công trách nhiệm cụ thể, tạo được sự chủ động trong chỉ đạo, triển khai thực hiện. Trung ương Hội đã tổ chức hội nghị Ban CHTW lần thứ 3 (ngày 25/12/2018), nhất trí bổ sung một số nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; tổ chức 4 hội nghị Thường vụ và các hội nghị Thường trực theo đúng quy chế; tổ chức hội nghị với các đơn vị pháp nhân trực thuộc; Đồng thời lãnh đạo Hội tham dự nhiều hội nghị do các cơ quan chức năng tổ chức. Trước mắt tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt Hội nghị lần thư 4 Ban CHTW Hội khóa II (dự kiến vào ngày 08/01/2020) và từng bước chuẩn bị cho Đại Hội lần thứ III. Năm 2019, Ban Thường vụ và Thường trực Trung ương Hội đã bổ sung một số nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Trung ương Hội, trực tiếp đảm nhiệm các công việc theo sự phân công.

 

Chủ tịch Nguyễn Hồng Quân chỉ đạo hội nghị

Thường trực Trung ương Hội mà trực tiếp là Chủ tịch Hội đã thường xuyên bám nắm cơ quan đơn vị và có sự chỉ đạo kịp thời các công việc như: Trực tiếp làm việc với các Ban chuyên môn để xác định trách nhiệm và chỉ đạo cụ thể về các mặt công tác như: Công tác Văn phòng, công tác tổ chức Hội, công tác tuyên truyền-giáo dục, công tác kiểm tra. Trực tiếp xuống làm việc với nhiều đơn vị cơ sở để nắm tình hình, chỉ đạo tháo gỡ về nhận thức cũng như phương thức hoạt động, tạo ra sự gắn kết giữa cơ quan Trung ương Hội và đơn vị. Kiện toàn tổ chức nhân sự, quy chế hoạt động Dự án CSSKNCT tại cộng đồng và phối hợp chỉ đạo các câu lạc bộ Dưỡng sinh kinh lạc tổng kết 5 năm hoạt động.
 
Lãnh đạo Hội luôn quan tâm đẩy mạnh quan hệ với các cơ quan chức năng và các tổ chức liên quan, nổi bật là: Ngày 04/01/2019, Lãnh đạo và đại diện một số cơ quan đơn vị trong Hội đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp và làm việc. Ngày 16/01/2019. VPCP đã có văn bản số 24/TB-VPCP thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng với nhiều ý kiến chỉ đạo sâu sắc đối với Hội và cơ quan chức năng, chỉ ra cho Hội những định hướng đẩy mạnh hoạt động và mở rộng phát triển Hội. Đến nay Hội làm việc và đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Hội Nam Y Việt Nam, Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam, Hội Bác sĩ gia đình Việt Nam; đang tiếp tục làm việc để xúc tiến việc ký kết với một số tổ chức khác. Đặc biệt, ngày 7/11/2019, Hội Và Bộ Y tế đã ký kết “Chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2019 – 2026”, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Hội triển khai rộng rãi các hoạt động GDCSSKCĐ đến các địa phương.
 
Bộ máy cơ quan Trung ương Hội luôn được quan tâm chấn chỉnh, đặc biệt là việc tổ chức và phân công trực tại trụ sở cơ quan TW Hội đã giúp lãnh đạo Hội giải quyết, xử lý công việc nhanh gọn hơn. Văn phòng TW Hội, văn phòng đại diện Hội tại thành phố Hồ Chí Minh được củng cố và đẩy mạnh hoạt động theo chức năng; đồng thời cùng chuyển về địa điểm mới. Một số Ban chuyên môn tích cực tham mưu giúp lãnh đạo Hội chỉ đạo, và triển khai hoạt động trong lĩnh vực của mình như Ban Tuyên truyền-giáo dục, Ban Công tác xã hội. Báo Sức khỏe cộng đồng được tập trung củng cố, tiếp tục phát triển, bám sát và phản ánh kịp thời các hoạt động của Hội, tình hình các lĩnh vực có liên quan trong xã hội, được cán bộ hội viên trong Hội quan tâm. Hiện Báo đang triển khai chuyển đổi theo quy hoạch báo chí của Nhà nước.
 
Ông Đỗ Nam Khánh báo cáo 11 hoạt động chào mừng 11 năm thành lập Hội của công ty CP truyền thông CSSK Sao Đại Việt và tặng quà lưu niệm.
 
Công tác chỉ đạo, đôn đốc của cơ quan TW Hội: Cán bộ cơ quan TW Hội đã từng bước làm tốt việc trực tại cơ quan, kịp thời tham mưu giúp Lãnh đạo Hội chỉ đạo mọi hoạt động của Hội, mặc dù công việc ngày càng nhiều. Năm 2019, Trung ương Hội đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động gửi các đơn vị; thường xuyên có các văn bản hỗ trợ các đơn vị với tư cách là cơ quan chủ quản trong việc triển khai các hoạt động GDCSSKCĐ của đơn vị. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị từng bước triển khai.
 
Chủ tịch Hội đã ký ban hành Quy định số 14/2019/QĐ-TWH (bổ sung, sửa đổi quy định số 62 trước đây), làm cơ sở để đẩy mạnh phát triển và quản lý các đơn vị có pháp nhân trực thuộc Trung ương Hội. Gần đây là hướng dẫn các đơn vị thuộc, trực thuộc, các đơn vị thành viên báo cáo tổng kết năm 2019 và bình xét, đề nghị khen thưởng, thực hiện các nghĩa vụ đối với Trung ương Hội.
 
Về công tác phát triển hội viên được xác định là trách nhiệm của mọi cán bộ và hội viên, thành viên trong Hội. Tính đến nay, toàn Hội đã thành lập 05 Viện nghiện cứu, 40 Trung tâm (là các đơn vị có pháp nhân trực thuộc). Riêng trong năm 2019 Hội đã thành lập mới 4 Trung tâm, tiếp nhận 3 Trung tâm từ Hội Người cao tuổi chuyển sang. Đặc biệt, Hội đang phối hợp với UBND huyện Gia Lâm thành lập Trung tâm GDCSSKCĐ Gia Lâm theo mô hình với chức năng nhiệm vụ mới. Tuy nhiên lực lượng tạo ra phong trào luyện tập tự chăm sóc sức khỏe phát triển hết sức rộng rãi là hàng nghìn chi hội và câu lạc bộ, điểm tập, hoạt động tại trên 40 tỉnh thành phố từ Lai Châu, Điện Biên, Hà Nội, Nghệ An - Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Đắc Lắc... đến thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Miền Tây. Hiện 7 tỉnh đã thành lập tỉnh Hội, Hội đang phối hợp hỗ trợ để xây dựng hội tỉnh ở một số địa phương (Lãnh đạo Hội cũng đã có văn bản đôn đốc và hỗ trợ giúp đỡ Ban sáng lập Hội một số tỉnh  như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Thái Nguyên…trong việc triển khai). Vận động kết nạp được 54 các tổ chức, công ty có nhiệt tình, tâm huyết tham gia vào Hội. Hoạt động nổi bật là Viện IPD, Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ CSSK người cao tuổi. Một số đơn vị thành viên hoạt động tích cực và gắn bó với Hội như: các Hội DSTT Lai Châu, Phú Thọ; Công ty CP đầu tư sức khỏe cộng đồng, Cty CP truyền thông CSSK Sao Đại Việt, Cty CP truyền thông y tế Việt Nam...
 
Hoạt động Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng được triển khai tích cực
 
Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên Báo Sức khỏe cộng đồng, trên cổng thông tin điện tử; triển khai làm phim tài liệu, video clip, ấn phẩm để giới thiệu về Hội và kết quả hoạt động. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tư vấn, phổ biến những kiến thức về sức khỏe, về tự chăm sóc và bảo vệ sức khỏe; về sức khỏe sinh sản trong thanh niên; chế độ dinh dưỡng, ăn uống; vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ gìn và bảo vệ môi trường... Nổi bật là Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ CSSK người cao tuổi và Ban Tuyên truyền – Giáo dục đã tổ chức hàng trăm buổi truyền thông ở nhiều địa phương. Tổ chức hướng dẫn luyện tập các bài thể dục dưỡng sinh cũng như các phương pháp chăm sóc sức khỏe khác, tạo nên phong trào luyện tập tự chăm sóc sức khỏe được tiến hành một cách chủ động, thường xuyên, sôi nổi ở nhiều địa phương; ngoài ra, nhiều đơn vị còn chủ động phối hợp tổ chức tầm soát sớm sức khỏe, thăm khám - chữa - điều trị bệnh bằng các phương pháp không dùng thuốc như xóa bóp, bấm huyệt; tổ chức tư vấn, hướng dẫn sâu vào 3 chuyên đề Dưỡng sinh, kiểm soát đường huyết và phòng ngừa bệnh đái tháo đường, bệnh cơ sương khớp và tim mạch... Điển hình là hoạt động của các câu lạc bộ trong dự án CSSK người cao tuổi tại cộng đồng, các điểm tập dưỡng sinh tâm thể, các nhà thuốc cộng đồng... được lãnh đạo và nhân dân các địa phương đánh giá cao.
 
Nhận thức rõ ý nghĩa của việc Giáo dục sớm trẻ từ 0 đến 6 tuổi, Hội mà trực tiếp là Viện IPD đã nỗ lực nghiên cứu, biên soạn tài liệu, liên kết hợp tác tổ chức các trường thực nghiệm, thành lập các trung tâm chuyển giao công nghệ nhằm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn rộng rãi việc áp dụng kiến thức khoa học giáo dục sớm trong cộng đồng.
 
Quán triệt Nghị quyết số 20 của Ban CHTW Đảng khóa XII và chương trình sức khỏe Việt Nam, Hội đã xây dựng và đang từng bước triển khai làm điểm Đề án “Góp phần xây dựng và phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở”, và “Dự án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng”; nêu bật sự cần thiết, nhu cầu thực tiễn và đưa ra các mô hình triển khai theo nguyên tắc xã hội hóa, trong đó nhấn mạnh tới mô hình hợp tác công – tư, tức là việc hợp tác với các trạm y tế xã, phường, thị trấn trong tổ chức chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng.
 
Trung ương Hội và nhiều đơn vị đã phối hợp tổ chức nhiều sự kiện. Một số hoạt động tiêu biểu là: Cty CP Đầu tư phát triển truyền thông Đất Việt tổ chức sự kiện “Vì sức khỏe người Việt” dự kiến cuối tháng 8/2019; Với Cty C&D tổ chức sự kiện “Vinh danh thầy thuốc vì sức khỏe cộng đồng”, tổ chức vào ngày 25/9/2019 tại Cung trí thức thành phố - số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội; Phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn tổ chức sự kiện "Chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng” tại Sóc Sơn ngày 26/10/2019; Phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao, huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ, tham gia tổ chức “Giải bóng chuyền hơi cúp Động lực tại Vĩnh Phúc” và “Ngày hội VH-TD-TT” tại huyện Phù Ninh, Phú Thọ. Nhiều đơn vị như các Hội tỉnh, Trung tâm, Chi hội, CLB chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đã chủ động tổ chức nhiều các Ngày hội sức khỏe cộng đồng, với sự tham gia của hàng trăm, hàng nghìn hội viên. Tiêu biểu là Cty CP truyền thông sức khỏe Sao Đại Việt đã tổ chức một chuỗi 11 sự kiện chào mừng 11 năm ngày thành lập Hội. Tiêu biểu là ngày 6/10/2019, tại sân vận động quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), đã diễn ra sự kiện: “Ngày Hội sức khỏe Người cao tuổi” với sự tham gia của gần 1000 hội viên xếp hình Tổ quốc Việt Nam và biểu diễn các bài tập Dưỡng sinh kinh lạc, khỏe vì nước.
 
Hoạt động cứu trợ nhân đạo được Hội chủ động tiến hành, có sự kết nối với các đơn vị, các nhóm từ thiện để triển khai giúp đỡ đồng bào vùng bị bão lũ, vùng sâu vùng xa như: Xây dựng cầu qua sông suối, kênh rạch; cấp phát quần áo, chăn màn, sách vở, đồ ăn; tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn và cấp thuốc, mổ mắt từ thiện miễn phí... với giá trị hàng tỷ đồng. Tiêu biểu là hoạt động của các nhóm từ thiện Từ tâm, kết nối trái tim, nhó từ thiện Hồng Đức; Chi hội Xóm Hồ Tuyên Quang, Trung tâm tổ chức sự kiện Từ tâm...
 
Hoạt động hợp tác Quốc tếtừng bước được cả Trung ương Hội và một số đơn vị tích cực triển khai. Công tác dòng họ đã được triển khai đến đại diện các Ban Liên lạc. Công tác tài chính và củng cố cơ sở vật chất hoạt động có nhiều cố gắng, đảm bảo duy trì được các hoạt động của cơ quan, đơn vị.
 
Tập trung xử lý, giải ngân nguồn kinh phí mà Bộ Y tế cấp cho Hội về công tác Y tế dự phòng và Truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá.
 
Công tác phản biện xã hội, góp ý các chủ chương, chính sách được tích cực triển khai một cách khoa học, thiết thực, phản ánh kịp thời tình hình thực tiễn về chăm sóc sức khỏe và giáo dục sớm trẻ em. Cụ thể: Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Y tế, tham gia ý kiến vào Bổ sung, sửa đổi Luật khám bệnh, chữa bệnh; Viết bài nghiên cứu phản biện về các nội dung triển khai thực hiện NQ 20 của Ban CHTW Đảng khóa XII.
 
Phương hướng hoạt động năm 2020 và những năm tới
 
Nghiên cứu đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của Hội theo hướng năng động, linh hoạt. Trước hết là chấn chỉnh kết cấu lại mô hình tổ chức và nhân sự cơ quan Trung ương Hội theo hướng quy tụ, bổ sung những người có nhiệt tình, năng lực và có điều kiện thời gian tham gia thật sự nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
 
Đẩy mạnh công tác phát triển hội viên. Vận động, quy tụ các cá nhân, tập thể, tổ chức liên quan đến lĩnh vực Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tự nguyện cùng tham gia vào Hội. Thành lập mới các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định. Tích cực làm việc với các địa phương để hỗ trợ cho việc thành lập các tổ chức Hội ở cơ sở, chú trọng vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.
 
Phối hợp với các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương, phát huy cơ sở báo chí thông tin của Hội, các đơn vị truyền thông trong Hội, đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền về sự nghiệp và quảng bá hình ảnh của Hội. Tiếp tục củng cố, kiện toàn nhân sự và thực hiện chuyển đổi Báo Sức khoẻ cộng đồng theo quy định; đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả tác dụng của Báo. 
 
Đa dạng hóa các hoạt động giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Triển khai rộng rãi luyện tập các bài tập thể dục dưỡng sinh để tự bảo vệ, chăm sóc, rèn luyện sức khoẻ, phòng chống bệnh tật; phát triển trồng và dùng cây thuốc nam; giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ gìn bảo vệ môi trường; mở rộng việc áp dụng kiến thức về giáo dục sớm trẻ em từ 0 đến 6 tuổi trong cộng đồng. Tiếp tục triển khai các sự kiện, các hoạt động từ thiện.
 
Triển khai thực hiện và giới thiệu Đề án “Góp phần xây dựng và phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở” và dự án  “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng” đi vào thực tiễn và với các cơ quan chức năng các cấp.
 
Quan hệ chặt chẽ với các Bộ, ngành, cơ quan chức năng, các đoàn thể để kịp thời nhận sự chỉ đạo, tạo điều kiện và phối hợp trong hoạt động. Làm việc với Bộ Y tế xây dựng nội dung, kế hoạch cụ thể triển khai chương trình phối hợp trong năm 2020 và giai đoạn 2020-2021.

Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế để giới thiệu về sự nghiệp và hoạt động của Hội, kêu gọi sự phối hợp và sự giúp đỡ hỗ trợ.

Tích cực tìm kiếm nguồn kinh phí, ổn định trụ sở làm việc, trang bị phương tiện và bảo đảm cơ sở vật chất hoạt động cần thiết. Thành lập “Quỹ vì sức khỏe cộng đồng” và từng bước đưa quỹ đi vào hoạt động.

Sôi nổi các ý kiến đóng góp xây dựng Hội
 
Tham gia ý kiến đóng góp cho báo cáo hoạt động của Hội, đồng chí Trịnh Vinh Pha nêu: rất đồng tình với bản báo cáo của Trung ương Hội, ngoài công tác kiểm tra cần thay đổi cơ cấu tổ chức cho phù hợp với tình hình mới, đưa giáo dục sức khỏe cộng đồng vào giáo dục phổ thông.
 
Phó chủ tịch Lê Ngọc Trọng chia sẻ cần củng cố công tác tổ chức, hoạt động văn phòng hội, phát triển mạng lưới hội viên, bênh cạnh đó hường về cộng đồng bằng các hoạt động thực tiễn, thiết thực như chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, chú trọng chăm sóc sức khỏe trẻ em, đề nghị theo dõi sau khi ký kết hợp tác kết quả đến đâu, vướng mắc như nào để kịp thời giải quyết.
 
Hội viên Nguyễn Ngọc Anh – chủ tịch công ty TNHH Thương mại Việt Tuấn thương hiệu Hương Anh yoga rất vui khi được tham gia vào hội và nguyện sẽ đóng góp hết mình cho sự phát triển của Hội.
 
Hội viên Khổng Hoài Nam cho rằng cần phát triển về quỹ, khi quỹ mạnh thì hội sẽ mạnh.
 
Bà Trần Thị Hoa nêu ý kiến: cần nói rõ hơn hoạt động của các đơn vị thành viên hơn, vì đơn vị thành viên là các chân rết của Hội.
 
Ông Triệu Khuê đóng góp: nên phát triển thêm phong trào thể dục thể thao quần chúng, sớm ký kết chương trình hợp tác 5 năm với Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch để phát triển thể dục thể thao quần chúng.
 
Ông Bùi Ngọc Minh – trưởng ban truyền thông hội lại cho rằng trách nhiệm truyền thông cho hội còn là trách nhiệm của mỗi hội viên. Ông nhận định công tác truyền thông cho Hội năm qua rất đáng khen ngợi, các tháng đều có hoạt động và đạt kết quả tốt. Trong năm tới sẽ phấn đấu kết nạp thêm khoảng 100 hội viên truyền thông cho hội.
 
Bà Trần Thị Dung phát biểu: báo cáo rất cụ thể, cần củng cố bộ máy, kiến nghị phát triển thêm mạng lưới cơ sở, và cần đề xuất chỉ tiêu cụ thể để tiện theo dõi, bên cạnh đó hoạt động của các ban đến đâu cũng nên báo cáo cụ thể để tiện nắm bắt.
 
Ông Đỗ Nam Khánh – Tổng giám đốc công ty CP truyền thông CSSK Sao Đại Việt đã báo cáo 11 hoạt động của công ty nhằm hướng tới kỷ niệm 11 năm thành lập Hội trong thời gian qua.
 
Tham gia ý kiến đóng góp cho báo cáo hoạt động của Hội, PGS.TS Nguyễn Thị Chính, Phó Chủ tịch phát biểu nhất trí với các nội dung được trình bầy và với những điều kiện công tác hiện nay ở các cơ quan, tổ chức PGS.TS Nguyễn Thị Chính sẽ kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp hoạt động giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng, kêu gọi đóng góp hỗ trợ tinh thần và vật chất cho các hoạt động của Hội. Đồng thời tạo khối liên kết, phát triển thêm mảng TDTT, làm đẹp vào hội, trong báo cáo nêu thêm hoạt động các ban để tổng kết khen thưởng kịp thời.
 
Phó chủ tịch Nguyễn Việt Anh cho rằng cần tiếp tục, nghiên cứu, nâng cao các đơn vị cơ sở, hoàn thiện cơ sở pháp lý, nhân sự, cơ sở vật chất để phục vụ cho công tác Hội vững mạnh.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Hồng Quân hoan nghênh ý kiến của các thành viên thường vụ nhưng cần tổ chức hoạt động một cách cụ thể, chi tiết, từng bước kiện toàn bộ máy với phương châm phát triển về cả chiều sâu lẫn chiều rộng, các ban làm việc năng động, đoàn kết và hiệu quả, sẵn sàng giải tán các ban làm việc không hiệu quả hoặc đề xuất người khác thay thế. Tiếp tục giao cho thường trực theo dõi hoạt động của ban và cơ sở. Kết nối rộng khắp nhưng phải kết hợp phản biện xã hội. Nhân sự con người cụ thể,rà soát và kiện toàn bộ máy. Cơ quan TW hội sẽ tổng kết ý kiến đóng góp để bổ sung nghị quyết TW hội lần thứ 4 vào đầu năm sau. Nhân dịp xuân mới Canh Tý sắp đến đồng chí Nguyễn Hồng Quân đã gửi lời chức mừng tới toàn thể hội nghị - chúc một mùa xuân sức khỏe và thành công, An khang thịnh vượng, chúc cho Hội càng ngày càng phát triển bền vững.

 

Tình Vũ