Hình ảnh siêu trăng ở Việt Nam
Theo giới thiên văn học, tại thủ đô Hà Nội là một trong những khu vực ngắm được siêu trăng lớn nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây. Được biết, siêu trăng đêm qua có kích thước hơn 14% và tỏa sáng hơn 30% so với thông thường. Được biết, siêu trăng lần này đạt kích thước lớn nhất vào lúc 0h47 ngày 10/3 ở bầu trời phía Tây.

Siêu trăng xuất hiện lớn và sáng nhất vào 0h47 ngày 10/3
Đây là lần thứ 2 trong năm 2020 hiện tượng siêu trăng xuất hiện. Các nhà khoa học cho biết, năm nay sẽ có 4 lần siêu trăng. Tuy nhiên, đây không phải là lần siêu trăng lớn nhất trong năm.Theo dự báo, lần siêu trăng tiếp theo sẽ vào đêm ngày 7 rạng sáng ngày 8/4. Đó sẽ là lần siêu trăng lớn nhất, sáng nhất.

Siêu trăng chụp từ cột cờ Hà Nội lên
Theo giới nghiên cứu, siêu trăng xảy ra khi mặt trăng nằm trong phạm vi 90% của điểm gần trái đất trên quỹ đạo mặt trăng. Vào thời điểm này, trăng trở nên sáng hơn và lớn hơn trên bầu trời. Hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này có thể nhìn thấy rõ khi trời quang, không bị che khuất tầm nhìn. Tuy đêm qua trờ Hà Nội có sương mờ nhưng người yêu thiên văn học vẫn nhìn rất rõ siêu trăng.
Hình ảnh siêu trăng thế giới
Những người yêu thiên văn thế giới đêm qua cũng được mãn nhãn khi chứng kiến siêu trăng. Tờ The Sun đã đưa hình ảnh siêu trăng xuất hiện tại Brazil và New York. Mặt trăng tại những nơi này to hơn, sáng hơn khi nhìn bằng mắt thường.

Siêu trăng mọc sau tượng Nữ Thần Tự Do
NASA giải thích, siêu trăng đêm tháng 3 được gọi với nhiều tên khác nhau như mặt trăng Sap, mặt trăng quạ, mặt trăng đường… Bởi siêu trăng đi qua đúng thời điểm tiếng quạ kêu nhiều ở khu vực Crow Moon. Với các bộ tộc ở phía bắc Crow Moon thì tiếng quạ kêu tức là kết thúc mùa đông.
Theo một số người nghiên cứu, mặt trăng chuyển động quanh trái đất theo quỹ đạo hình elip, nên có lúc nó đi xa trái đất nhất (vị trí đó là viễn điểm), khi nó gần trái đất nhất gọi là cận điểm. Ở vị trí cận điểm, mặt trăng gần trái đất hơn so với vị trí viễn điểm khoảng 48.000km.

Một chiếc máy bay đi qua phía trước trăng tròn khi nhìn từ Curitiba, Brazil
Ngoài hiện tượng siêu trăng, mặt trăng còn nhiều hiện tượng khác:
- Trăng non: tức là trăng lưỡi liềm vào đầu tháng âm lịch, thường xuất hiện vào chiều hoặc sau lúc chạng vạng.
- Trăng già: tức là trăng lưỡi liềm vào cuối tháng âm lịch, thường nhìn thấy vào trước lúc bình minh và buổi sáng.
- Trăng xanh: tức là hiện tượng trăng tròn hai lần trong 1 tháng chứ không phải trăng phát ra ánh sáng màu xanh. Thực tế, trăng xanh không liên quan đến màu sắc của trăng. Trăng xanh có ánh sáng màu xám trắng. Hiện tượng này xảy ra vào năm âm lịch có 13 tháng.

Siêu trăng ở Hà Nội
- Trăng máu: tức là hiện tượng nguyệt thực. Đây là hiện tượng thiên văn xảy ra khi mặt trời, trái đất và mặt trăng nằm trên một đường thẳng. Có hai dạng là nguyệt thực toàn phần và nguyệt thực một phần.
- Trăng đen: chỉ lần xuất hiện kỳ trăng mới thứ 2 trong tháng âm lịch. Trăng đen xảy ra khi các phần được mặt trăng chiếu sáng rơi vào bóng của trái đất khiến cho người ta không thể quan sát được.
- Trăng rằm Trung th: đây là trăng vào ngày 15/8 âm lịch hàng năm. Trăng tròn hơn, sáng hơn.
- NHật thực: tức là hiện tượng mặt trời bị che khuất bởi mặt trăng khi nhìn từ trái đất. Nhật thực xảy ra khi mặt trăng đi qua trái đất và mặt trời.
Nga Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu