Liên quan đến sự việc phát hiện giáo trình Đọc sơ cấp 1 "Developing Chinese" của khoa tiếng Trung - Nhật, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có in hình "đường lưỡi bò", ngày 5/11 Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) thông báo vừa có văn bản số 5044/BGDĐT-GDĐH gửi đến nhà trường.

Giáo trình có lồng ghép hình ảnh "đường lưỡi bò"
Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, trong văn bản gửi trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Bộ GD&ĐT yêu cầu nhà trường dừng ngay việc sử dụng, lưu hành và khẩn trương thu hồi các giáo trình, tài liệu có nội dung ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng, nội dung xuyên tạc lịch sử, ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục và đoàn kết các dân tộc Việt Nam, hòa bình, an ninh thế giới hoặc có nội dung truyền bá tôn giáo.
Bộ cũng yêu cầu trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội phải rà soát lại toàn bộ quy định lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, đảm bảo tất cả giáo trình đang sử dụng tại trường đáp ứng đúng quy định. Đặc biệt, nhà trường cần phải khẩn trương làm rõ sai phạm của các cá nhân, đơn vị có liên quan đến sự việc để "đường lưỡi bò" xuất hiện trong giáo trình của học sinh và giảng viên khoa Tiếng Trung - Nhật, đồng thời có hình thức kỷ luật nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.
Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội phải gửi báo cáo thu hồi và rà soát về Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT trước ngày 5/11. Trước ngày 5/2/2020, trường phải gửi báo cáo về việc làm rõ sai phạm nói trên và có hình xử lý kỷ luật với các cá nhân và đơn vị liên quan.

Số giáo trình được thu hồi lên tới cả nghìn cuốn
Trước đó như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, một độc giả phản ánh với báo chí rằng trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội sử dụng giáo trình in hình bản đồ "đường lưỡi bò" làm tài liệu học tập, giảng dạy cho học sinh và sinh viên cho khoa Trung - Nhật. Trả lời về sự việc này, lãnh đạo trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội và khoa tiếng Trung - Nhật lại có lý giải mâu thuẫn về cuốn sách. Trong khi lãnh đạo nhà trường nói giáo trình đã được sử dụng 3 năm nay và mới được một sinh viên phát hiện "đường lưỡi bò" sau đó báo về nhà trường thì lãnh đạo khoa tiếng Trung - Nhật lại khẳng định giáo trình chỉ vừa được sử dụng trong năm học 2019-2020, chi tiết bất thường là do khoa phát hiện khi thẩm định giáo trình lần 2.
Sau đó, phó trưởng khoa lại tiếng Trung - Nhật lại cung cấp thông tin với báo chí rằng cuốn sách Đọc sơ cấp 1 "Developing Chinese" là của một cựu sinh viên mua từ Trung Quốc về tặng cho khoa. Nhiều chuyên gia đặt câu hỏi, một cuốn sách nhập từ nước ngoài về, trải qua hai lần kiểm định của Hội đồng khoa học cấp khoa và cấp trường tại sao lại dẫn đến sai sót nghiêm trọng như vậy?
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/05/Giao-trinh-truong-DH-Kinh-doanh-va-Cong-nghe-Ha-Noi-co-duong-luoi-bo-Bo-GD-DT-len-tieng_05112019170327.mp4[/presscloud]
ThS. Đào Thị Thúy Hằng, Phó chủ nhiệm khoa Tiếng Trung- Nhật (ĐH Kinh doanh và Công nghệ, Hà Nội) nhận sai sót
Theo báo Tiền Phong, Trung tâm phát hành sách đã in 716 cuốn giáo trình Đọc sơ cấp 1 "Developing Chinese" bán cho sinh viên, còn lại là sách photocopy. Cho đến nay số lượng sách thu hồi lên đến gần 1.000 cuốn, khoa tiếng Trung - Nhật đang cố gắng thu hồi toàn bộ sách trước ngày 20/11/2019.
| Điểm c, Khoản 2 Điều 36 Luật Giáo dục Đại học quy định: "Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, duyệt giáo trình giáo dục đại học để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập trong cơ sở giáo dục đại học trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học thành lập". Về Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học trước đó Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành Thông tư số 04/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011. |
Kiều Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu