Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Gần 7000 ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ có liên quan tới các trường học

Trong bối cảnh các nhà trường đang xem xét các kế hoạch mở cửa trở lại để đón học sinh thì khảo sát mowsti đây nhất cho thấy virus đã có mặt ở hầu khắp các khuôn viên trường đại học ở Mỹ.

Theo thống kê mới nhất của New York Times, có ít nhất 6.600 ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ có liên quan tới 270 trường đại học và cao đẳng tại nước này trong bối cảnh kỳ học mới thậm chí còn chưa bắt đầu tại Mỹ. Theo đó, ổ dịch đầu tiên được xác nhận có liên quan tới các trường học nằm ở khu ký túc xá Greek Row thuộc trường Đại học Washington, nơi có ít nhất 136 trường hợp dương tính với COVID-19. Virus cũng được xác nhận đã xuất hiện trong các tòa nhà tại phía Tây Carolina, trong một đội bóng ở Clemson và trong số các nhân viên thuộc trường Đại học Denver. Tại Appalachian ở phía Bắc Carolina, có ít nhất 41 công nhân đã được xác nhận mắc COVID-19 khi đang làm việc tại các công trường thuộc khuôn viên trường đại học. The Times đã xác nhận có ít nhất 14 ca tử vong tại các trường học tại Mỹ có liên quan tới COVID-19.

Gần 7000 ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ có liên quan tới các trường học

Thống kê số ca mắc COVID-19 có liên quan đến các trường học (Màu đỏ: >50 ca; Màu cam: 11-50 ca; Cam nhạt: 4-10 ca; Vàng: < 4 ca) (Ảnh: NYT)

Khảo sát của Times cho thấy cái nhìn toàn diện nhất về những thiệt hại mà COVID-19 dã gây ra đối với nước Mỹ nói chung và nền giáo dục Mỹ nói riêng. Trong số liệu thu thập được từ gần 1000 trường học trên toàn lãnh thổ Mỹ của Times, một số trường đã đăng tải thông tin về những ca nhiễm trong trường học lên các trang thông tin của trường, một số thậm chí còn công bố con số chính xác, và cập nhật đầy đủ về tình hình dịch bệnh trên toàn khu vực của trường. Tuy nhiên, cũng có hàng trăm trường đại học từu chối trả lời các câu hỏi khảo sát của Times, hầu hết lí do cho những sự từ chối này nằm ở vấn đề về quyền riêng tư của người bệnh. Times cũng nêu cao cảnh giác về việc nếu các vấn đề liên quan tới dịch bệnh không được báo cáo và công khai một cách chi tiết sẽ rất dễ dẫn đến việc virus lây lan nhanh chóng trong trường học, trong các khu KTX.
 
Trong số các trường cung cấp thông tin cho Times, rất nhiều trường từ chối cung cấp thông tin chi tiết về người nhiễm virus, ví dụ như lịch trình di chuyển, thời gian xuất hiện triệu chứng. Vì lí do này, các nhà khảo sát đặt nghi vấn về việc một số trường hợp có thể đã nhiễm bệnh từ khoảng 01 tháng trước khi phát bệnh – trong khoảng thời gian đầu nước Mỹ bùng phát dịch bệnh. Lúc này việc học trực tiếp trên lớp vẫn chưa bị đình chỉ, khiến cho dịch bệnh dễ lây lan trong khuôn viên trường học, giữa sinh viên, nhân viên nhà trường.
Gần 7000 ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ có liên quan tới các trường học
Số ca mắc COVID-19 xếp theo các trường Đại học tại Mỹ

Trong lúc các trường học tại Mỹ đang lập kế hoạch cho việc mở cửa lại trường học vào mùa thu tới đây theo các phương thức trực tuyến, trực tiếp hoặc kết hợp cả 2 phương thức, các nhà nghiên cứu cũng nêu rõ, các nhà quản lý trường học nên cân nhắc về tình hình thực tế tại từng  trường, lưu ý về những khó khăn có thể gặp khi đón học sinh trở lại trường và những rủi ro về mặt tài chính và học thuật. Chủ tịch trường ĐH Cornell, trong lá thư gửi tới các sinh viên trường, bà Martha E. Pollack cho biết, không có cách nào có thể loại bỏ hoàn toàn khả năng virus lây lan, dù chúng ta có thực hiện giảng dạy trực tuyến hay không và đây là lý do nhà trường quyết định sẽ mở cửa lại trường học trong thời gian sớm nhất.

 

21 bang ở Mỹ đặt tình trạng báo động đỏ khi số ca tử vong liên quan tới COVID-19 đạt 150,000

 
 
Theo Thùy Dương/SKCĐ