Trường hợp thương tâm này là bé trai V.Đ.P., 15 tháng tuổi, ngụ ở tỉnh Lâm Đồng. Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM bé được nhập viện trong tình trạng bỏng ở vùng bụng, ngực, cẳng chân và sốc nhiễm trùng tổn thương đa cơ quan.
Gia đình cho biết, trước đó bé P. đang tuổi chập chững tập đi. Trong lúc lẫm chẫm tập đi, bé vô tình quơ trúng bình sắc thuốc của bà nội để trên bàn nên bị nước trong bình đổ ra gây bỏng. Sau đó, gia đình đã đưa bé lên bệnh viện tỉnh điều trị. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau gia đình xin cho bé về, tự điều trị bằng cách đắp lá vào những vùng bỏng cho bé.

Ảnh minh họa
Sau 9 ngày đắp lá, vết bỏng không những không khỏi mà ngày càng sưng tấy, hoại tử nghiêm trọng nên gia đình mới hốt hoảng cho con vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị.
Tại đây, các bác sĩ nhận định, tình trạng bệnh nhi rất nặng đã bị nhiễm trùng huyết. Dù các bác sĩ đã cố gắng tích cực điều trị nhưng do bệnh quá nặng nên chỉ vài ngày sau gia đình xin đưa bệnh nhi về.
Các bác sĩ BV Nhi đồng 2 cho biết thêm, ban đầu diện tích bỏng và tổn thương do bỏng gây ra trên cơ thể bé P. không quá nghiêm trọng tới mức đe dọa tính mạng. Chỉ cần tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ thì vết thương sẽ lành lặn và không gây nguy hiểm gì.

Ảnh minh họa
Đáng tiếc, gia đình đã tự ý xin về đắp lá cây trị bỏng khiến vùng da bị tổn thương nhiễm trùng, hoại tử, bé trai không thể qua khỏi. Nguyên tắc điều trị bỏng là phải kiểm soát vết thương hàng ngày. Việc đắp lá vào vết bỏng tạo thành garo, thiểu dưỡng vết thương, làm hạn chế oxy, máu lưu thông rất dễ gây hoại tử, vùng vết thương cũng bị dính lâu hơn hoặc co lại gây đau.
Nhiều người có thói quen tin thầy lang đắp lá chữa bỏng mà không biết sẽ phải mất nhiều thời gian hơn mà chưa chắc đã cho hiệu quả. Theo các bác sĩ, việc đắp là sẽ làm vết bỏng cần thêm 1 tuần để lành trở lại.
Các bác sĩ khuyến cáo, việc sơ cứu khi bị bỏng đầu tiên cần cách ly nạn nhân ra khỏi tác nhân gây bỏng. Cần nhanh chóng hạ nhiệt cho nạn nhân bằng cách dội nước sạch liên tiếp lên người trong vòng 15-20 phút. Sau đó dùng băng sạch quấn vết thương lại và tới cơ sở y tế để đánh giá mức độ tổn thương.
Mọi mẹo trị bỏng dân gian như bôi kem đánh răng, bôi mỡ trăn hay đắp lá... đều có thể khiến vết bỏng trầm trọng hơn. Đặc biệt, nhiều người cho rằng, chườm đá hoặc nước đá sẽ hạ nhiệt vết bỏng nhanh hơn là hoàn toàn sai lầm. Khi bị bỏng, vết thương trên da người đang ở nhiệt độ khoảng 45 đến 50 độ C, nếu dùng nước đá với nhiệt độ gần như 0 độ C để hạ nhiệt sẽ làm tình trạng tổn thương bỏng nặng hơn…
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/08/12/Cách sơ cứu khi bị bỏng_12082019152534.mp4[/presscloud]
Cách sơ cứu khi bị bỏng. Video: Youku/Vietnamnet
Hà Ly (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu