Dạy trẻ về trí thông minh
Trẻ lên 4 tuổi là thời điểm bố mẹ có thể dạy cho trẻ học toán và tập viết rất tốt, vừa giúp tạo nền tảng cho trẻ phát triển trí não vừa giúp kích thích khả năng tư duy của trẻ sớm. Bí quyết về cách dạy trẻ 4 tuổi thông minh đó là không nên ép trẻ học quá nhiều, hãy cho trẻ vừa học vừa chơi để kích thích trẻ yêu thích việc học, chẳng hạn như việc đếm số, phân biệt màu sắc, đồ vật…
Ngoài ra, ở độ tuổi này, trẻ cũng yêu thích việc vẽ tranh hay cắt giấy, mặc dù còn hơi vụng về nhưng trên thực tế thì cách cầm bút của con cũng đã khá cứng cáp rồi. Chính vì thế, bố mẹ hãy khuyến khích, động viên và tạo điều kiện tốt nhất để trẻ có thể phát huy khả năng sáng tạo vốn có của mình, sáng tạo mọi lúc mọi nơi nhé!
Dạy trẻ về tâm lý và cảm xúc
Chính nhờ vào khả năng tưởng tượng phong phú nên những đứa trẻ 4 tuổi trở nên khá nhạy cảm và có tâm lý phức tạp. Vì thế, nếu muốn trẻ phát triển theo chiều hướng tích cực thì bố mẹ không được áp đặt bất kỳ áp lực nào cho trẻ, bởi những tiêu chuẩn khắt khe áp đặt lên trẻ hay những sai lầm của ông bà cha mẹ như trẻ là phải biết nghe lời răm rắp, tuyệt đối không được cãi lại, không được lý sự hay vượt qua những tiêu chuẩn mà người lớn đặt ra. Những sai lầm này của người lớn chắc chắn sẽ khiến tâm lý và cảm xúc của trẻ bị lệch lạc, từ đó trẻ e dè, sợ sai và không dám bước ra khỏi “vùng an toàn” để sáng tạo.
Vì thế, lời khuyên dành cho các bậc phụ huynh đó là không nên bó buộc trẻ vào một khuôn khổ nào, hãy để trẻ tự do khám phá, nói cho con biết thế nào là đúng và thế nào là sai. Học cách lắng nghe những câu hỏi của con một cách nghiêm túc và suy nghĩ cẩn trọng trước khi đưa ra câu trả lời cũng như hỗ trợ trẻ tìm ra phương pháp giải quyết.
Dạy trẻ về khả năng vận động
Hầu như những đứa trẻ lên 4 tuổi đều rất hiếu động và nghịch ngợm, trẻ sẽ rất thích ra ngoài chơi đùa thay vì suốt ngày ở trong phòng. Trẻ có khả năng nhảy cao, nhảy chân sáo, nhảy lò cò, ném bóng, đá bóng, leo trèo… tùy theo sở thích.
Do đó, bố mẹ cần quan sát trẻ nhiều hơn, thứ nhất là để biết được trẻ đã có thể chạy nhảy, leo trèo và tạo điều kiện cho trẻ ra ngoài chơi nhiều hơn, thứ hai là trong trường hợp những đứa trẻ vẫn còn e dè thì hãy khuyến khích và động viên trẻ để trẻ ra ngoài chơi cùng các bạn.
Dạy trẻ tự lập về việc vệ sinh cá nhân
Như các chuyên gia phân tích thì tâm lý của trẻ 4 tuổi rất phức tạp, điển hình như đột nhiên trẻ biết “đòi” tự mặc quần áo, tự tắm, tự ăn… như người lớn chỉ vì “con lớn rồi mà”. Lúc này, bố mẹ hãy vui mừng vì trẻ ý thức được điều này, chứng tỏ trẻ là một đứa bé kiên cường, có trách nhiệm với bản thân và biết tự lập. Thay vì quá bao bọc trẻ thì bố mẹ hãy tạo điều kiện cho trẻ tự thực hiện những điều mình muốn, thỉnh thoảng hướng dẫn cho trẻ làm tốt hơn chứ đừng chê bai con khi con làm không tốt.
Một số việc làm mà những đứa trẻ 4 tuổi có thể làm tốt như:
Tự mặc quần áo
Tự đánh răng
Tự rửa tay, rửa mặt và lau khô
Tự đi vệ sinh
Dùng đũa khi ăn
Một số cách dạy trẻ 4 tuổi theo phương pháp của người Nhật
Bên cạnh những cách dạy trẻ 4 tuổi như vừa kể trên thì các bậc làm cha mẹ cũng cần phải lưu ý về cách dạy trẻ từ những điều nhỏ nhặt nhất. Và dưới đây là một số cách dạy trẻ của người Nhật mà bố mẹ nên tham khảo:
- Khi trẻ hỏi bất cứ một điều gì, dù có biết câu trả lời hay không, bố mẹ cũng phải nghiêm túc lắng nghe và cùng trẻ nghĩ ra cách trả lời. Đó chính là cách dạy cho trẻ phương pháp tự biết tìm lời giải.
- Trẻ 4 tuổi trở lên nên được giải đố thường xuyên, vì thế bố mẹ nên tìm hiểu và tự đặt ra những câu đố để trẻ tự suy nghĩ và trả lời.
- Nhắc nhở trẻ hãy tập trung mỗi khi làm bất kỳ công việc gì, bởi chỉ khi tập trung thì óc sáng tạo của trẻ mới được phát huy một cách tốt nhất.
- Bố mẹ nên chọn mua những loại đồ chơi thông minh, có tính trí tuệ cao cho trẻ chơi, vì nó vừa giúp trẻ vui vẻ vừa giúp kích thích sự thông minh của trẻ. Đó có thể là một bộ hình lắp ghép, ráp số, xếp hình… thay vì là những món đồ chơi đơn giản, không bắt mắt và có ít kiểu chơi.

- Ngoài thời gian trẻ ngủ, đi nhà trẻ thì những thời gian còn lại bố mẹ nên chơi đùa cùng trẻ, vừa giúp trẻ vui vẻ, phát triển các kỹ năng, trí não, cảm xúc cũng như giúp bố mẹ gắn kết với trẻ hơn.
- Dạy trẻ thể hiện cảm xúc của bản thân, nói lên cảm nghĩ, tâm trạng của mình, dù cho những suy nghĩ này chưa đúng lắm. Điều này sẽ giúp trẻ trở nên tự tin hơn và trẻ sẽ dễ hòa đồng, vui vẻ cùng bạn bè.
- Coi trẻ là một thành viên thực sự trong gia đình và phân công cho trẻ những việc nhà nhẹ nhàng mà trẻ làm được cùng với các thành viên khác để trẻ hiểu được giá trị của bản thân mình. Khi trẻ làm thì không nên hỗ trợ trẻ mà hãy để trẻ làm từ A – Z, có như vậy trẻ mới hình thành thói quen tự giải quyết vấn đề một mình.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu