Báo Tiền Phong đưa tin, vào lúc 8h50 sáng nay 26/9, ứng dụng quan trắc không khí AirVisual đã xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Cùng với đó TP.HCM cũng xếp ở vị trí thứ 3.
Theo Airvisual - Hệ thống quan trắc không khí tự động tại 10.000 thành phố trên thế giới, sáng nay chỉ số chất lượng không khí AQI của Hà Nội có thời điểm lên ngưỡng 204, vượt qua cả thủ đô Jakarta của Indonesia để "vươn lên" vị trí thành phố ô nhiễm nhất thế giới.
Được biết, chỉ số AQI trong mức từ 201-300 nghĩa là Rất có hại cho sức khỏe, cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng và đa số mọi người đều bị ảnh hưởng. Ở mức ô nhiễm này, tất cả mọi người cần hạn chế các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là trẻ em, người mắc bệnh hô hấp,...
Trước thông tin Hà Nội trở thành thành phố ô nhiễm nhất thế giới, mới đây, đại diện Chi cục Bảo vệ Môi trường - Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã lên tiếng, bày tỏ quan điểm không đồng tình với xếp hạngh này:
"So sánh chỉ số AQI đó mà kết luận Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới là không chính xác. Tại những website thống kê này, họ lấy số liệu từ 1 trạm quan trắc của Đại sứ quán Mỹ, chứ không phải lấy số liệu từ 10 trạm quan trắc của chúng tôi. Vì vậy số liệu này không đại diện cho cả thành phố và cũng không chính xác", báo Tri Thức Trực Tuyến dẫn lời đại diện Chi cục Bảo vệ Môi trường.
Vị này nhấn mạnh rằng, để đánh giá chính xác chất lượng không khí của cả thành phố Hà Nội thì phải lấy số liệu từ nhiều trạm, mỗi trạm lấy nhiều lần vào các thời điểm khác nhau trong ngày: "Nếu chỉ lấy số liệu ở 1 thời điểm, từ 1 trạm quan trắc trong thành phố rộng hơn 3.300 km2 thì không thể chính xác, khách quan được".
Hơn nữa, Đại sứ quán Mỹ ở vị trí cạnh đường Láng Hạ có mật độ giao thông cao, nhiều công trình đang xây dựng. Vì vậy chất lượng không khí cũng kém hơn so với mặt bằng chung của thành phố.

10 ngày nay chất lượng không khí Hà Nội thường xuyên xuống mức kém. Ảnh: Dân Trí
Tuy nhiên, đại diện Chi cục Bảo vệ Môi trường không phủ nhận hiện tượng chất lượng không khí xuống mức xấu trong những ngày gần đây. Vị này cho biết chính nồng độ bụi cao khiến chất lượng không khí sụt giảm. Nguyên so là vì sương mù dày đặc khiến lớp bụi tích tụ bên trong thành phố không thoát ra được.
"... Đang là thời điểm giao mùa, xuất hiện rất nhiều sương mù bao bọc toàn thành phố, đến gần trưa mới tan được. Chính vì thế nên chất lượng không khí mới kém ở lúc sáng sớm và tối muộn, khác với các xu hướng thông thường", vị đại diện cho biết.
Chi cục Bảo vệ Môi trường cũng thông tin thêm, chất lượng không khí Hà Nội sẽ tiếp tục ở mức kém trong thời gian tới. Phải chờ khoảng 10 ngày nữa, khi nào có các đợt không khí lạnh, gió mùa Đông Bắc về thì chất lượng không khí mới được cải thiện.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/09/26/An ninh 24h 20.9.2019_o nhiem_26092019123643.mp4[/presscloud]
Video: ANTV
Kiều Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu