Ngày 25/11, TS.BS Trần Nhật Thăng, Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận một trường hợp hy hữu khi sản phụ quyết sinh con thuận tự nhiên.
Đó là trường hợp của sản phụ 32 tuổi ngụ TP.HCM, nhập viện trong tình trạng nguy cấp, không thể sinh con qua đường âm đạo do thai to, khung chậu nhỏ và cổ tử cung không mở. Dù vậy, gia đình vẫn kiên quyết không cho bác sĩ can thiệp vì muốn cho sản phụ sinh con thuận tự nhiên.
Sau 2 giờ nhập viện, sản phụ bị vỡ ối, đau bụng dữ dội, sốt cao, tim thai rất nhanh. Bác sĩ trực đánh giá quá trình chuyển dạ khó khăn, chỉ định truyền dịch, truyền thuốc hạ sốt, nhưng sản phụ và gia đình vẫn không đồng ý.

Ảnh minh họa
Không chỉ vậy, gia đình còn yêu cầu bác sĩ không được thăm khám âm đạo, không để sản phụ sinh trên bàn mà phải sinh trong tư thế đứng, không được tiêm kháng sinh hay bất cứ loại thuốc này, em bé chào đời phải đợi 30 phút mới được cắt dây rốn, không được tiêm vắc xin cho em bé sau khi chào đời, không cho em bé bú sữa bình,…Gia đình không ngần ngại ký giấy cam kết tự chịu trách nhiệm khi có trường hợp xấu xảy ra.
Lúc này, nhận thấy tình trạng sản phụ nguy kịch đến mức báo động, lãnh đạo khoa Phụ sản kiên quyết mổ để cứu sống thai nhi thì gia đình mới chịu đồng ý để bác sĩ can thiệp. May mắn là ca mổ thành công cứu sống cả mẹ và em bé. Do vỡ ối lâu, người mẹ phải tiêm kháng sinh, còn em bé phải được hỗ trợ hô hấp.
Trò chuyện với các bác sĩ sau khi sinh, sản phụ cho hay khi đang mang thai tháng thứ 4, chị biết đến trào lưu sinh con thuận tự nhiên qua mạng xã hội. Nghe nói cách sinh con này rất tốt cho cả mẹ và con nên chị quyết làm theo, bất chấp lời khuyên ngăn của bác sĩ.

Sản phụ ở Hưng Yên vỡ tử cung, suýt chết vì sinh con tại nhà
Một vài năm trở lại đây, trên mạng xã hội bắt đầu lan truyền nhiều thông tin cổ xúy cho trào lưu sinh con thuận tự nhiên. Thông tin lan truyền chủ yếu định hướng cho sản phụ sinh con tại nhà, không có bất cứ sự can thiệp hỗ trợ nào từ phía bác sĩ mà không đưa ra cảnh báo về mối nguy hiểm cho cả mẹ và con.
Trước đây đã từng ghi nhận rất nhiều trường hợp sản phụ sinh con tại nhà dẫn nguy kịch, thậm chí tử vong cả mẹ và con. Hồi tháng 9/2018, sản phụ N.T.H (34 tuổi, ở Hưng Yên) bị vỡ tử cung do sinh con tại nhà rất may mắn đã được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Sản nhi Hưng Yên. Các bác sĩ phải phẫu thuật lấy ra gần 2 lít máu loãng và máu cục đồng thời phải cắt tử cung hoàn toàn để cứu sống sản phụ.
Theo TS Thăng, bác sĩ và nhân viên y tế là người thấu hiểu được lợi ích và nhu cầu được sinh tự nhiên của sản phụ. Tuy nhiên, trong quá trình sinh nở tiềm ẩn nhiều nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng cả mẹ và con.
Bác sĩ khuyến cáo người dân cần sáng suốt và hiểu biết khi tìm hiểu phương pháp sinh con thuận tự nhiên, trong quá trình chuyển dạ sinh con nên tôn trọng chỉ định y khoa của bác sĩ. Sản phụ tuyệt đối không đặt niềm tin mù quáng tiêu cực và bất cứ phương pháp nào chưa được khoa học kiểm chứng.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/25/san-phu-vo-tu-cung-suyt-chet-vi-sinh-con-tai-nha_25112019161714.mp4[/presscloud]
Sản phụ vỡ tử cung suýt chết vì sinh con tại nhà. Video: StarTalk
Hà Ly (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu