Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 23/7: Thông tin mới mất của trung tâm khí tượng thủy văn

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (23/7), do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên trong chiều tối và đêm nay (22/7), các khu vực vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa, mưa to.

Hôm nay 22/7, toàn miền Bắc cùng với các tỉnh từ Thanh Hóa trải dài đến Phú Yên xuất hiện nắng nóng gay gắt với nền nhiệt phổ biến ở mức từ 34-36 độ. 
 
Dự báo thời tiết ngày mai (23/7), dưới sự ảnh hưởng của rìa Đông Nam, vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt cao nhất phổ biến là 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.
 
 
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên là những khu vực chịu nắng nóng rõ nhất với mức nhiệt phổ biến từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm thấp, phổ biến từ 45-60%. Khoảng thời gian trong ngày có nhiệt độ trên 35 độ là từ 11-16 giờ. 
 
du-bao-thoi-tiet-dem-nay-va-ngay-mai-23-7-thong-tin-moi-mat-cua-trung-tam-khi-tuong-thuy-van
 
Tại khu vực Hà Nội, ngày mai (23/7) xuất hiện nắng nóng gay gắt với nền nhiệt được dự báo là từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Theo thông tin từ trạm khí tượng thủy văn trung ương thì miền Bắc sẽ còn duy trì đợt nắng nóng này trong nhiều ngày tới. 
 
Ngày mai (23/7), chỉ số tia UV ở Hà Nội và Thừa Thiên Huế đạt ngưỡng từ 7-9. Điều này sẽ gây hại rất lớn cho da nếu cơ thể tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Chính vì vậy, người dân khi ra đường nên trang bị cho mình đầy đủ các vật dụng như khẩu trang, áo chống nắng, kính dâm và kem chống nắng.
 

DỰ BÁO THỜI TIẾT - ĐÊM 22 VÀ NGÀY 23/07/2020

 
Khu vực Hà Nội
 
Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là vào khoảng: 27-29 độ.
 
Nhiệt độ cao nhất trong ngày là vào khoảng: 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.
 
Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa và chiều nắng nóng. Gió đông nam cấp 2 cấp 3.
 
Phía Tây Bắc Bộ
 
Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là vào khoảng: 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ.
 
Nhiệt độ cao nhất trong ngày là vào khoảng: 29-32 độ, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình nền nhiệt duy trì ở trong khoảng từ 35-37 độ.
 
Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa, mưa to. Ban ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam Sơn La và Hòa Bình trời nắng nóng. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, sấm sét và mưa đá.
 
Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là vào khoảng: 26-29 độ.
 
Nhiệt độ cao nhất trong ngày là vào khoảng: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.
 
Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa, mưa to; ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 
du-bao-thoi-tiet-dem-nay-va-ngay-mai-23-7-thong-tin-moi-mat-cua-trung-tam-khi-tuong-thuy-van
 
Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
 
Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là vào khoảng: 26-29 độ.
 
Nhiệt độ cao nhất trong ngày là vào khoảng: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.
 
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 
Khu vực từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận
 
Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là vào khoảng: 25-28 độ.
 
Nhiệt độ cao nhất trong ngày là vào khoảng: 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ.
 
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 
Khu vực Tây Nguyên
 
Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là vào khoảng: 21-24 độ.
 
Nhiệt độ cao nhất trong ngày là vào khoảng: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
 
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
Khu vực Nam Bộ
 
Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là vào khoảng: 24-27 độ.
 
Nhiệt độ cao nhất trong ngày là vào khoảng: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
 
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
 
 
Theo Phương Hoa/SKCĐ