Hiến máu đầu năm - Nhân lên hạnh phúc
Những giọt máu nghĩa tình này giúp cho nhiều bệnh nhân vượt qua nguy kịch, nhân lên niềm hạnh phúc của cả người cho lẫn người nhận.
Sáng 2/2 (mùng 5 Tết), hàng chục người dân đã tề tựu tại nhà thờ Mẹ Vô Nhiễm (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) để tham gia buổi HMTN do Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh phối hợp với giáo hạt TP. Pleiku tổ chức. Đây là chương trình hưởng ứng “Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân hồng” năm 2025.

Người dân HMTN tại Nhà thờ Mẹ Vô Nhiễm (phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) sáng 2/2/2025 (Ảnh: Như Nguyện)
Nhiều năm qua, vợ chồng bà Trần Thị Thu Hương (thôn 5, xã An Phú, TP. Pleiku) đã tham gia HMTN vào mỗi dịp đầu năm tại nhà thờ Mẹ Vô Nhiễm. Bà Hương chia sẻ: Đây là lần thứ 9 tôi HMTN, còn chồng tôi là lần thứ 5. Tôi nghĩ HMTN là việc làm ý nghĩa, thiết thực góp phần cứu sống người bệnh. Vì vậy, vào đầu năm mới, vợ chồng tôi lại sắp xếp để đến HMTN.
“Không chỉ vậy, tôi cũng tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè cùng tham gia. Dịp này, một số bạn bè, người quen của tôi cũng đến HMTN”, bà Hương cho biết.
Tham gia HMTN dịp này, ông Trần Trung Hiếu (tổ 3, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) cho hay: “Tôi thuộc nhóm máu O. Đây là lần thứ 6 tôi tham gia HMTN. Nhiều năm liền, tôi đều tham gia HMTN vào dịp đầu năm tại nhà thờ”.
Không chỉ hiến máu định kỳ, trong dịp Tết, người dân và các tình nguyện viên còn tham gia hiến máu khẩn cấp khi có thông tin người bệnh cần máu.
Thiếu tá - BS.CKII Nguyễn Nam Giang - Chủ nhiệm Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Quân y 211 thông tin: Mới đây, khoa tiếp nhận 1 bệnh nhân bị tai nạn giao thông và cần huy động một lượng máu A để cấp cứu và điều trị. Chỉ trong thời gian ngắn chia sẻ thông tin lên các trang mạng xã hội, người dân đã đến HMTN giúp bệnh nhân được phẫu thuật kịp thời. Hiện nay, người bệnh đã vượt qua nguy kịch.
Với việc chủ động triển khai các giải pháp tuyên truyền, vận động, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, tỉnh Gia Lai đảm bảo nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Vợ chồng bà Trần Thị Thu Hương (thôn 5, xã An Phú, TP. Pleiku) tham gia HMTN vào dịp đầu năm tại nhà thờ Mẹ Vô Nhiễm (Ảnh: N.N)
Một số trường hợp bệnh nhân cần máu khẩn cấp với số lượng nhiều, qua kêu gọi trên các trang mạng xã hội, các tình nguyện viên và người dân cũng hưởng ứng tích cực. Dù là ngày Tết nhưng mọi người kịp thời có mặt tại bệnh viện đế hiến máu cứu người. Với sự chung tay tiếp sức của cộng đồng, nhiều bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.
Theo bà Vũ Thị Ngọc Thủy - Trưởng khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Hiện tại, bệnh viện đang dự trữ 200 đơn vị máu. Cùng với 107 đơn vị máu tiếp nhận vào sáng 2/2 tại nhà thờ Mẹ Vô Nhiễm, bệnh viện sẽ đảm bảo máu cho công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh những ngày tới.
Ông Dương Đình Diện - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh nhấn mạnh: Để đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị trước, trong và sau Tết, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh phối hợp với các ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó, chú trọng tuyên truyền và vận động người dân tham gia HMTN.
Qua tuyên truyền, vận động, các tầng lớp nhân dân đã hưởng ứng tích cực. Đặc biệt, ngay từ đầu năm mới, nhiều người dân đã đến HMTN. Đây là nguồn máu quý giá kịp thời bổ sung cho kho máu đang thiếu hụt, góp phần đảm bảo máu cho công tác điều trị, cấp cứu người bệnh sau Tết.
Như Nguyện

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cảnh báo về mức độ nguy hiểm khó lường của sốt xuất huyết
Sốt xuất huyết Dengue ngày càng trở nên khó dự đoán về thời điểm và phạm vi bùng phát. Theo Bộ Y tế, trong gần 5 tháng đầu năm 2025, cả nước đã ghi nhận 22.974 ca mắc sốt xuất huyết Dengue và 5 ca tử vong tại nhiều tỉnh thành.June 27 at 2:36 pm -
Gặp nạn trước ngày thi, thí sinh Bình Định được cảnh sát cơ động cõng đi thi
Bình Định - Không may gặp tai nạn, bị gãy chân trước Kỳ thi Tốt nghiệp THPT một ngày, thí sinh được cảnh sát cơ động cõng đến tận phòng thi.June 27 at 2:35 pm -
4 thay đổi chế độ ăn uống để ngăn ngừa loãng xương
Loãng xương là tình trạng suy giảm mật độ và chất lượng xương, làm tăng nguy cơ gãy xương, đặc biệt ở người lớn tuổi. Theo thống kê toàn cầu, loãng xương ảnh hưởng đến khoảng 500 triệu người, với phụ nữ chiếm tỷ lệ cao hơn nam giới. Tuy nhiên, loãng xương hoàn toàn có thể phòng ngừa được nếu áp dụng lối sống lành mạnh và một chế độ dinh dưỡng hợp lý ngay từ sớm.June 27 at 2:35 pm -
Hồi sinh trái tim cho bé trai 7 tuổi ở Trà Vinh
Cần Thơ - Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật vá thông liên thất cho bé trai 7 tuổi ở tỉnh Trà Vinh.June 26 at 2:56 pm