Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Từ 0 giờ 19/8: Hà Nội yêu cầu các nhà hàng thực hiện nghiêm việc giãn cách tối thiểu 1m

UBND TP Hà Nội yêu cầu tất cả các cửa hàng ăn uống, quán bia, giải khát… phải có vách ngăn, thực hiện nghiêm việc giãn cách tối thiểu 1 mét, nhân viên phải có trang bị bảo hộ, sát khuẩn.

Tại cuộc họp chiều 17/8, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý yêu cầu tăng cường ngay các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở kinh doanh, nhất là cơ sở tập trung đông người.
 
Theo ông Quý, quán bia hơi là nơi tập trung đông người và nếu có ca bệnh thì nguy cơ lây lan rất lớn. Ông yêu cầu "0h ngày 19/8 cửa hàng ăn uống, quán bia hơi, giải khát phải thực hiện giãn cách chỗ ngồi tối thiểu một mét, khuyến khích sử dụng vách ngăn. Nhân viên cửa hàng phải đeo khẩu trang và tổ chức đo thân nhiệt cho khách vào".
 
Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19 của Hà Nội, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu khuyến cáo người dân Thủ đô không nên khỏi nhà khi không có việc cần thiết; 30 quận, huyện và các xã, phường tăng cường rà soát và xử phạt nặng những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng; xử phạt các đơn vị kinh doanh vi phạm về quy định phòng chống dịch COVID-19, thậm chí đóng cửa.
 
Hà Nội yêu càu thực hiện nghiệm việc giãn cách tại nhà hàng
Ông Nguyễn Văn Sửu phát biểu tại cuộc họp chiều ngày 17/8
 
Liên quan đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19, khẳng định: Cần kiểm soát tốt khu khám chữa bệnh vì đây là nơi yếu nhất, dễ lây nhiễm chéo. Cần đẩy nhanh công tác xét nghiệm, phấn đấu ngày 20/8 kết thúc việc lấy mẫu xét nghiệm. Bên cạnh đó, cần thường xuyên kiểm tra, rà soát các khu cách ly tập trung.
 
Hà Nội yêu càu thực hiện nghiệm việc giãn cách tại nhà hàng
Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiệm việc giãn cách tại nhà hàng, nếu không sẽ tước giấy phép kinh doanh
 
Ông Quý cho rằng, thời gian tới ở Hà Nội có thể xuất hiện thêm các ca dương tính với nCoV, nhưng nguy cơ lây lan rộng không cao và việc phòng, chống dịch vẫn nằm trong kiểm soát của thành phố.
 
Phó chủ tịch thường trực phụ trách UBND TP Nguyễn Văn Sửu yêu cầu huy động thêm lực lượng để kiểm soát các nhà hàng, quán bia; cần thiết có thể đóng cửa nếu phát hiện cơ sở kinh doanh nào vi phạm quy định phòng dịch.
 
Ông Sửu đề nghị người dân "cố gắng không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết, nếu phải ra đường thì thực hiện nghiêm việc không đeo khẩu trang".

Tính đến thời điểm này, Hà Nội đã ghi nhận 10 người dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó sáng 17/8/2020, ghi nhận thêm 1 trường hợp là V.H.C, nữ 25 tuổi, nhân viên ngân hàng, trú tại ngõ 147 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, là người tiếp xúc gần với bệnh nhân 962. Hiện bệnh nhân V.H.C đang chờ Bộ Y tế công bố.

Từ ngày 25/7 đến nay, Hà Nội ghi nhận 33 ca dương tính với nCoV, trong đó 10 ca mắc ngoài cộng đồng, 23 ca từ bên ngoài về đã được cách ly ngay khi nhập cảnh.

Dự kiến đến 20/8, thành phố hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm PCR cho trên 77.000 người về từ Đà Nẵng (từ 15 đến 29/7).

Hà Nội yêu càu thực hiện nghiệm việc giãn cách tại nhà hàng

Hà Nội đã ghi nhận 33 ca mắc COVID-19 kể từ khi bùng phát dịch tại Đà Nẵng

Đại diện CDC Hà Nội cho biết, trong quá trình đi kiểm tra vẫn thấy người dân chủ quan, lơ là, không giữ đúng khoảng cách ở khu công cộng theo quy định; nhiều người không đeo khẩu trang. Nhiều nhà hàng, quán ăn, cơ quan ban ngành chưa nghiêm túc trong việc phòng chống dịch như thiếu phương án phòng chống dịch, thiếu nước sát khuẩn.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, các bệnh viện chưa kiểm soát tốt, nhiều người nhà vẫn ra vào bệnh viện, tổ giám sát phòng chống dịch của các quận huyện hoạt động vẫn chưa hiệu quả, nhà hàng, quán ăn thực hiện chưa nghiêm túc, không giãn cách. Đặc biệt những quán nước xung quanh bệnh viện vẫn lơ là, chủ quan, thiếu các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Ông Trương Quang Việt - Phó giám đốc phụ trách CDC Hà Nội, cho rằng hiện nay người dân chủ quan, lơi lỏng trong phòng dịch so với trước. Qua kiểm tra của CDC, việc đeo khẩu trang, sát khuẩn ở các công sở không được thực hiện nghiêm túc; một số đơn vị chưa có phương án ứng phó nếu ghi nhận ca bệnh.
Lãnh đạo CDC Hà Nội đề xuất mở rộng lấy mẫu xét nghiệm đối với người già yếu, sống ở các khu điều dưỡng tập trung; các bệnh nhân nhiều bệnh nền, đang điều trị ở bệnh viện.

 
Theo Thuỳ Dương/SKCĐ