Từ trước đến nay, giọng nói của Hari Won luôn là đề tài khiến netizen tranh cãi nảy lửa. Bà xã Trấn Thành đã ở Việt Nam hơn 10 năm nhưng chất giọng vẫn lơ lớ, ngọng ngọng một cách khó tả. Đôi lúc cô cũng không thể diễn đạt được hết nội dung mà mình muốn nói, phát âm không chuẩn cũng khiến người nghe rất khó chịu. Hari Won đã nhiều lần lên tiếng phân trần nhưng dường như vẫn không thể thuyết phục được công chúng tin vào lý do của mình.

Mới đây, nữ ca sĩ “Hương đêm bay xa” tiếp tục gây ra tranh cãi khi cùng ông xã Trấn Thành gửi lời chúc mừng năm mới đến khán giả. Khẳng định “còn mùng là còn Tết”, tối ngày 19/2 (tức mùng 8 Tết), Trấn Thành và Hari Won tiếp tục đăng chia sẻ đoạn clip cả hai mặc áo dài chúc Tết mọi người. Điều đáng chú ý chính là khả năng nói tiếng Việt của Hari Won.

Trấn Thành phải chỉ dẫn tận tình Hari Won để giúp vợ hoàn thành câu chúc Tết (Ảnh: Chụp màn hình)
Ngay từ đầu đoạn video, Hari Won đã khiến MC lanh lợi Trấn Thành phải “câm nín” khi vợ liên tục giành phần nói. Hari Won đã gửi lời chúc khán giả “Tiền vào như nước, an khang thịnh vượng”. Tuy nhiên,nữ ca sĩ lại tỏ ra khá chật vật, thậm chí còn nói sai thành “Tiền nhồi như nước, an khang thịnh vựng”. Phải nhờ sự giúp đỡ của chồng, Hari Won mới hoàn thành được câu chúc Tết trọn vẹn đúng nghĩa đến khán giả.
Bên dưới đoạn clip, nhiều cư dân mạng dành lời khen cho sự đáng yêu của vợ chồng Trấn Thành. Nhưng cũng không ít người phải phàn nàn về cách nói tiếng Việt của Hari Won. Khán giả cho rằng, câu chúc Tết trên quá sơ đẳng, đối với một người đã ở Việt Nam hơn 10 năm như Hari Won thì việc nói sai là điều khó có thể chấp nhận được.


Hari Won nhiều lần thanh minh vì tiếng Việt quá khó nên cô vẫn chưa thể nói rõ ràng.
Dù mới chỉ ở Việt Nam được vài năm nhưng nữ ca sĩ Han Sara lại được cư dân mạng khen ngợi hết sức vì khả năng nói tiếng Việt trôi chảy. Hari Won thì hoàn toàn ngược lại, cô thường xuyên bị chỉ trích vì cách đọc lơ lớ, khó nghe, không diễn đạt được nội dung cho người nghe.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu