Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến khó lường, Hà Nội tiếp tục phát hiện thêm các ca bệnh ở nhiều địa bàn khác, chiều 14/3, UBND TP Hà Nội phát đi thông báo kêu gọi công dân đi học tập, du lịch từ các vùng dịch về Hà Nội kể từ ngày 1/3 hãy chủ động liên hệ tới số điện thoại "nóng" để được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 miễn phí.
Thông báo của UBND TP Hà Nội nêu rõ, công dân từ vùng dịch nhập cảnh vào Hà Nội từ ngày 1/3 bao gồm cả nhập cảnh trực tiếp qua sân bay Nội Bài, qua các sân bay trong nước sau đó về sân bay Nội Bài hoặc nhập cảnh qua đường bộ, đường sắt, đường thủy.

Siết chặt công tác nhập cảnh tại sân bay Nội Bài
Công dân hãy chủ động liên hệ tới cơ quan y tế theo số điện thoại 0969082115, 0949396115, hoặc Trung tâm cấp cứu 115 để được lấy mẫu xét nghiệm miễn phí.
Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Nguyễn Đức Chung nhận định, trên địa bàn thành phố đang có nguy cơ cao về lây nhiễm, có thể có những người đi từ vùng dịch về từ ngày 1/3 đến nay nhưng chưa phát hiện ra.
Thực tế từ ngày 5/3, Hà Nội mới thực hiện kiểm soát visa, kiểm soát liên quan đến dịch, vậy nên nhiều khả năng còn để "lọt" nhiều ca bệnh từ ngày 1-5/3. Thậm chí, nhiều du khách đã di chuyển khắp miền Bắc, Sa Pa, Quảng Ninh, Ninh Bình rồi miền Trung, nguy cơ làm lây lan dịch bệnh là rất cao.
Chủ tịch thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả các cơ sở lưu trú phải rà soát lại toàn bộ khách du lịch đến từ các vùng dịch. Đặc biệt là cung cấp thông tin đối với khách đến từ vùng dịch ở Châu Âu như Anh, Ý đều phải cung cấp thông tin từ ngày 1/3 cho đến nay.
"Phải biết được họ đi đâu, làm gì, để ít nhất chúng ta phải đưa ra những cảnh báo cho những người tiếp xúc với những người này, thấy bất cứ dấu hiệu nào như ho, sốt, cộng với yếu tố đã tiếp xúc với những người đến từ vùng dịch thì ứng xử phải khác, cần thực hiện cách ly. Còn ho, sốt mà không liên quan đến vùng dịch, không tiếp xúc với người bệnh thì ứng xử khác", ông Chung lưu ý.
Đối với công dân đi du lịch, du học, công tác hoặc tham dự hội thảo ở các nước Châu Âu, Mỹ về từ ngày 1/3 đến nay, ông Chung yêu cầu mỗi gia đình cần chủ động chăm sóc sức khỏe cho người thân, chủ động có biện pháp để hạn chế tối đa tiếp xúc với các thành viên trong gia đình.Ông Chung đề cao tinh thần tự giác tự cách ly, sinh hoạt riêng trong khoảng thời gian 14 ngày.

Hà Nội phong tỏa ngõ 165 Cầu Giấy sau khi tại đây phát hiện có người mắc COVID-19.
Ảnh: Tuổi trẻ
Trước đó, trong chiều 14/3, Hà Nội phát hiện thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 mới là những người trở về từ vùng dịch. Đó là bệnh nhân thứ 50, nam, 50 tuổi, địa chỉ phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân đi công tác tại Paris và về nước ngày 09/3. Đến ngày 11/3, ông xuất hiện các triệu chứng sốt nóng, ho khan, không tức ngực khó thở.
Đến ngày 13/3, ông vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh. Kết quả xét nghiệm 2 lần tại Bệnh nhiệt đới trung ương và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đều kết quả dương tính.
Bệnh nhân thứ 51 là nữ, 22 tuổi trú tại địa chỉ ở Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh ở Châu Âu có đi du lịch nhiều nơi trong khoảng thời gian 23/02 – 12/3. Ngày 12/03, cô gái này có biểu hiện hovà sốt nóng, ho khan, không tức ngực khó thở.
Ngày 13/1, nữ du học sinh trở về Việt Nam trên chuyến bay về Nội Bài trên chuyến bay QR968 và được chở thẳng vào Bệnh viện bệnh nhiệt đới TƯ cơ sở Đông Anh. Kết quả xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả dương tính.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/03/10/TRANG CHỦ - Bộ Y tế - Trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19_10032020174005.mp4[/presscloud]
Khuyến cáo chung của Bộ Y tế về phòng dịch COVID-19
Hà Ly (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu