Giá vàng trong nước
Tính tới 8h30 sáng 22/7, mở cửa phiên giao dịch 22/7, giá vàng miếng SJC được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 52,00 triệu đồng/lượng (mua vào) và 52,80 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 800 nghìn đồng ở chiều mua vào và tăng 1,4 triệu đồng chiều bán ra so với cuối phiên liền trước.
Công ty Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào với giá 51,25 triệu đồng/lượng và bán ra 51,45 triệu đồng/lượng.
Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), niêm yết giá vàng ở cả thị trường Hà Nội và TP.HCM ở mức 50,47 - 50,97 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 51,50 triệu đồng/lượng (mua vào) và 52,67 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 450 nghìn đồng ở chiều mua vào và tăng 1,15 triệu đồng chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch 21/7.

Như vậy, trong 2 phiên liên tiếp, giá vàng đã chinh phục những ngưỡng cao kỷ lục mới: 51 triệu đồng/lượng hôm qua (21/7) và giờ đây là 52 triệu đồng/lượng.
Giao dịch tại các cửa hàng vàng lớn tại Hà Nội vẫn không có nhiều thay đổi, không sôi sục như các đợt tăng giá mạnh nửa đầu thập kỷ trước. Tình trạng xếp hàng mua vàng, viết giấy hẹn giao vàng sau… không còn lặp lại. Tuy nhiên, nhu cầu mua vàng cũng tăng hơn so với các phiên trước đó.
Thị trường vàng thế giới
Vàng trong nước tăng chủ yếu do vàng thế giới. Tới 8h30 sáng 22/7 (giờ Việt Nam), ngay tối qua (giờ Việt Nam) tăng nhanh lên ngưỡng 1.859 USD/ounce. Trong khi vàng giao tháng 8 đã lên mức 1.862 USD/ounce (gần 52,3 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí).
Tính từ đầu năm tới nay giá vàng đã tăng 22%, còn so với đầu 2019 giá vàng tăng khoảng 44,9%.

Giới chuyên gia cho rằng, vàng sẽ tiếp tục tăng giá và kỷ lục cao mới sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Trên thế giới, giá vàng hiện cao hơn khoảng 43,4% (557 USD/ounce) so với đầu năm 2019. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 52,1 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 600 nghìn đồng so với giá vàng trong nước.
Mặt hàng kim loại quý tăng giá bất chấp Liên minh châu Âu (EU) vừa đạt được đồng thuận về quỹ phục hồi hậu Covid-19. Giới đầu tư vẫn lo ngại về triển vọng của nền kinh tế khu vực này do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và căng thẳng thương mại với Mỹ.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu