Liên quan đến vụ việc giáo trình của Khoa Tiếng Trung và Tiếng Nhật - ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được phát hiện có in hình ảnh "đường lưỡi bò", mới đây, Ths Bùi Văn Thanh - Chủ nhiệm khoa Tiếng Trung và Tiếng Nhật đã lên tiếng thông tin một số vấn đề xoay quanh vụ việc. Đáng nói, nhiều thông tin mà ông Thanh đưa ra mâu thuẫn hoàn toàn với thông tin mà ông Hà Đức Trụ và ông Vũ Văn Hóa - 2 Phó Hiệu trưởng ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cung cấp với báo chí trước đó.
Cụ thể, theo lời ông Thanh, cuốn giáo trình Đọc sơ cấp 1 "Developing Chinese" mới chỉ được đưa vào giảng dạy từ năm học 2019-2020 chứ không phải sử dụng trong nhiều năm qua như lãnh đạo trường trả lời báo chí. Lý giải về điều này, ông Thanh cho biết, khoa Tiếng Trung và Tiếng Nhật có nhiều loại giáo trình, mỗi năm lại thay đổi khác nhau. Lâu nay, các trường Đại học dạy tiếng Trung đều dùng sách của Trung Quốc. Có nhiều giáo trình lồng bản đồ vào nhưng bản đồ không ăn nhập gì với nội dung.
Cũng theo ông Thanh, cuốn giáo trình "Developing Chinese" được mua từ nhiều nguồn và không có đường lối chính trị, quan điểm chống lại Đảng. Giáo trình này cũng đã qua 2 đợt thẩm định. Ở đợt thẩm định thứ 1, khoa đã không phát hiện ra "đường lưỡi bò". Đến đợt thẩm định lần 2, Hội đồng khoa học đã phát hiện và xin Ban giám hiệu nhà trường loại bản đồ đó khỏi giáo trình hoặc không đưa cuốn giáo trình Đọc sơ cấp 1 "Developing Chinese" vào giảng dạy nữa.
Điều này trái ngược với thông tin do ông Hà Đức Trụ - Phó Hiệu trưởng ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thông tin với báo Tiền Phong trước đó. Theo ông Trụ, việc phát hiện cuốn giáo trình "đường lưỡi bò" là do sinh viên chủ động báo với nhà trường.

"Đường lưỡi bò" xuất hiện trong bài 7 (trang 36) của giáo trình
Tuy nhiên, trả lời báo Pháp luật TP.HCM, Chủ nhiệm khoa Tiếng Trung và Tiếng Nhật lại khẳng định việc phát hiện là do nhà trường rà soát. Cụ thể, khi rà soát nội dung của cuốn giáo trình "Developing Chinese" (đợt 1 - PV), khoa iếng Trung và Tiếng Nhật không phát hiện có nội dung nào đề cập về tranh chấp biển đảo, trong phần bản đồ chỉ có "một tí dính vào" (đường lưỡi bò - PV) nên không phát hiện được. Đến khi trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ có chủ trương rà soát toàn bộ giáo trình để trình Ban giám hiệu ký (đợt 2 - PV), khoa mới phát hiện có "đường lưỡi bò" trong giáo trình.
"Khi rà soát và nhìn thấy chấm chấm, nhiều người lúc đầu cũng không hiểu đó là đường lưỡi bò", ông Thanh nói.
Cũng theo vị này, đến thời điểm hiện tại trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ đã 4 lần họp rút kinh nghiệm và lên phương án xử lý. Đây là bài học sâu sắc với khoa về việc rà soát kỹ cả về nội dung, hình ảnh trong giáo trình trước khi đưa vào chương trình học.
"Trường có 28 khoa, khoa nào cũng phải chịu trách nhiệm về giáo trình giảng dạy. Còn đối với giáo trình Đọc sơ cấp 1 "Developing Chinese", khoa Tiếng Trung và Tiếng Nhật sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm", ông Thanh nói với PV Kinh tế & Đô thị.
Trong khi đó, chiều nay 3/11, thông tin từ báo CAND cho biết, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vừa có yêu cầu các đơn vị chuyên môn thu hồi toàn bộ giáo trình có in hình "đường lưỡi bò". Số lượng thu hồi đến thời điểm này là khoảng 500-700 cuốn. Những cuốn sách này sẽ được lập biên bản và cho tiêu hủy.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/03/Giao-trinh-DH-Kinh-doanh-va-Cong-nghe-co-duong-luoi-bo-Mau-thuan-loi-lanh-dao-nha-truong-va-khoa_03112019220436.mp4[/presscloud]
Sự tích "đường lưỡi bò" hoang đường của Trung Quốc. Nguồn: VTC
Xem thêm: Kết luận vụ bệnh nhân tử vong sau phẫu thuật đặt túi ngực: Bệnh viện chỉ phải 'rút kinh nghiệm'?
Kiều Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu