Tân HLV Nguyễn Hữu Thắng hiện đang là chủ tịch đội bóng áo đỏ. Và ông đã trở thành người thứ hai tại V.League 2020 vừa làm HLV trưởng, vừa đảm nhận vai trò chủ tịch, sau ông Vũ Tiến Thành của FC Sài Gòn.
Kể từ kỳ SEA Games 29 thảm họa tại Malaysia, nơi đội U22 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng, ông Thắng không ngồi trên ghế huấn luyện.

HLV Nguyễn Hữu Thắng tái xuất sau 3 năm không làm công tác huấn luyện
Tuy nhiên, với kinh nghiệm phong phú tại V.League trong vai trò HLV và cầu thủ, cộng thêm cái uy hiếm người có được, ông Thắng sẽ không khó khăn trong việc tiếp quản công việc của vị tiền nhiệm Chung Hae-seong.
Nếu ở cấp độ ĐTQG, các HLV ngoại thường thành công hơn HLV nội, thì tại cấp CLB, đó là câu chuyện hoàn toàn khác.
V.League nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung có nhiều thứ rất khó nói, một người lạ nước lạ cái, khác biệt văn hóa, bất đồng ngôn ngữ như ông Chung còn lâu mới hiểu được.

Ông Chung Hae-seong sẽ hữu ích hơn cho CLB TPHCM trên cương vị GĐKT
Đặt ông Chung lên ghế GĐKT là hành động hợp lý của CLB TPHCM. Các chuyên gia nước ngoài tuy không biết quan hệ, nhưng có kiến thức chuyên môn rất sâu, tầm nhìn rất rộng và có kế hoạch phát triển rất chi tiết, bài bản.
Đó dường như là nguyên nhân chính khiến đội á quân V.League mùa trước tiến hành hoán đổi vị trí, chứ không phải vì vừa thua ức chế Hà Nội FC bởi 2 quả phạt đền không được thổi.
Theo AQ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu