Hôm nay 18/8, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa ghi nhận được trên các sông tại Tam Đường (Lai Châu) là 44mm, Sapa (Lào Cai) là 110mm, Tp.Yên Bái 70mm, Việt Trì (Phú Thọ) là 63.5mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) là 84mm, Nguyên Bình (Cao Bằng) là 53mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) là 54mm, Phù Liễn (Hải Phòng) là 97mm, Sơn Tây (Hà Nội) là 58mm, Văn Lý (Nam Định) là 43mm,…
Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai 19/8, ở Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 20/8 - 22/8, khu vực này có khả năng xuất hiện một đợt mưa to đến rất to diện rộng.
Khu vực Hà Nội: Đêm nay và sáng mai 19/8 có xảy ra mưa dông, đều phòng hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, thời gian mưa lớn tập trung vào khoảng chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cả nước đang trải qua một đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày
Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trong cả nước vào ngày mai 19/8/2020
Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Phía Tây Bắc bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Phía Đông Bắc bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất: 31-34, có nơi trên 34 độ
Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tây Nguyên
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tin cảnh báo bão số 4
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13h ngày 18/8, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570 km về phía Đông Bắc.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.
Vị trí tâm bão lúc 13 giờ ngày 19/8, ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.

Bão số 4 chuẩn bị đổ bộ vào đất liền
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm này cần phải khẩn trương tìm nới tránh trú an toàn.
Từ 13h ngày 19/8 đến 13h ngày 20/8, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông - Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào lúc 13h ngày 20/8, ở khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.
Từ 13h ngày 20/8 đến 13h ngày 21/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Rủi ro thiên tai ở cấp 3.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19/8/2020
Theo Phương Hoa/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu