Chiều 4/11, tại Hải Phòng, Sở Y tế thành phố phối hợp với Tổ chức FIND tổ chức Hội nghị khởi động Dự án “Xây dựng mô hình đồng chi trả xét nghiệm HPV”. Tham dự có ông Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế); bà Nguyễn Thị Vân Anh, Giám đốc Tổ chức FIND tại Việt Nam, cùng đại diện các sở, ban, ngành và đơn vị y tế trên địa bàn thành phố.
Ung thư cổ tử cung là một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ, với khoảng 660.000 ca mắc mới và 350.000 ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu. Tại Việt Nam, mỗi năm có hơn 3.000 phụ nữ tử vong vì căn bệnh này. Việc sàng lọc, phát hiện sớm thông qua xét nghiệm HPV giúp giảm gánh nặng chi phí điều trị và mang lại lợi ích sức khỏe to lớn cho cộng đồng.
Tổ chức FIND là một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận có trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ), được thành lập năm 2003 với mục tiêu hỗ trợ các quốc gia thu nhập thấp và trung bình tiếp cận giải pháp chẩn đoán phù hợp, chi phí hợp lý. Trong giai đoạn 2023-2024, với sự hỗ trợ của FIND, Hải Phòng đã triển khai mô hình xét nghiệm HPV DNA tại tuyến y tế cơ sở, cho phép phụ nữ tự lấy mẫu tại trạm y tế xã, phường, sau đó gửi mẫu xét nghiệm đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố.
Đến nay, đã có 5.261 phụ nữ được xét nghiệm HPV, trong đó 469 trường hợp dương tính (chiếm 8,3%), và 115 ca (2,5%) dương tính với HPV tuýp 16 và/hoặc 18 - hai chủng có nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung.
Tiếp nối kết quả này, Dự án “Xây dựng mô hình đồng chi trả xét nghiệm HPV” sẽ được triển khai tại Hải Phòng đến tháng 9/2026. Dự án hướng tới việc xây dựng cơ chế đồng chi trả giữa các bên, để hình thành mô hình tài chính bền vững cho hoạt động sàng lọc ung thư cổ tử cung.
Kết quả của dự án sẽ là cơ sở để Bộ Y tế xem xét khả năng nhân rộng mô hình trên toàn quốc, đồng thời đề xuất chi trả một phần chi phí xét nghiệm từ quỹ Bảo hiểm Y tế.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về phương án triển khai, lộ trình đồng chi trả, cũng như giải pháp tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cho phụ nữ về lợi ích của việc xét nghiệm HPV định kỳ.
Dự án kỳ vọng giúp phụ nữ Hải Phòng, đặc biệt là nhóm trong độ tuổi 30–65, dễ dàng tiếp cận dịch vụ sàng lọc ung thư cổ tử cung, từ đó góp phần bảo vệ sức khỏe sinh sản và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu