Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Gia đình bị cáo Nguyễn Bắc Son đã tập hợp được 12,5 tỷ đồng

Mở đầu phiên xử vào sáng hôm nay (21/12), theo lời luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Bắc Son, phía gia đình và bạn bè bị cáo đã tập hợp được số tiền 12,5 tỷ đồng.

Sáng 21/12, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Mobifone mua AVG, luật sư Phạm Công Hùng - luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Bắc Son thông báo đã nhận được đơn của gia đình ông Son thể hiện ý nguyện của bị cáo.
 
VOV thông tin, luật sư bào chữa cho bị cáo Son khẳng định, đến thời điểm này gia đình và bạn của bị cáo Nguyễn Bắc Son đã tập hợp được số tiền 12,5 tỷ đồng. Trong thời gian chưa tập hợp được số tiền khắc phục tiếp theo, gia đình xin đưa căn nhà của bị cáo Son (số 14 ngõ 36 C1 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để làm tài sản đảm bảo thi hành án.
 
Gia đình bị cáo Nguyễn Bắc Son đã tập hợp được 12,5 tỷ đồng
Bị cáo Son tại tòa. Ảnh: TTXVN.
 
Trong phiên tòa xét xử vụ án MobiFone mua AVG chiều 20/12, trong quá trình tự bào chữa ông Nguyễn Bắc Son đã thừa nhận 2 tội danh mà VKSND truy tố, xét xử. Tuy nhiên, về cáo trạng và bản luận tội của VKS thì bị cáo vẫn chưa đưa ra lập luận.
 
Trước đó, kiểm sát viên đã trình bày bản luận tội cho thấy bị cáo Nguyễn Bắc Son – nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT đã chỉ đạo cấp dưới tiến hành cho Mobifone mua lại AVG với giá 8.445 tỷ đồng vào năm 2015. Đáng nói, điều này đã dẫn đến thiệt hại hơn 6.590 tỷ đồng, chưa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận và trái với quy định Nhà nước.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/12/20/Ông Nguyễn Bắc Son hứa sớm trả lại 3 triệu USD nhận hối lộ - Pháp luật - Báo điện tử Tiền Phong_20122019205711.mp4[/presscloud]
Video xét xử hôm 20/12. Nguồn: Tiền Phong.
 
Sau khi thành công, Nguyễn Bắc Son được bị cáo Phạm Nhật Vũ (nguyên Chủ tịch AVG) “hậu tạ” 3 triệu USD. Dựa vào điều này, kiểm sát viên đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Son.
 
Trước đó, ông Nguyễn Bắc Son khai nhận đã đưa nhiều lần số tiền 3 triệu USD cho con gái. Tuy nhiên đến 16/12, ông Son lại phản cung trước tòa, nói rằng không nhận tiền từ ai và khẳng định, những lời khai tại cơ quan điều tra cũng như thư gửi vợ, con gái được ông viết trong tình trạng sức khỏe và tinh thần không tốt.
 
Thế nhưng chỉ sau giờ nghỉ trưa cùng ngày, bị cáo Son xin khai lại, nói rằng có nhận 3 triệu USD từ Phạm Nhật Vũ cùng hàng trăm nghìn USD từ Lê Nam Trà (cựu Chủ tịch HĐTV Mobifone) và Cao Duy Hải (cựu Tổng Giám đốc Mobifone). Tuy nhiên, bị cáo nói rằng không nhớ đã dùng tiền tiêu vào việc gì.
 
Xem thêm: Bị VKS đề nghị mức án tử hình, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son hứa trả lại 3 triệu USD nhận hối lộ
 
Thùy Nguyễn (t/h)