Giải pháp tiết kiệm thời gian trong tố tụng trọng tài
Ngày 4/4, VIAC phối hợp cùng Trường Đại học Luật TP.HCM và Đoàn Luật sư TP.HCM tổ chức hội thảo với chủ đề “Quản trị thời gian trong tố tụng trọng tài: Yêu cầu từ thực tiễn và các công cụ thực hiện.” Hội thảo nằm trong khuôn khổ Chuỗi Hội thảo Chuyên đề và Diễn đàn khoa học về Trọng tài - Hòa giải 2025, nhằm cung cấp diễn đàn trao đổi chuyên môn hữu ích, hỗ trợ hiệu quả cho quá trình tham gia giải quyết tranh chấp, đồng thời góp phần hoàn thiện khung pháp lý về các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) tại Việt Nam.

PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa - Thành viên Hội đồng Trung tâm, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phát biểu khai mạc
Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa - Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) cho biết, hoạt động trọng tài tại Việt Nam đã trở nên sôi động trong 10 năm gần đây. Theo ông, “quản trị thời gian hợp lý” trong tố tụng trọng tài chính là việc các công đoạn được tiến hành một cách logic, không lặp lại một cách phi lý. Quản trị thời gian không chỉ là vấn đề nhanh hay chậm, mà quan trọng là làm thế nào để bảo đảm quyền lợi của các bên, đồng thời ứng dụng các công cụ quản trị thời gian một cách hợp lý.
Trên thực tế, nhiều yếu tố có thể dẫn đến việc trì hoãn quá trình tố tụng trọng tài, chẳng hạn như: yêu cầu hoãn phiên họp; số lượng phiên họp hợp lý là bao nhiêu; yêu cầu hoãn nộp chứng cứ, bản tự bảo vệ và các tài liệu liên quan…
Từ những thách thức thực tiễn này, hội thảo tập trung thảo luận hai công cụ chính đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới nhằm tối ưu hóa quá trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tại Việt Nam, bao gồm: kỹ thuật phân nhánh vụ tranh chấp và thủ tục rút gọn.
Về xu hướng áp dụng kỹ thuật phân nhánh, TS. LS. Lê Nết – Luật sư thành viên Công ty Luật TNHH LNT & Thành viên, Trọng tài viên VIAC – cho biết hội đồng trọng tài sẽ cân nhắc giữa thẩm quyền và nội dung vụ việc; giữa vấn đề tiên quyết và vấn đề kèm theo; giữa các yếu tố chứng cứ… để tiến hành phân nhánh một cách phù hợp nhưng vẫn bảo đảm tính công bằng cho các bên.
TS.LS. Lars Markert – Luật sư thành viên Công ty Luật Nishimura & Asahi (Tokyo) – cho rằng kỹ thuật phân nhánh thường được áp dụng trong các tranh chấp đầu tư, khi nhà đầu tư gặp khó khăn vì bị từ chối thẩm quyền bởi các cơ quan nhà nước hoặc chính phủ. Việc phân nhánh trong những trường hợp này là cần thiết để giúp các bên tiết kiệm thời gian trong quá trình giải quyết.

Giải pháp tiết kiệm thời gian trong tố tụng trọng tài
Tuy nhiên, không phải lúc nào việc phân nhánh cũng là lựa chọn phù hợp. LS. Đặng Việt Anh – Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH ANHISA, Trọng tài viên VIAC, Hòa giải viên VMC – lưu ý rằng trong một số trường hợp, nếu một bên cố tình yêu cầu phân nhánh để “câu giờ”, thì hội đồng trọng tài cần hết sức thận trọng khi đưa ra quyết định.
Về công cụ thủ tục rút gọn, trong bối cảnh số lượng tranh chấp ngày càng gia tăng, việc giải quyết hiệu quả, nhanh chóng và tiết kiệm đang trở thành ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp. Đối với các tranh chấp đơn giản, ít phức tạp, thủ tục rút gọn ngày càng trở thành xu hướng tất yếu, giúp tối ưu hóa thời gian, nguồn lực và chi phí cho các bên.
Dựa trên kinh nghiệm quốc tế (SIAC, HKIAC, ICC…), vấn đề đặt ra là liệu Việt Nam có nên áp dụng thủ tục rút gọn và áp dụng như thế nào cho hiệu quả? LS. Nguyễn Thị Thanh Minh – Cố vấn cấp cao, Trưởng bộ phận Giải quyết tranh chấp của ACSV Legal – cho rằng Việt Nam nên tiếp cận theo hai hướng: hoặc là do sự đồng thuận giữa các bên, hoặc nếu giá trị tranh chấp nằm dưới một ngưỡng nhất định thì tự động áp dụng thủ tục rút gọn. Ngoài ra, hội đồng trọng tài chỉ nên bao gồm một trọng tài viên, theo quy định mặc định mà không cần có sự thỏa thuận riêng giữa các bên. Bà cũng đề xuất rằng thay vì tổ chức phiên họp xét xử, hội đồng trọng tài có thể đưa ra phán quyết dựa trên hồ sơ đệ trình.
Liên quan đến thủ tục rút gọn, hội thảo còn ghi nhận nhiều ý kiến quốc tế thực tiễn từ LS. Ng Kim Beng – Luật sư điều hành Công ty Luật Rajah & Tann Singapore và LS. Nicky Balani – Trưởng bộ phận Trọng tài và Hòa giải Quốc tế, Trung tâm Trọng tài Thái Lan (THAC).
Cao Ánh

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Đà Nẵng phát động chương trình xây dựng môi trường cơ sở y tế không thuốc lá
Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng đã tổ chức chương trình phát động và ký cam kết xây dựng môi trường cơ sở y tế không thuốc lá. Chương trình với sự tham dự của Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên và toàn thể viên chức, người lao động trung tâm.June 3 at 2:00 pm -
Gia Lai: Đảm bảo an toàn, sức khỏe cho trẻ mầm non trong thời gian nghỉ hè
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Gia Lai vừa có Công văn số 1403/SGDĐT-GDMNTH về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, sức khỏe trẻ em mầm non trong thời gian nghỉ hè năm 2025 và chuẩn bị năm học mới 2025 - 2026 đối với cấp học mầm non.June 3 at 2:00 pm -
Bệnh phì đại tuyến tiền liệt: Có nên quan hệ tình dục?
Phì đại tuyến tiền liệt (Benign Prostatic Hyperplasia - BPH) là một bệnh lý phổ biến ở nam giới trung niên và cao tuổi, gây ra các triệu chứng rối loạn tiểu tiện như tiểu khó, tiểu nhiều lần, tiểu đêm hoặc tiểu ngắt quãng. Một trong những câu hỏi được nhiều người quan tâm là: Liệu người mắc BPH có nên quan hệ tình dục?June 3 at 9:25 am -
Cần Thơ: Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá và Ngày Thế giới không thuốc lá
Vừa qua, Sở Y tế TP. Cần Thơ long trọng tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25-31/5/2025) và ngày Thế giới không thuốc lá (31/5/2025). Ông Nguyễn Trung Nhân - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ, cùng lãnh đạo sở, ban, ngành, trường đại học, cao đẳng và 200 sinh viên khối ngành sức khỏe tham dự.June 2 at 2:31 pm