Bệnh nhi Hoàng Văn Thanh (tên bệnh nhi đã được thay đổi, 3 tuổi, tỉnh Bình Thuận), nhập Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng sốt, đi cầu ngày 7-9 lần. Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bé nhiễm trùng đường ruột phải nhập viện điều trị.
Không chỉ có bé Thanh, mà những ngày qua, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận nhiều bệnh nhi nhập viện điều trị do mắc các bệnh về đường tiêu hoá như: bệnh tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm thường do vi khuẩn như e.coli, campylobacter, listeria, salmonella, botulinum… gây ra.

Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Quận 7 (TPHCM), những trường hợp bệnh nhi nhập viện do các bệnh về tiêu hoá cũng không phải hiếm.
Bác sĩ Phan Thể Hồng Loan, chuyên khoa Nhi - Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 (TPHCM), cho biết: “Nhiệt độ và độ ẩm cao vào mùa hè tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus sinh sôi, làm tăng nguy cơ gây rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy do virus hoặc nhiễm trùng đường ruột ở trẻ”.
Triệu chứng cảnh báo ban đầu thường là đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, đầy hơi, chán ăn. Nhiều trẻ có thể bị sốt hoặc mất nước. Trong các trường hợp tiêu chảy kéo dài, đi phân đàm máu hoặc trẻ quấy khóc bất thường (nhất là trẻ chưa biết nói), cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế, tránh nguy cơ biến chứng nặng như mất nước, rối loạn điện giải, thậm chí đe dọa tính mạng.
Để phòng bệnh tiêu hóa mùa hè cho trẻ, bác sĩ Loan khuyến cáo phụ huynh cần: Chọn thực phẩm tươi, có nguồn gốc rõ ràng. Chế biến kỹ, ăn chín uống sôi, không để thức ăn chín trong tủ lạnh quá lâu. Tránh để thực phẩm sống - chín lẫn lộn, vệ sinh tay sạch sẽ trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Hạn chế ăn ngoài, nên mang theo đồ ăn tự chuẩn bị khi đi chơi. Bên cạnh đó, bổ sung rau xanh, trái cây và uống đủ nước mỗi ngày cũng giúp tăng cường đề kháng và hỗ trợ tiêu hóa cho trẻ trong mùa nắng nóng.








Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu