Có mặt tại cảng cá Thạch Kim những ngày nàydễ nhận thấy cảnh mua bán tấp nập, chen chúc không khác ngày thường là bao dù đang trong cao điểm phòng dịch Covid-19. Hình ảnh người chen chúc nhau chờ thuyền về để mua hải sản, cảnh xe ra vào tấp nập. Dường như từ ngư dân cho đến các thương lái không hề quan tâm đến dịch bệnh. Xe chở hàng hóa trong và ngoài tỉnh ra vào liên tục, nhiều người không đeo khẩu trang, không thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Đo thân nhiệt tại cổng ra vào Cảng cá Thạch kim
Thời gian qua, lực lượng kiểm soát phòng chống dịch tại Cảng cá cũng đã xử phạt một số ngư dân không đeo khẩu trang nhưng không thể xử phạt họ không thực hiện giãn cách phòng dịch.

Ông Bùi Tuấn Sơn, Giám đốc Ban quản lý các Cảng cá Hà Tĩnh cho biết: “Trong ba tháng đầu năm, hàng hóa qua Cảng đạt 1,455 lượt tấn, lượt vào cảng 1, 565 lượt tấn, lượt ra vào Cảng giảm so với cùng kì những năm trước. Các xe chở hàng qua Cảng đều được nhân viên kiểm soát ghi lại biển số xe, họ tên tuổi , địa chỉ tài xế để báo cáo với chính quyền địa phương sở tại.

Việc người dân mua bán tại Cảng không đeo khẩu trang không phải họ không biết về dịch bệnh nhưng nhiều khi họ bưng bê hàng hóa nặng, bịt miệng lại cũng rất khó thở, thiếu oxy. Riêng việc giãn cách ở Cảng cá thì rất khó để thực hiện vì khi bưng bê hải sản dưới thuyền lên thì đòi hỏi phải hai người trở lên, còn người mua thì chen nhau vì ai cũng muốn mua được hàng hóa tươi ngon. Hoạt động mua bán tấp nập không tránh khỏi và diễn ra khoảng vài tiếng đồng hồ vào sáng sớm.

Xử phạt một số ngư dân không đeo khẩu trang tại Cảng cá.jpg
Thời gian vừa rồi, Ban quản lý Cảng cũng thường xuyên tuyên truyền trên loa phát thanh, phát tờ rơi về phòng chống dịch bệnh , nhiều đoàn thiện nguyện có đến phát khẩu trang, ngay trước cổng ra vào Cảng thì có đo thân nhiệt, để khẩu trang, nước sát khuẩn”.
Thu Hoài







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu