Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Giữa \'tâm bão\' dịch corona, Trung Quốc tiếp tục hứng chịu động đất mạnh rung chuyển Tứ Xuyên

Vào lúc 23 giờ 5 ngày 2/2 ( giờ Hà Nội), một trận động đất có độ lớn 5,1 đã làm rung chuyển quận Thanh Bạch Giang của thành phố Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc.

Theo đó, mạng lưới địa chấn tự động của Trung Quốc xác nhận, vào thời điểm 0h05p ngày 3/2/2020 (giờ Trung Quốc) và 23h5 ngày 2/2 (theo giờ Hà Nội) tại vùng phụ cận huyện Kim Đường, Thành Đô - Tứ Xuyên - Trung Quốc (30.74 độ vĩ Bắc, 104.53 độ kinh Đông) đã xảy ra một trận động đất mạnh 5,1 độ richter, sâu 21km.
 
Giữa 'tâm bão' dịch corona, Trung Quốc tiếp tục hứng chịu động đất mạnh rung chuyển Tứ Xuyên
Động đất mạnh 5,1 độ richter
 
Trận động đất có chấn tiêu nằm ở độ sâu 21km, được xác định ở tọa độ 30,74 độ vĩ Bắc và 104,46 độ kinh Đông. Hiện, chưa có thương vong nào được ghi nhận, sau vụ động đất.
 
Vụ việc xảy ra giữa tình hình đất nước Trung Quốc đang "gồng mình"  đối phó, ngăn chặn và đẩy lùi dịch viêm phổi cấp, do virus corona gây nên. Theo thống kê cho thấy, đa có 304 người tử vong vì dịch bệnh ở nước này. 

Trước tình trạng quá tải bệnh nhân ở Vũ Hán - trung tâm ổ dịch, chính quyền thành phố đã triển khai xây dựng Bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn, từ ngày 25/1 với 1.000 giường bệnh. Để hoàn thành đúng như dự kiến, Trung Quốc đã huy động 1.500 công nhân và kỹ sư làm việc xuyên ngày đêm. Bệnh viện đã bắt đầu hoạt động và tiếp nhận bệnh nhân vào ngày hôm qua, 2/2.
 
Xem thêm: Thương tâm nhiều thú cưng ở Trung Quốc chết oan, bị chủ nhân ném xuống đường vì sợ dịch corona

Minh Tú (t/h)