Sáng 26/10, đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phúc (23 tuổi, quê Quảng Nam) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo điều 290 Bộ luật Hình sự.
“Công an mới khởi tố Phúc về tội trên. Liên quan đến lời khai Phúc lừa đảo nhiều người với số tiền lớn, công an sẽ điều tra trong thời gian tới”, đại tá Vũ nói.
Sáng 24-10, sau 3 ngày tích cực điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phúc để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Phúc tại thôn Chiêm Sơn (xã Duy Sơn). Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ các tang vật liên quan đến hành vi lừa đảo của đối tượng gồm: 9 điện thoại di động, 6 sim điện thoại, 6 thẻ ngân hàng, 1 máy tính...
Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Phúc khai sau khi đọc bài báo kêu gọi các Mạnh Thường Quân ủng hộ cho gia đình chị Lê Thị Thu Thảo (24 tuổi, trú thôn Nam Tiến, xã Nâm Nung, H. Krông Nô, tỉnh Đắk Nông), đối tượng Phúc nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền ủng hộ.


Nguyễn Văn Phúc và một số tang vật của đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.
Lúc này, đối tượng Phúc lấy điện thoại gọi điện giả vờ động viên, hỏi thăm và nói sẽ hỗ trợ cho chị Thảo 6 triệu đồng. Sau đó, đối tượng Phúc nhắn cho chị Thảo 1 tin nhắn có chứa đường link trang web của Phúc giống như ngân hàng rồi nói chị Thảo đăng nhập vào đó. Khi chị Thảo thực hiện theo, đối tượng Phúc đã lấy tài khoản, mật khẩu và xác nhận chuyển tiền vào tài khoản đã chuẩn bị sẵn. Từ tài khoản này, đối tượng Phúc tiếp tục chuyển vào tài khoản của các đối tượng khác để trả nợ.

Chị Thảo bị kẻ ác rút mất 100 triệu đồng chỉ sau 2 cuộc gọi - Ảnh: Dân trí
Ngoài ra, đối tượng còn khai nhận với phương thức, thủ đoạn đó, đối tượng Phúc đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên địa bàn cả nước với số tiền rất lớn.
"Với thủ đoạn tương tự, tôi đã lừa được nhiều người trên cả nước với số tiền lớn" - Báo NLD dẫn lời khai của đối tượng Phúc.
“Ngoài điều tra về hành vi chiếm đoạt tiền ủng hộ gia đình nạn nhân trong vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3, cơ quan Công an đang mở rộng điều tra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác mà đối tượng Phúc đã thực hiện trước đó”, một cán bộ điều tra CA tỉnh Đắk Nông cho biết.

Đối tượng này khai nhận đã lừa đảo nhiều người khác - Ảnh: Zing
Trước đó, vào chiều 20-10, Công an tỉnh Đắk Nông đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình chị Lê Thị Thu Thảo (24 tuổi, trú thôn Nam Tiến, xã Nâm Nung, H. Krông Nô, tỉnh Đắk Nông). Chị Thảo là vợ của anh Trần Văn Lộc, công nhân bị tử nạn trong vụ sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3 (tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Chị Thảo đã trình báo cơ quan chức ngay sau khi bị lừa đảo - Ảnh: NLD
Theo tường trình của chị Thảo, sau khi chồng mất, do hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, 2 con nhỏ nên các nhà hảo tâm ở mọi miền đất nước gọi điện thăm hỏi, động viên và giúp đỡ, ủng hộ gia đình chị vào tài khoản ngân hàng.
Ngày 20-10, có một người đàn ông gọi điện thoại cho chị Thảo thăm hỏi, động viên và nói muốn ủng hộ gia đình chị 6 triệu đồng. Người này đã gửi tin nhắn và hướng dẫn chị Thảo nhấn vào đường link đã cung cấp. Chị Thảo làm theo yêu cầu của người này thì phát hiện số tiền trong tài khoản của mình bị mất 100 triệu đồng.

Mất chồng, chị Thảo rơi vào cảnh sống chật vật với 2 con nhỏ
Tiếp nhận tin báo, Đại tá Hồ Văn Mười - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Nông nhanh chóng phối hợp với Bộ Công an và công an một số tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ với quyết tâm làm rõ vụ việc trong thời gian ngắn nhất.
“Áp dụng đồng bộ các biệp pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ đối tượng nhẫn tâm chiếm đoạt tiền mà người dân ủng hộ cho gia đình nạn nhân bị mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3”, Đại tá Hồ Văn Mười cho biết.
Xử lý nghi phạm này như thế nào?
Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) chia sẻ trên Zing, trong vụ án, nghi phạm đã sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản sau khi nắm bắt thông tin về nạn nhân, biết được chị Thảo có tiền trong tài khoản ngân hàng.
"Hình thức lừa đảo bằng cách truy cập trái phép để chiếm đoạt tiền trong tài khoản không hiếm", ông Cường nhìn nhận.
Tuy nhiên, luật sư đánh giá kẻ lừa đảo lừa lấy tiền ủng hộ của gia đình công nhân bị tử nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 là hành vi tàn nhẫn, vô lương tâm.
Theo luật sư, hành vi của Nguyễn Văn Phúc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174) hoặc sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (Điều 290 Bộ luật hình sự).
Ông nhận định nếu kết quả điều tra cho thấy hành vi của nghi phạm thỏa mãn Điều 174 Bộ luật hình sự, thì người phạm tội có thể đối diện 15 năm tù.
Trường hợp cơ quan công an kết luận Nguyễn Văn Phúc phạm tội theo Điều 290 Bộ luật hình sự, thì người này có thể chịu mức án 2-7 năm tù nếu số tiền chiếm đoạt dưới 200 triệu đồng.

Bích Lân/Theo NLD, Zing, CADN









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu