Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Hà Nội: Vi phạm trật tự đô thị tràn lan ở phố Đỗ Đức Dục

Được biết đến là một trong những tuyến phố văn minh đô thị, nhưng tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán, đang ngày càng gia tăng ở phố Đỗ Đức Dục gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua tình trạng nhiều nhà hàng, quán ăn lấn chiếm vỉa hè lòng đường, làm nơi kinh doanh, buôn bán, diễn ra khá phổ biến làm mất mỹ quan đô thị  trên tuyến phố Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Xe máy đỗ kín vỉa hè, tràn xuống cả lòng đường ở phố Đỗ Đức Dục

Dọc tuyến phố Đỗ Đức Dục, khu vực vỉa hè  hầu như bị các hộ kinh doanh chiếm dụng  làm nơi kinh doanh, bày biển hiệu, bàn ghế chỗ để xe... Khu vực vỉa hè  không còn lối đi dành cho người đi bộ.  Không chỉ vậy, ngoài việc bị lấn chiếm vỉa hè, người dân còn thường xuyên trong tình cảnh kẹt xe do các phương tiện dừng đỗ vô tội vạ, gây nguy cơ mất an toàn cho người đi bộ và người tham gia giao thông.

Cụ thể, trước cửa nhà hàng Thắng Hói (số 6 Đỗ Đức Dục), nhà hàng Bia huynh đệ ( số 3 Đỗ Đức Dục) quán Việt Béo, Phở Cồ gia truyền… đoạn gần khu vực cổng khách sạn JW Marriott tình trạng xe ô tô, dừng đỗ tràn lan, đỗ ngược chiều cả hai bên đường gây cản trở giao thông nghiêm trọng, đặc biệt vào buổi sáng và buổi tối.

Tại phố Miếu Đầm, tình trạng  các quán ăn, nhà hàng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè cũng diễn ra tương tự khiến giao thông khu vực này trở nên ách tắc, đặc biệt vào thời điểm xế chiều.

Theo quan sát của phóng viên, dọc hai bên đường có đến vài chục chiếc xe ô tô thành hàng dài . Khu vực tập trung đông nhất là trước cửa Nhà hàng Hải sản làng chài (102 Miếu Đầm), Bia Thu Hằng, nhà hàng Hương Sen… hàng hóa, bày biện ngay lối đi trên vỉa hè,  xe cộ đỗ tràn lan dẫn đến tình trạng lộn xộn, nhốn nháo, giao thông thường xuyên bị ùn tắc.

Một số người dân sống lâu năm ở khu vực này chia sẻ, có nhiều hộ dân rất bức xúc, phản ánh lên chính quyền địa phương về tình trạng vi phạm trật tự đô thị diễn ra tràn lan, nhưng rất hiếm khi thấy lực lượng chức năng xử lý. Đã nhiều năm nay tình trạng này vẫn thường xuyên tái diễn khiến tuyến phố văn minh ngày càng trở nên nhếch nhác, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, mất an ninh trật tự.

Xuân Hiền