Trong những năm gần đây, hầu hết các đô thị lớn của Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng. Theo số liệu quan trắc, mức độ ô nhiễm bụi PM10, PM2.5 tại nhiều đô thị vẫn ở ngưỡng cao; nồng độ các khí NO₂, CO có xu hướng tăng, đặc biệt tại các nút giao thông vào giờ cao điểm.
Theo đó, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế đã phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cùng các đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn chuyên môn nhằm đánh giá đầy đủ tác động của ô nhiễm không khí đến sức khỏe và đề xuất các giải pháp phù hợp, giúp người dân nhận biết tình trạng ô nhiễm cũng như chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.
Tại lớp tập huấn, các học viên đã được giảng viên đến từ Cục Phòng bệnh và Bệnh viện Nhi Trung ương cập nhật các kiến thức về tác hại của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe con người, đặc biệt là với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, những nhóm dễ bị tổn thương trước các yếu tố môi trường; phân tích ảnh hưởng của ô nhiễm không khí cũng như giới thiệu các biện pháp dự phòng, bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ mang thai và trẻ em và hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá tác động của ô nhiễm không khí đến sức khỏe cộng đồng.
Theo đánh giá từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, lớp tập huấn đã góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở trong công tác đánh giá tác động sức khỏe do ô nhiễm không khí và hướng dẫn các biện pháp dự phòng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu