Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hé lộ điểm đặc trưng của bệnh nhân qua đời vì COVID-19, thêm hướng điều trị hiệu quả

Kết quả khám nghiệm tử thi của bệnh nhân qua đời vì COVID-19 hé lộ ảnh hưởng của virus này tới tình trạng của tim, gan, phổi người bệnh.

Theo Xinhuanet, mới đây, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã công bố báo cáo bệnh lý đầu tiên về bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19) gây ra. Báo cáo dựa trên việc nghiên cứu các mẫu sinh thiết khi khám nghiệm tử thi của bệnh nhân qua đời vì virus corona và phân tích các tác động của nó lên phổi, gan và tim người bệnh.
 
Nghiên cứu được công bố trên Lancet - tạp chí y khoa danh tiếng cho biết các mẫu sinh thiết được lấy từ phổi, gan và mô tim từ cơ thể nam bệnh nhân 50 tuổi. Bệnh nhân này nhập viện ngày 21/1 với các triệu chứng sốt, ho, ớn lạnh, mệt mỏi, khó thở... và tử vong 14 ngày sau đó.
 
Tiết lộ kết quả khám nghiệm tử thi của bệnh nhân qua đời vì COVID-19
Đặc điểm đặc trưng của người nhiễm COVID-19 là giảm bạch cầu
 
Được biết, mẫu bệnh phổi của nam bệnh nhân cho thấy người này bị hội chứng suy hô hấp cấp tính (ARDS), có các đặc điểm bệnh lý rất giống với các trường hợp nhiễm Hội chứng hô hấp cấp tính nặng SARS và Hội chứng hô hấp Trung Đông MERS.
 
Các mô gan của bệnh nhân này cho thấy gan nhiễm mỡ vừa phải và thùy nhẹ. Tuy nhiên không có bằng chứng chỉ ra gan tổn thương là do nhiễm COVID-19 hay do dùng thuốc.
 
Tim bệnh nhân cũng không có thay đổi mô học rõ ràng trong mô, từ đó cho thấy COVID-19 không trực tiếp làm suy yếu tim của người bệnh.
 
Báo cáo cũng chỉ ra rằng điểm đặc trưng của người nhiễm COVID-19 là sự suy giảm số lượng bạch cầu. Đây là yếu tố quan trọng liên quan đến mức độ nghiêm trọng của bệnh.

Những phát hiện trên đã cung cấp nhưng hiểu biết mới về cơ chế bệnh sinh của COVID-19, góp phần cải thiện phác đồ điều trị cho những bệnh nhân bị nặng, giúp giảm tỷ lệ tử vong cho các bệnh nhân. Cụ thể như việc sử dụng corticosteroid kịp thời và phù hợp, hỗ trợ máy thở cho những bệnh nhân nặng có thể ngăn ngừa sự phát triển hội chứng suy hô hấp cấp tính.
 
Xem thêm: Trung Quốc phát hiện bệnh nhân nhiễm COVID-19 ủ bệnh tới 27 ngày
 
Kiều Đỗ (t/h)