Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hoa mắt trước khối tài sản kếch xù của chàng “sĩ quan”, thiếu nữ tự sát sau khi bị lừa

Cô gái trẻ đã tự sát sau khi chàng “sĩ quan” bốc hơi cùng 93.000 USD mà cô chuyển khoản cho trước đó một ngày.

Rubbin Sarpong biến mình trở thành anh chàng “sĩ quan” hào hoa với khối tài sản kếch xù trên mạng xã hội để lừa phỉnh những cô gái nhẹ dạ cả tin. Rubbin Sarpong đã tạo ra những cuộc tình lãng mạn sau đó “giết chết” nạn nhân bằng những cú sốc tâm lý. Họ tự kết thúc tình yêu, giấc mộng chung đôi với gã bằng cách tự sát.
 
Bẫy tình
 
Rubbin Sarpong (35 tuổi, sống tại thành phố Millville, bang New Jersey, Mỹ) cùng đường dây tội phạm quy mô lớn đặt trụ sở tại Ghana. Đường dây này chuyên lừa đảo các nạn nhân nữ trên mạng xã hội với thủ đoạn tinh vi. Sau khi lừa đảo được tiền hoặc tài sản của các nạn nhân chúng “bốc hơi” luôn và không để lại bất kỳ dấu vết nào. Rubbin Sarpong bị bắt với cáo buộc lừa đảo khiến nạn nhân tự tử vì sốc sau khi biết sự thật.
 
Theo điều tra của cảnh sát, thông qua một trang web hẹn hò miễn phí, Rubbin Sarpong chủ động nhắn tin làm quen với nạn nhân sau khi đã tìm hiểu mọi thông tin của cô gái trên mạng xã hội. Mở đầu câu chuyện, Rubbin Sarpong sử dụng những lời lẽ ngọt ngào ra vẻ mình là một chàng trai có học thức. Khi thấy “con mồi” đã có thiện cảm với mình, hắn ta bắt đầu thuyết trình một bài văn dài về danh tính và gia thế của mình. Rubbin Sarpong nói với nạn nhân rằng mình là một sĩ quan quân đội, được sinh ra trong gia đình bề thế ở Mỹ. Vì trách nhiệm với quốc gia, hiện đang đóng quân tại Syria. Vì là sĩ quan quân đội nên Rubbin Sarpong ít được tiếp xúc với phụ nữ và bản thân chưa tìm được tình yêu đích thực.
 
Trong thời gian tán tỉnh nạn nhân, hắn ta thường xuyên đăng lên mạng xã hội khoe khoang về khối tài sản khổng lồ của mình. Lúc thì Rubbin Sarpong đăng hình ảnh đang cầm cả cục tiền lên đến vài triệu độ, lúc thì đăng đồ trang sức, vàng bạc và siêu xe. Chỉ qua những chia sẻ trên mạng xã hội, nạn nhân tin rằng người đàn ông mình đang nói chuyện là một thiếu gia thật sự. Cô gái dần có cảm tình và nhận lời làm bạn gái Rubbin sau đó ít lâu. Lúc này, hắn ta tiết lộ thêm rằng đang sở hữu số vàng trị giá đến 12 triệu USD (tương đương 270 tỷ đồng) được thu hồi khi đang đóng quân ở Syria.
 
Hoa mắt trước khối tài sản kếch xù của chàng “sĩ quan”, thiếu nữ tự sát sau khi bị lừa
Cô gái bị lừa qua mạng xã hội
 
Tuy nhiên, để có thể đưa khối tài sản không lồ này về Mỹ thì hắn cần cô giúp đỡ bằng việc trả các loại phí và thuế khác. Để gia tăng độ tin cậy, Rubbin còn hứa rằng sẽ hoàn tất cả chi phí đó lại cho bạn gái sau khi phi vụ này thành công. Vì còn khá trẻ, chưa va chạm nhiều nên cô gái rất tin tưởng bạn trai. Trong suy nghĩ cô đã tưởng tượng ra một viễn cảnh tươi đẹp của mình với bạn trai “sĩ quan” đó là một đám cưới viên mãn, cuộc sống sung túc và những đứa con. Theo như lời gã bạn trai chưa từng gặp mặt, cô đã chuyển khoản cho anh ta 93.000 USD.
 
Trước khi chuyển hàng từ Syria về Mỹ một ngày, Rubbin đã gửi cho nạn nhân bức ảnh một nhà ngoại giao Israel và nói rằng, cô cần gặp người này tại sân bay Baltimore để lấy 2 thùng vàng. Cô gái trẻ háo hức đợi đến giờ ra sân bay nhận khối tài sản kếch xù của bạn trai, thế nhưng cô đợi mãi vẫn không thấy nhà ngoại giao xuất hiện. Cũng trong thời gian này, cô không thể liên lạc được với bạn trai, gã “bốc hơi” hoàn toàn. Lúc này cô lờ mờ hiểu ra rằng mình đã bị lừa. Cô bị sốc sau khi tìm kiếm trên mạng xã hội không thấy bạn trai đâu. Cuối cùng, cô gái trẻ đã tự tử sau một ngày phát hiện sự thật.

Kịch hạ màn
 
Mặc dù là tay lừa đảo chuyên nghiệp nhưng Rubbin Sarpong không thể ngờ được rằng nạn nhân này có thể bị sốc đến mức tự sát. Bởi rất nhiều nạn nhân trước đó của hắn chỉ bị sốc nhẹ rồi họ cho mọi chuyện vào quên lãng vì xấu hổ không dám kể với ai. Sau khi cô gái tự sát, gia đình đã trình báo sự việc với cảnh sát. Cơ quan điều tra phát hiện ra nguyên nhân là do bị lừa đảo và Rubbin Sarpong cùng tổ chức của gã bị đưa vào vòng nghi vấn.
 
Cảnh sát cho biết, đường dây này được điều hành bởi hai người ở New Jersey trong đó có Rubbin và một số đồng phạm khác đang trốn ở Ghana. Bọn chứng bắt đầu thực hiện kế hoạch lừa đảo này từ tháng 1/2016 cho đến khi bị bắt giữa vào năm 2019. Rubbin và đồng bọn sử dụng một kịch bản chung để đi lừa đảo. Hắn tạo ra các hồ sơ giả trên trang web hẹn hò và mạng xã hội. Phần lớn đều giả danh là sĩ quan quân đội Mỹ đang đóng quân ở nước ngoài và cần tìm bạn gái để chia sẻ về cuộc sống, công việc. Các hồ sơ này được làm giả dựa trên danh tính thật được chúng lấy ra từ giấy tờ tùy thân của quân sĩ bị đánh cắp.
 
Hoa mắt trước khối tài sản kếch xù của chàng “sĩ quan”, thiếu nữ tự sát sau khi bị lừa
Rubbin Sarpong khoe khoang cuộc sống giàu có trên mạng xã hội
 
Khi đã có lý lịch hoàn hảo, chúng bắt đầu thả lưới săn mồi. Các sĩ quan “rởm” bắt đầu lượn lờ trên trên trang web tìm kiếm mục tiêu. Chúng lựa chọn những cô gái trẻ có tiềm lực kinh tế và cũng đang khao khát được hẹn hò với một người đàn ông hào hoa, có công việc ổn định và gia thế tốt. Rubbin và đồng bọn sử dụng lời lẽ ngọt ngào, yêu đương để tán tỉnh. Sau khi “cá cắn câu”, hắn bắt đầu vẽ ra câu chuyện về những “thùng chứa kho báu” để dụ dỗ các nạn nhân gửi tiền cho hắn vận chuyển số vàng lớn trở về Mỹ. Rồi cuối cùng Rubbin Sarpong sẽ “bộc hơi” cùng số tiền mà nạn nhân đã chuyển cho hắn.
 
Trong quá trình điều tra, cảnh sát địa phương cho biết, họ đã thu được khoảng 2,1 triệu USD. Đây là số tiền Rubbin Sarpong và tổ chức của hắn có được thông qua lừa đảo. Khoảng 40% tiền lừa đảo được sẽ rơi và tay Rubbin, số còn lại hắn chia đều cho các thành viên khác trong đường dây. Trên trang cá nhân của mình, Sarpong thường xuyên đăng tải hình ảnh của cuộc sống giàu có, khi thì cầm trên tay nhiều xấp tiền mặt, lúc lại sử dụng xe hơi hạng sang và đeo nhiều trang sức đắt tiền.
 
Kết thúc điều tra, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho hay Rubbin Sarpong đã bị truy tố vì bị truy tố lừa đảo qua mạng. Hiện đang phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm cùng số tiền phạt 250.000 USD.
 

Cảnh báo tình trạng lừa đảo qua mạng Internet xuyên quốc gia

Hồi tháng 9/2019, lực lượng an ninh Mỹ triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền của phụ nữ khắp thế giới qua internet. Số tiền chúng thu được lên đến hàng chục triệu USD. Theo đó, Văn phòng Bộ Tư pháp Mỹ tại bang California đã thông báo truy tố 80 nghi phạm thuộc một đường dây lừa đảo trực tuyến quốc tế. Đường dây này có “chân rết” ở nhiều quốc gia châu Phi và các nước khác. Theo công tố viên Nicholas Hanna thuộc Văn phòng Bộ Tư pháp Mỹ nhận định, đây là một vụ lừa đảo phụ nữ để lấy tiền thông qua internet lớn nhất trong lịch sử Mỹ, với số tiền lừa đảo lên tới 46 triệu USD.

Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia qua internet vừa bị triệt phá tại Mỹ chỉ là vụ việc mới nhất. Theo báo cáo của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản, trong nửa đầu năm 2017, nước này đã ghi nhận tổng số vụ lừa đảo qua mạng ở con số kỷ lục là 69.977 vụ lừa đảo qua mạng bằng nhiều cách thức khác nhau và hầu hết nạn nhân là nữ giới.

Mỹ, Australia và nhiều nước châu Âu cũng đang phải đối phó tình trạng lừa đảo trực tuyến gia tăng, đặc biệt là phương thức lợi dụng sự cả tin của nạn nhân. Trong thời gian qua tại Việt Nam, cơ quan chức năng cũng ghi nhận hàng trăm trường hợp khiếu nại bị đàn ông nước ngoài lừa tiền qua mạng. Đây chỉ là số trường hợp trình báo với cơ quan chức năng, trong khi trên thực tế, phần lớn các nạn nhân khác do biết bản thân nhẹ dạ, cả tin nên chấp nhận bị mất tiền mà không dám thông báo rộng rãi.

Theo cảnh báo của Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol), tội phạm thường nhắm đến phụ nữ, người già vì đây là nhóm đối tượng dễ lấy được lòng tin. Việc bắt giữ, truy tố các đối tượng này có thể khiến chúng phải chịu hình phạt thích đáng, song khó có thể lấy lại được số tiền mà các nạn nhân đã mất cho chúng. Bởi thế, cảnh sát cho rằng, điều quan trọng nhất là người dùng internet phải đề cao cảnh giác để tranh “sậ bẫy” loại tội phạm này.

 
Xem thêm: Hồ sơ vụ án: Xác chết trôi dạt vào triền đê báo oán `đòi nợ máu` gã trai vong ân phụ nghĩa

 

Thu Nga (t/h)