Tính đến cuối năm 2024, toàn tỉnh Gia Lai còn 23.852 hộ nghèo (chiếm 6,06%) và 34.526 hộ cận nghèo (chiếm 8,77%). Qua rà soát, nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát của các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công lên tới 8.155 hộ, trong đó cần xây dựng mới 6.562 căn và sửa chữa 1.593 căn.
Để bảo đảm tiến độ, các thành viên Ban Chỉ đạo chương trình ở các cấp đã thường xuyên kiểm tra thực địa, đôn đốc tiến độ và đánh giá chất lượng công trình. Hiện đã có 8/17 địa phương khởi công 100% số nhà theo kế hoạch.
Tại huyện Phú Thiện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn trong việc rà soát đúng đối tượng, đồng thời tích cực giám sát toàn bộ quá trình khởi công, thi công và bàn giao nhà ở. Huyện đã huy động được hơn 1 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia chương trình. Tính đến ngày 28/4, Phú Thiện đã hoàn thành 355 căn nhà, về đích sớm 2 tháng so với kế hoạch.
Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát việc triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Dun, huyện Chư Sê (Ảnh: N.A)
Tại huyện Chư Sê, đặt mục tiêu hoàn thành 416 căn nhà trước ngày 10/6, công tác giám sát được chú trọng đặc biệt. Đến nay, Ban Chỉ đạo huyện và các thành viên đã tổ chức 45 đợt kiểm tra, tập trung vào các xã có số lượng nhà xây lớn và xã vùng đặc biệt khó khăn. Bà Đinh Thị Thông - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cho biết: ngoài công tác tuyên truyền, MTTQ và các đoàn thể địa phương còn chủ động tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của người dân, giám sát chặt chẽ các hộ đặc biệt khó khăn, không có khả năng tự xây dựng. Những trường hợp này được UBND xã đứng ra làm chủ đầu tư, với sự giám sát của cộng đồng dân cư và MTTQ xã.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch giám sát trực tiếp tại 5 huyện gồm: Chư Prông, Chư Sê, Phú Thiện, Krông Pa và Đak Pơ; đồng thời thực hiện giám sát gián tiếp qua báo cáo tại 12 địa phương còn lại. Nội dung giám sát tập trung vào việc rà soát đối tượng, tiến độ thực hiện, chất lượng công trình, mức hỗ trợ, hiệu quả vận động xã hội hóa và các khó khăn cần tháo gỡ.
Ông Đinh Ngọc Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết: Đoàn giám sát đã khảo sát ngẫu nhiên 182 hộ tại 10 xã, thị trấn và làm việc trực tiếp với Ban Chỉ đạo các huyện. Qua giám sát, các địa phương cho thấy tinh thần chủ động, tích cực huy động nguồn lực từ cộng đồng, doanh nghiệp, đơn vị quân đội và lực lượng tại chỗ. Nhiều nơi đã gửi thư ngỏ kêu gọi hỗ trợ vật liệu, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ.
Tuy nhiên, một số vướng mắc vẫn tồn tại như thiếu nhân công xây dựng, giá vật liệu tăng cao, đặc biệt là gạch nung. Việc huy động phần kinh phí đối ứng của người dân cũng gặp khó do nhiều hộ không có điều kiện tài chính hoặc e ngại vay vốn. Trong khi đó, nguồn vốn năm 2025 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn chưa được Trung ương phân bổ cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.
Trước thực tế này, đoàn giám sát đã có các kiến nghị với Trung ương và Ban Chỉ đạo tỉnh nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, tạo điều kiện để chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Gia Lai được triển khai đúng tiến độ, thực chất và bền vững.
Ngọc Nguyễn








Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu