Tin tức mới nhất ngày 20/5, Zing dẫn lại thông tin từ VKSND Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra cáo trạng truy tố 7 bị can liên quan vụ bảo kê logo "xe vua" có liên quan đến hàng loạt cán bộ Nhà nước công tác trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở Hà Nội.
Danh tính 7 bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Ánh Hào (SN 1981, Hà Nội), Lê Văn Cường (SN 1980, nguyên cán bộ Chi cục Quản lý đường bộ I.6 thuộc Cục Quản lý đường bộ I - Tổng cục Đường bộ Việt Nam), Phạm Văn Vinh (SN 1993, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CPĐT-TM Tuấn Vinh), Lê Bá Dũng (SN 1974, nguyên cán bộ Đội Thanh tra giao thông vận tải quận Hoàng Mai, Hà Nội), Trần Sỹ Cương (Sn 1984, nguyên cán bộ Đội Thanh tra cơ động thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội), Nguyễn Quốc Cương (sinh năm 1973, nguyên cán bộ Đội Thanh tra giao thông vận tải quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Hoàng Văn Lân (SN 1963, nguyên cán bộ Đội Thanh tra vận tải huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

Ảnh minh họa.
Trong số đó, 4 bị can Lê Bá Dũng, Trần Sỹ Cương, Nguyễn Quốc Cương và Hoàng Văn Lân bị truy tố tội Nhận hối lộ theo quy định tại Điều 354, khoản 2 - Bộ luật Hình sự năm 2015. Ba bị can còn lại bị truy tố tội Đưa hối lộ theo quy định tại Điều 364, khoản 4 - Bộ luật Hình sự năm 2015.
BVPL dẫn lại cáo trạng cho biết, vào ngày 13/8/2018, Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo, tố giác Công ty Tuấn Vinh có trụ sở tại quận Hoàng Mai và huyện Thường Tín (Hà Nội) hoạt động bảo kê xe ô tô tải các loại từ 1 tấn đến siêu tải trọng lượng 80 tấn, thu lợi bất chính mỗi tháng khoảng 12,2 tỉ đồng.
Qua tìm hiểu phát hiện, 3 đối tượng Vinh, Hào và Cường sử dụng tên Công ty cổ phần đầu tư thương mại và vận tải Tuấn Vinh do Vinh làm Tổng Giám đốc đã thiết kế logo có dòng chữ "An toàn là bạn, tai nạn là thù" để vận động các chủ xe quá tải sử dụng logo, nộp tiền cho họ đi hối lộ lực lượng chức năng không xử phạt hoặc xử phạt nhẹ xe quá tải khi đi lại trên địa bàn Hà Nội. Những xe nào không dán logo này sẽ thường xuyên bị cân xe, bị lập biên bản đến nỗi không thể đi lại được.

Ảnh minh họa.
Nhóm phân công Vinh và Hào đi mời các chủ xe nộp tiền bảo kê, Cường chịu trách nhiệm thông báo địa điểm các chốt lực lượng thanh tra làm việc để tài xế tránh. Theo đó, hoạt động bảo kê này đã kéo dài nhiều năm ở Hà Nội khiến người dân vô cùng bức xúc.
Từ tháng 6/2016 đến tháng 10/2018, Cường, Hào và Vinh đã thu hơn 6 tỷ đồng từ việc "mua" logo của các chủ xe quá tải. Sau đó, 3 người này chi 300 triệu và một chai rượu để hối lộ 4 bị can còn lại, thỏa thuận rằng nhóm thanh tra giao thông sẽ không xử lý hoặc chỉ phạt nhẹ tài xế.
Theo nội dung cáo trạng, Lê Bá Dũng đã nhận 96 triệu đồng, Nguyễn Quốc Cương đã nhận 63 triệu đồng, Trần Sỹ Cương nhận 136 triệu đồng, Hoàng Văn Lân đã nhận 11 triệu đồng và 1 chai rượu.
Cũng trong vụ này, bị can Nguyễn Ánh Hào được hưởng lợi 250 triệu đồng, Lê Văn Cường được hưởng lợi 180 triệu đồng, Phạm Văn Vinh được hưởng lợi 140 triệu đồng.
Đặc biệt, nhóm còn khai đã chi tiền cho khoảng 90 người thuộc nhiều lực lượng khác như cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự hay công an các huyện ở Hà Nội nhưng những người bị tố đều phủ nhận điều này.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/05/20/Đồng Nai- Cấp dưới tố sếp -bảo kê- xe quá tải_20052020192638.mp4[/presscloud]
Đồng Nai: Cấp dưới tố sếp "bảo kê" xe quá tải. Nguồn: VTC Now.
Xem thêm: Thái Bình: Cán bộ xã bị khai trử khỏi Đảng và buộc thôi việc, cả xã tổ chức đại hội lại vì gian lận
Thùy Nguyễn (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu