Các mặt hàng được người dân tập trung mua là gạo, mì tôm, đồ khô, thịt cá… Tại các cửa hàng gạo, người đến mua gạo xếp hàng, nhiều cửa hàng không còn gạo để bán. Lợi dụng việc này, một số thương lái đã tăng giá gạo lên từ 2000 – 3000 đồng/1kg so với trước…
Một người dân cho biết: tôi thấy mọi người đổ xô đi mua cho nên mình cũng phải đi thôi, nhưng đi mấy cửa hàng rồi mà vẫn không mua được mì tôm. Còn gạo thì chờ gần một tiếng rồi mà vẫn chưa đến lượt.
Anh Ch, một người dân ở Phường Quán Trữ (Kiến An, Hải Phòng) chia sẻ: Đang ngủ trưa thì vợ gọi điện về bảo anh phải đi đong gạo ngay và mua cho em mấy thùng mì tôm, 2 cân lạc chứ mấy hôm nữa không ai bán đâu mà mua.

Theo quan sát của phóng viên, các cửa hàng tạp hóa lượng người đến mua hàng tập trung khá đông không khác gì thời bao cấp? Tại một cửa hàng gạo trên đường Trường Chinh (Quận Kiến An), từ sáng đến chiều tối lúc nào cũng có vài chục người tập trung mua gạo. Mỗi người mua bình quân từ 50kg đến 1 tạ. Có người chờ cả buổi sáng vẫn chưa đến lượt.
Bà Hà, một người dân đi mua gạo nói: tôi chờ từ sáng đến giờ đã gần trưa mà vẫn chưa mua được, đành phải về để đầu giờ chiều ra sớm.
Việc người dân đổ xô đi mua hàng tích trữ phòng dịch phần nào đã thể hiện ý thức tốt trong công tác tự phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, việc phòng chống dịch bệnh tốt nhất đối với mỗi người dân ở đây là cần bình tĩnh, không hoang mang trước những tin đồn. Hiện tượng người dân đổ xô đi mua tích trữ hàng hóa có thể đẩy giá thực phẩm tăng bất thường, nhiều người nghèo, thu nhập thấp khó có thể mua được. Việc tập trung đông người ở nơi mua hàng có thể sẽ làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh…
Được biết, để đảm bảo công tác bình ổn giá, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công thương cần có các biện pháp kịp thời để đảm bảo đủ nguồn hàng, bình ổn giá cả, tránh tình trạng găm hàng, tăng giá trục lợi. Đồng thời tiến hành thanh kiểm tra, xử phạt nghiêm minh đối với các đơn vị vi phạm.
Trong động thái mới nhất, sáng 07/3/2020, Thành phố Hải Phòng đã tiến hành cuộc họp khẩn dưới sự chủ trì của Ông Lê Văn Thành – Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố. Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị liên quan về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã thống nhất phương án đưa những trường hợp sau vào cách ly tập trung tại cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, gồm: những người tiếp xúc với ông N.K.T, ông V.H.S (lái xe của ông T); người dân và du khách đi cùng chuyến bay VN0054 trên địa bàn thành phố; những người trên du thuyền thăm vịnh Lan Hạ có du khách đi trên chuyến bay VN0054; Xem xét khoanh vùng cách ly toàn bộ thôn Phù Lưu, xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên và khu dân cư Tân Lập, phường Tân Thành, quận Dương Kinh. Khi cách ly, khoanh vùng, thành phố sẽ áp dụng mức chi cho 01 người dân trong khu cách ly tại 02 địa phương này là 60.000đồng/người/ngày, địa phương bố trí cung cấp nhu yếu phẩm giúp đỡ người dân trong vùng cách ly; Nhất trí với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục cho học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông nghỉ học hết ngày 15/3; Chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương làm tốt công tác bình ổn giá, tránh tích trữ hàng hóa quá mức cần thiết, đảm bảo đủ nhu yếu phẩm phục vụ người dân…
Tiến Nam – Văn Vũ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu