Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Trường học đóng cửa vì COVID-19, giáo viên Ấn Độ phải vác 300 bao ngô mỗi ngày

Trường học phải đóng cửa vì COVID-19 đẩy nhiều giáo viên Ấn Độ vào hoàn cảnh buộc phải chuyển nghề để trang trải cuộc sống. Thậm chí, có người còn phải làm công nhân bốc vác, kéo xe với mức thù lao rẻ mạt.

Anh Nishant Kumar là một giáo viên tiểu học ở Ấn Độ, tuy nhiên, từ tháng 3 đến nay anh Nishant đã phải chuyển từ nghề gõ đầu trẻ sang đủ loại nghề khác nhau ảnh hưởng của dịch COVID-19.
 
Được biết, nam giáo viên này từng giảng dạy ở một trường Tiểu học Bhagat Pur và lái xe kéo bán thời gian. Tuy đã làm giáo viên hợp đồng được 9 năm nhưng Nishant vẫn chưa được vào biên chế.
 
Dịch COVID-19 ập đến khiến trường học phải đóng cửa, học sinh được yêu cầu ở trong nhà để tuân thủ cách ly xã hội. Mất kế sinh nhai, anh Nishant phải tìm mọi cách để nuôi sống gia đình 5 người.
 
Theo The Tribune, kể từ tháng 3, nam giáo viên này đã nhiều lần chuyển nghề nhưng các công việc anh từng làm qua đều lần lượt bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Cuối cùng, nam giáo viên này tìm được công việc làm bốc vác ở chợ nông sản.
 
Giáo viên Ấn Độ phải chuyển sang nghề bốc vác để mưu sinh
Nam giáo viên Ấn Độ phải đi làm bốc vác ở chợ nông sản.
 
Công việc hàng ngày của Nishant là xúc đầy ngô vào bao tải và vận chuyển lên xe hàng ở chợ. Mỗi ngày, anh bắt đầu công việc từ khoảng 6h sáng và trở về nhà lúc 21-22h đêm. Từ một thầy giáo chỉ quen cầm bút, thước, Nishant phải khuân 200-300 bao ngô có trọng lượng từ 20-25 kg/bao.
 
Sau khi làm việc gần 12 giờ/ngày, anh kiếm được 300-350 rupee (khoảng 100.000 VNĐ). Công việc vận chuyển các bao tải ngô mang lại thu nhập chính khoảng 6.000 rupee/tháng, không nhiều nhưng có thể giúp nam giáo viên và gia đình sống qua ngày.

Không chỉ riêng Nishant, rất nhiều giáo viên khác ở Ấn Độ cũng đang phải vật lộn để đối phó với cơ khủng hoảng. Lớp học mầm non không hoạt động mùa dịch, còn các trường tiểu học thì không có kế hoạch tổ chức học trực tuyến do đó nhiều giáo viên các cấp học này phải làm các công việc như lái xe, họa sĩ, làm phục vụ... để có tiền trang trải.
 
Giáo viên Ấn Độ phải chuyển sang nghề bốc vác để mưu sinh
 Học sinh Ấn Độ thực hiện giãn cách khi xếp hàng đi thi
 
Về tình hình dịch COVID-19, Ấn Độ vẫn đang nằm trong top 4 quốc gia có số ca nhiễm cao nhất thế giới. Dù áp dụng nhiều biện pháp siết chặt phong tỏa xã hội nhưng con số ca nhiễm COVID-19 ở nước này đã lên tới 605.220 trường hợp, trong đó số người tử vong là 17.840, theo số liệu của đại học Johns Hopkins tính đến 11h ngày 2/7.
 
 
Theo Kiều Đỗ/SKCĐ