Làng giải trí Hàn Quốc là cộng đồng nhanh nhạy về thời trang trong top toàn cầu. Khi nói đến thời trang thì thần tượng và người nổi tiếng Hàn Quốc luôn phải là những người đầu tiên trong nước mặc những món đồ mới nhất và đắt nhất.
Tuy nhiên những công cuộc mua sắm, "đại náo" trung tâm thương mại hay phối đồ phần lớn không phải do idol tự làm mà đây là công việc của một stylist. Họ sẽ là người lên concept, đi mua sắm và mix & match để sao Hàn xuất hiện lung linh nhất có thể trên sân khấu.
Từ việc mua giày dép lên tới 1,000 đô la đến những món phụ kiện 40,000 đô la cho các thần tượng và người nổi tiếng đều sẽ do một tay stylist chịu trách nhiệm. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ được trả một khoản thù lao để làm điều này.

Hai chị em stylist Seo Soo Myung và Seo Soo Kyung.
Nhiều người cho rằng đây sẽ là một công việc hái ra tiền bởi họ luôn là người cầm một số tiền khổng lồ chỉ để mua sắm nhưng có vẻ không phải vậy. Qua chương trình Comment Defenders, hai stylist đã từng làm việc với những gương mặt nổi tiếng như AB6IX, PSY, MAMAMOO, Girls’ Generation và SEVENTEEN sẽ tiết lộ mức lương thực sự cho công việc "trong mơ" này. Họ là hai chị em Seo Soo Myung và Seo Soo Kyung.
Với những tên tuổi lớn kể trên và kinh nghiệm nhiều năm trong ngành thời trang xứ Hàn của họ, hai chị em nhà Seo là lựa chọn hoàn hảo để thỏa mãn sự tò mò của mọi người về việc các stylist thực sự kiếm được bao nhiêu tiền. Cộng đồng mạng đã gửi lời bình luận như sau: "Tôi có phải là người duy nhất ghen tị với stylist không? Họ vừa nhận được quần áo miễn phí lại vừa kiếm tiền. Họ cũng có thể mặc và cầm trên tay mọi nhãn hiệu xa xỉ mà họ muốn".

Hai chị em nhà Seo khi đọc câu hỏi của cộng đồng mạng.
Sau khi nghe điều này, Soo Kyung đã ngay lập tức khẳng định rằng stylist không được phép mặc hoặc sử dụng những món đồ mà họ mua cho sao. Hai chị em cũng chia sẻ họ không hề mặc đồ xa xỉ trong cuộc sống thường ngày, không có những món phụ kiện tiền tỷ hay kiếm được được "một mớ" lớn thông qua công việc là một stylist.

Tiết lộ của họ về mức lương không "khủng" như mọi người nghĩ.
Và họ cũng chia sẻ việc mua đồ thực sự không phóng khoáng và thoải mái tới vậy. Họ phải tính toán chi li và lựa chọn rất kĩ càng để kiếm được món đồ vừa hợp với dự án lại vừa hợp với số tiền mà công ty quản lý cấp cho.
Và hai chị em cũng tiết lộ một sự thật gây sốc rằng nếu họ vi phạm việc mặc hay sử dụng đồ mua cho sao thì tiếng xấu sẽ đồn rất xa và họ không thể tồn tại trong ngành thời trang này được nữa. Đây cũng là một trong những công việc rất phức tạp và cạnh tranh lớn. Stylist cũng chỉ là một nhân viên thuộc công ty quản lý và có mức lương đủ chi trả cuộc sống hằng ngày thôi. Họ không giàu sụ nhưng cũng không hề thiếu thốn.

Họ kiếm đủ tiền để có một cuộc sống ổn định tại thành phố.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu