Theo đó, 219 người kể trên là công nhân của 3 công ty xây dựng Việt Nam tai Guinea Xích Đạo, trong đó gồm 194 công nhân, 2 lái xe và 23 quản lý dự án. Tất cả những công nhân và quản lý này đã được y tế địa phương xét nghiệm COVID-19 bằng kỹ thuật RT-PCR kể từ ngày 1/7.
Qua 2 lần kiểm tra, kết quả xét nghiệm cho thấy đã có tới 117 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 (116 trường hợp dương tính cả 2 lần, 1 trường hợp dương tính lần 1 và âm tính lần 2). Số còn lại (102 người) âm tính với virus này.

Chính phủ ra chỉ đạo khẩn trương đưa 219 công dân về nước
Theo báo cáo của đại diện các công ty, sau 14 ngày xét nghiệm, tính đến nay chỉ có 2 trường hợp từng phải chuyển vào phòng hồi sức và thở oxy. Tuy nhiên, tình trạng bệnh sau đó đã thuyên giảm và 2 bệnh nhân này sau đó được chuyển sang phòng điều dưỡng theo dõi và không phải thở oxy.
Được biết, cả 3 công ty này đều không có bác sĩ hay nhân viên y tế đi kèm mà sử dụng nhân viên y tế của tổng thầu. Độ tuổi trung bình của nhóm công nhân và quản lý này là 38 tuổi, thấp nhất là 19 và cao nhất là 68 tuổi.
Sau khi nắm được thông tin, Thủ tướng Chính phủ đã ra chỉ đạo khẩn trương lên kế hoạch để đưa 219 công dân tại Guinea Xích Đạo về nước. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế và đại diện Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã tổ chức các cuộc họp nhằm thảo luận và đưa ra phương án tối ưu nhất.

Người lao động tại Guinea Xích Đạo đang gặp nhiều khó khăn
Tiếp đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng đã liên hệ với đại diện Cục Quản lý Lao động nước ngoài thuộc Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội cùng đại diện 3 công ty để xác minh để lập danh sách các trường hợp có biểu hiện lâm sàng và những trường hợp đang được điều trị tại cơ sở y tế để lập kế hoạch y tế cho chuyến bay và hỗ trợ y tế khi cần thiết.
Được biết tại cuộc họp ngày 15/7 vừa qua, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết phía bệnh viện đã cử nhóm bác sĩ và điều dưỡng thuộc chuyên ngành hồi sức, cấp cứu chuẩn bị sẵn sàng sang Guinea Xích Đạo để đón công dân về nước.
Do thời gian đăng kí chuyến bay kéo dài, dự kiến đến ngày 3/8 mới có chuyến bay về Việt Nam – khoảng 1 tháng tính từ lần xét nghiệm đầu tiên. Bộ Y tế cho biết tình hình sức khỏe của các công nhân đến khi đó sẽ có nhiều chuyển biến, số trường hợp dương tính mới có thể tăng lên và nhiều trường hợp dương tính được chữa khỏi bệnh. Do vậy, trong thời gian chờ đợi, phía Bộ Y tế Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để theo dõi sát sức khỏe của các công nhân nhằm hỗ trợ kịp thời.

Các y bác sĩ đã sẵn sàng để đưa 219 công dân về nước
219 công dân kể trên hiện đang làm việc tại đất nước Guinea Xích Đạo. Guinea Xích Đạo có tên gọi chính thức là Cộng hòa Guinea Xích Đạo, là một quốc gia nằm ở Trung Phi, với diện tích 28.000 km vuông. Tiền thân của quốc gia này là thuộc địa của Tây Ban Nha Guinea, tuy nhiên sau khi giành lại độc lập, quốc gia này đã được đặt tên mới dựa theo vị trí địa lý – gần cả Xích Đạo và Vịnh Guinea.
Dù thu lợi đáng kể từ hoạt động khai thác dầu mỏ song Guinea Xích Đạo vẫn là một quốc gia đang phát triển. Tại đây sự phân hóa giàu nghèo rõ rệt. Ở quốc gia này có một nửa dân số không có nước sạch và 20% số trẻ em chết trước khi đến năm năm tuổi.
Chính quyền độc tài tại Guinea Xích Đạo đã khiến quốc gia biến thành đất nước nhân quyền tồi tệ nhất trên thế giới. Các tệ nạn như buôn bán người, cưỡng bức lao động và ép buộc quan hệ tình dục là những vấn nạn nhức nhối đất nước Tây Phi này. Hiện nay Chính phủ vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu nào để ngăn chặn.
Khi cả thế giới đang đối diện với dịch COVID-19 hoành hành thì Guinea Xíc Đạo cũng không nằm ngoại lệ. Quốc gia này đang phải đối mặt mới tình trạng dịch bệnh diễn biến phúc tạp. Người đầu tiên nhiễm bệnh được ghi nhận tại đây là một phụ nữ trung niên.
Các gia đình công dân Việt tại Guinea Xích Đạo đang vô cùng lo lắng
Theo Mai Lý/SKĐS







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu