Đột quỵ ở người cao tuổi và cách phòng tránh
Đột quỵ có 2 dạng là đột quỵ do thiếu máu não và vỡ mạch máu não. Hai dạng đột quỵ này đều nguy hiểm vì gây tổn thương mạch máu não. Đột quỵ xuất hiện ở cả người trẻ và NCT, trong đó, NCT có nhiều yếu tố nguy cơ dẫn đến đột quỵ cao hơn do đa bệnh lý, sức đề kháng suy giảm, cơ chế điều hòa mạch máu não kém. NCT mắc tăng huyết áp trong thời gian dài là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đột quỵ.
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, tại Việt Nam, đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế. Mỗi năm, cả nước có trên 200.000 ca đột quỵ, trong đó có đến 50% số ca đột quỵ diễn biến xấu và tử vong. Một số bệnh nhân đột quỵ không thể trở lại cuộc sống bình thường, để lại di chứng lớn và là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Do đó, việc phát hiện sớm bệnh đột quỵ rất có lợi cho người bệnh, có thể hạn chế khả năng tử vong cũng như những di chứng sau này.

Đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế (ảnh minh họa)
BS.CK II Châu Nam Huân - Trưởng khoa nội thần kinh, bệnh viện Đa khoa Long An cho biết: “Những dấu hiệu của bệnh đột quỵ gồm đột ngột mất thị lực, không nhìn rõ ở một bên mắt hoặc cả hai mắt; đột ngột không nói được, nói bất thường, phát âm không rõ, không hiểu người khác nói gì; đột ngột khó di chuyển, chóng mặt, cơ thể bị mất thăng bằng hoặc không thể thực hiện vận động theo ý muốn; đột ngột đau đầu dữ dội không rõ nguyên nhân; đột ngột có cảm giác tê hay yếu liệt ở mặt, tay hoặc chân, thường xảy ra ở một bên cơ thể;... Nếu thấy có bất kỳ dấu hiệu nào trên đây cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được khám, điều trị kịp thời, giảm thiểu đến mức thấp nhất các di chứng”.
Được biết, từ tháng 7/2022, bệnh viện Đa khoa Long An đã sử dụng thuốc tiêu sợi huyết trên những bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não cấp đến bệnh viện trong vòng 4 - 5 giờ kể từ lúc khởi phát bệnh. Thuốc tiêu sợi huyết làm tan cục máu đông gây tắc nghẽn mạch máu não, đưa máu lưu thông bình thường tới vùng não bị tổn thương.
Để phòng ngừa bệnh đột quỵ ở NCT, cần khám sức khỏe định kỳ để phát hiện, điều trị sớm và kiểm soát chặt chẽ các yếu tố nguy cơ gây ra đột quỵ. Những người mắc bệnh mãn tính như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường,... cần tuân thủ y lệnh của bác sĩ trong quá trình theo dõi sức khỏe và sử dụng thuốc điều trị bệnh tại nhà.
Bên cạnh đó, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý như ăn nhiều rau xanh, trái cây; hạn chế, giảm muối và mỡ trong khẩu phần ăn hàng ngày; giữ ấm vào mùa đông, thoáng mát vào mùa hè, tránh thay đổi cơ thể nóng, lạnh đột ngột. Việc tuân thủ các biện pháp trên giúp NCT bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ.
Huỳnh Hương

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cà Mau: Tập huấn tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng
Vừa qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Thới Bình tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng cho 40 cộng tác viên y tế khóm, ấp trên địa bàn huyện.June 6 at 4:12 pm -
Cần Thơ triển khai can thiệp sức khỏe sinh sản, tình dục cho người khuyết tật
TP. Cần Thơ là địa phương được chọn thí điểm dự án can thiệp sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục cho người khuyết tật trong khuôn khổ hợp tác giữa UNFPA, UNDP và UNICEJune 5 at 12:15 pm -
Đà Nẵng phát động chương trình xây dựng môi trường cơ sở y tế không thuốc lá
Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng đã tổ chức chương trình phát động và ký cam kết xây dựng môi trường cơ sở y tế không thuốc lá. Chương trình với sự tham dự của Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên và toàn thể viên chức, người lao động trung tâm.June 3 at 2:00 pm -
Gia Lai: Đảm bảo an toàn, sức khỏe cho trẻ mầm non trong thời gian nghỉ hè
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Gia Lai vừa có Công văn số 1403/SGDĐT-GDMNTH về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, sức khỏe trẻ em mầm non trong thời gian nghỉ hè năm 2025 và chuẩn bị năm học mới 2025 - 2026 đối với cấp học mầm non.June 3 at 2:00 pm