Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hải Dương: Dân “tố” Chủ tịch xã có sai phạm khi xây dựng nhà ở

Theo đó, gia đình ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Thượng Đạt (TP Hải Dương) bị tố đã ngang nhiên xây dựng một ngôi nhà 2 tầng kiên cố trên diện tích thuộc đất ao.

Sự việc xảy ra vài năm nay nhưng đến nay chưa được cấp chính quyền xử lý khiến người dân bất bình.

Phản ánh với phóng viên, người dân sống tại xã Thượng Đạt cho biết, thời gian qua, ở địa phương đã có một số hộ dân tiến hành xây dựng nhà xưởng, nhà ở kiên cố trái phép trên đất ao, đất lấn chiếm được. Ví dụ như gia đình ông Nguyễn Văn Lượng (thôn Tân Lập) xây dựng nhà xưởng sản xuất nhựa trên đất công của xã, ông Phùng Văn Năng (thôn Đồng Chè) đã lấn chiếm đất và xây dựng nhà ở kiên cố trên đất ao dù chưa được cấp sổ đỏ… Đặc biệt là trường hợp của gia đình ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Thượng Đạt. Theo người dân, ngôi nhà 2 tầng khang trang, đẹp đẽ hiện nay gia đình ông Trường đang ở và chỉ cách trụ sở UBND xã vài trăm mét cũng là xây dựng trên đất ao. Mặc dù ngôi nhà đã được xây dựng từ nhiều năm nhưng hiện nay cũng vẫn chưa có sổ đỏ.

Theo tìm hiểu, những vi phạm về lĩnh vực xây dựng ở xã Thượng Đạt đã được người dân làm đơn thư, thông tin, phản ánh đến với các cơ quan chức năng, UBND TP. Hải Dương cũng đã có sự vào cuộc, chỉ đạo, đôn đốc và lập biên bản như: ngày 16/4/2018, UBND TP. Hải Dương cũng đã có Thông báo số 289/TB-UBND về việc xử lý công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và chỉ đạo UBND xã Thượng Đạt xử lý nghiêm và đôn đốc các hộ tự tháo dỡ; nếu không tự tháo dỡ phải tổ chức cưỡng chế tháo dỡ trước ngày 15/5/2018.
 
Ngôi nhà vi phạm của gia đình Chủ tịch UBND xã Thượng Đạt.

Chỉ đạo của UBND TP. Hải Dương là vậy, song đến nay, đã hơn một năm, việc xử lý các vi phạm này vẫn chưa có tiến triển như nhà, xưởng của các hộ vi phạm vẫn không hề bị cưỡng chế, tháo dỡ, các hộ vẫn được sử dụng để ở, sản xuất bình thường… Điều này đã khiến người dân nơi cảm thấy sự vào cuộc của cơ quan chức năng là chưa thực sự triệt để.

Trao đổi với phóng viên, người dân khẳng định, những vi phạm xây dựng trên chính là do chính quyền địa phương tắc trách, không có sự quản lý, giám sát nghiêm ngặt. Hơn nữa, việc gia đình Chủ tịch UBND xã cũng vi phạm nên nhiều người dân mới “học tập” và làm theo.

“Người đứng đầu xã còn xây dựng như thế thì người dân tội gì không làm theo. Bởi theo tâm lý của họ, Chủ tịch xã làm được thì họ cũng làm được. Nếu có bị xử lý gì đó thì phải xử lý nhà của Chủ tịch xã trước rồi mới xử lý nhà xưởng của họ được. Nói chung Chủ tịch xã không ra gì nên người dân càng vi phạm nhiều hơn”, một người dân bức xúc nói.

Được biết, liên quan đến những phản ánh của người dân về tình trạng vi phạm xây dựng ở xã Thượng Đạt, vào năm 2018, UBND TP. Hải Dương cũng từng chỉ đạo thanh tra đột xuất các vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong quản lý nhà nước về đất đai ở tại địa phương này.

Kết luận thanh tra cho thấy, những vi phạm phản ánh là có cơ sở và cũng chỉ rõ một số vụ vi phạm nhưng không bị xử lý, Trong đó, có một phần nguyên nhân do buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương và trách nhiệm của Chủ tịch xã các giai đoạn từ năm 2008 đến 2015 và từ 2015 đến nay. Bên cạnh đó, thanh tra thành phố cũng kiến nghị Thành ủy Hải Dương xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch UBND xã (nhiệm kỳ 2015-2021) và ông Nguyễn Văn Đồng, nguyên Chủ tịch UBND xã Thượng Đạt, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm đối với những tập thể và cá nhân liên quan khi để xảy ra những vi phạm về xây dựng tại xã Thượng Đạt trong thời gian qua.

Khi PV liên hệ với ông Nguyễn Văn Trường – chủ tịch xã Thượng Đạt, ông cho biết thanh tra đã kết luận rồi, giờ cứ giữ nguyên hiện trạng?!
 

Tiến Nam – Kim Cương