Nữ huyền thoại Billie Jean King là một người tiên phong ủng hộ cho sự bình đẳng giới tính. Năm 1973, ở tuổi 29, bà đã giành được chiến thắng trong trận chiến giới tính (Battle of the Sexes) với đối thủ nam 55 tuổi Bobby Riggs, và là người sáng lập ra Hiệp hội quần vợt nữ, World Team Tennis (cùng chồng cũ Larry King), và Women's Sports Foundation. Những giá trị mà bà đại diện giống như hình ảnh thu nhỏ của một giải đấu đã phát triển để trở thành một sự kiện đồng đội lớn và nổi tiếng bậc nhất của quần vợt nữ, với 116 quốc gia tham dự vào năm 2020.

Nữ huyền thoại Billie Jean King (trái) được đặt tên cho giải Fed Cup.
Bên cạnh việc thay đổi tên gọi giải đấu, một thể thức mới cũng sẽ được ra đời. 12 quốc gia xuất sắc nhất sẽ tụ họp tại Budapest trong hơn 1 tuần để tham dự vòng chung kết. Và kể từ năm 2021, với tên gọi mới, Vòng chung kết Billie Jean King Cup sẽ có cơ cấu tiền thưởng lớn tương đương với Vòng chung kết Davis Cup.
Chủ tịch ITF, ông David Haggerty cho biết: “Từ lần đầu tiên dự Fed Cup với tư cách là VĐV của ĐT Hoa Kỳ, với chức vô địch đầu tiên vào năm 1963, sau đó thành lập nên Hiệp hội quần vợt nữ (WTA) và trở thành chủ tịch đầu tiên, cùng với đó là việc trở thành nữ VĐV đầu tiên được trao Huân chương Tự do của Tổng thống Hoa Kỳ, Billie Jean King vẫn chưa bao giờ ngừng lại việc phá vỡ những giới hạn. Hôm nay, bà ấy một lần nữa tạo ra thêm một “lần đầu tiên” mới. Cái tên của giải đấu này là sự tôn vinh cho tất cả những gì mà bà ấy đã làm nên và chắc chắn sẽ tạo ra một di sản truyền cảm hứng cho các thế hệ VĐV và những người hâm mộ trong tương lai”.
Billie Jean King đã có tổng cộng 10 lần cùng ĐT Hoa Kỳ lên ngôi vô địch tại Fed Cup, nhiều hơn tất thảy các VĐV khác trong lịch sử, với 7 lần với tư cách là VĐV, và 4 lần với tư cách là đội trưởng (trong đó vào năm 1976, bà vừa là VĐV, vừa là đội trưởng). Vào năm 2010, bà đã nhận Giải thưởng Fed Cup Award of Excellence, và được bổ nhiệm là Đại sứ toàn cầu của sự kiện này vào năm 2019.
Billie Jean King chia sẻ: “Không có gì sánh bằng cảm giác được đại diện cho tổ quốc và là một phần của đội tuyển. Đó là lý do vì sao đối với tôi, cuộc thi này rất đặc biệt và quan trọng. Thật vinh dự khi tên của tôi được đặt cho một giải đấu danh giá. Tôi sẽ trân trọng điều đó, và sẽ chia sẻ mọi điều với các cô gái ở thế hệ hiện tại, thế hệ tương lai. Một khi bạn có thể hiểu được nó, bạn sẽ trở thành điều đó”.
Phó Chủ tịch ITF, Chủ tịch Uỷ ban Fed Cup và Chủ tịch Uỷ ban Bình đẳng giới trong quần vợt của ITF, bà Katrina Adams cho biết: “Việc thay đổi tên gọi của thương hiệu đã thể hiện một dấu ấn quan trọng đối với môn thể thao này. Đối với Davis Cup, tên của sự kiện ấy được đặt tên theo một người đàn ông, vì vậy việc đặt tên cho sự kiện của nữ theo tên một phụ nữ là điều hoàn toàn dễ hiểu. Với tất cả những gì mà bà ấy đã đạt được và cả những nỗ lực không mệt mỏi của bà ấy để tạo nên sự bình đẳng giới trong quần vợt, tôi nghĩ không có bất cứ ai xứng đáng nhận được vinh dự này hơn ngoài Billie Jean King”.
>> Xem thêm: Rafael Nadal tái xuất sau 7 tháng “treo vợt”
Theo: Vtf.org.vn









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu