Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hai chú cháu \'chia nhau\' 9 tháng tù vì thấy người sắp chết đuối mà dửng dưng không cứu

Hai chú cháu ở Cần Thơ nhìn thấy nạn nhân nhảy xuống sông có nguy cơ chết đuối nhưng không cứu mà bỏ mặc nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngày 25/10, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa phúc thẩm, tuyên y án bị cáo Hồ Văn Thắng (41 tuổi) 6 tháng tù và Hồ Hoài Thương (20 tuổi, cháu Thắng, cùng ngụ huyện Thới Lai) 3 tháng tù về tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.
 
Theo bản án sơ thẩm, chiều 18-8-2017, Trịnh Hoài Hận đến nhà Nguyễn Thị Thúy (là chị vợ của Hận) tìm vợ. Hận không tìm thấy, đòi xét nhà nên xảy ra cự cãi. Hận chửi chị Thúy, sau đó lấy xe máy bỏ về nhà. Thương là cháu chồng của chị Thúy, nghe kể lại sự việc đã rủ Thắng đuổi theo. Cả hai chặn đường, yêu cầu Hận quay lại xin lỗi chị Thúy.

Hai chú cháu lĩnh án 9 tháng tù vì không cứu người gặp nạn dưới sông
Thương mặc áo xanh và chú ruột Thắng mặc áo ghi tại phiên tòa.

Hận không đồng ý nên bị Thương đánh và túm cổ áo, chặn đường. Hận gạt tay, nhảy xuống kênh nước định bơi qua bờ bên kia. Khi đó, các cháu nhỏ nghe tiếng kêu cứu đã nói Thương và Thắng cứu người. Cả hai từ chối, bỏ mặc.
 
Thương và Thắng còn nói: “Hận chết đuối, không liên quan đến hai chú”. Cả hai lấy xe máy, rời khỏi hiện trường. Hận chìm xuống sông mất tích đến sáng hai ngày sau 20/8, thi thể nổi lên mặt nước. Theo kết luận khám nghiệm tử thi, Hận tử vong do choáng sau ngạt nước.
 
Tại phiên tòa, Thương thừa nhận hành vi của mình. Còn Thắng cho rằng lúc xảy ra sự việc, anh ta bận nghe điện thoại, không nghe tiếng kêu cứu người bị nạn. Thắng đổ lỗi trời tối và việc Hận đuối nước tử vong là do tự nhảy xuống sông.
 
Theo HĐXX, bị hại và bị cáo đều sống vùng sông nước, thường ai cũng biết bơi. Các bị cáo có lỗi vô ý vì quá tự tin. Đáng lẽ, hai bị cáo cần thể hiện trách nhiệm cứu người dù có thể không thành công. Thắng có thái độ dửng dưng khi nạn nhân có dấu hiệu đuối nước, Thương gián tiếp làm nạn nhân sợ hãi, nhảy xuống sông.

Căn cứ vào các tình tiết trong vụ án, HĐXX bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc cải tạo không giam giữ của hai bị cáo, tuyên y án sơ thẩm.
 
Điều 132 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định:

Điều 132. Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng:

Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Xem thêm: Dùng xà beng đánh bạn nhậu suýt chết vì… từ chối uống rượu phạt
 
Ánh Nguyệt (t/h)