Cách tốt nhất để chữa ung thư là không bao giờ mắc phải nó. Phòng bệnh bao giờ cũng tốt hơn là chữa bệnh. Tuy nhiên, đối với những người không may mắn mắc phải căn bệnh đáng sợ này thì khác, họ luôn muốn tìm kiếm phương pháp có thể điều trị và thuyên giảm ung thư. Thế nhưng, điều đáng buồn là hầu hết các bệnh nhân ung thư được phát hiện khi đã quá muộn, khiến việc điều trị càng thêm khó khăn.
Mới đây, các nhà khoa học của Đại học Harvard đã tạo ra một phương pháp xét nghiệm tìm kiếm những thay đổi di truyền liên quan đến sự phát triển của khối u. Khi thử trên gần 3.600 mẫu máu, phương pháp xét nghiệm mới đã xác định chính xác bệnh nhân ung thư trong 99,4% trường hợp, với chỉ 0,6% là chẩn đoán sai.

Mới đây, các nhà khoa học của Đại học Harvard đã tạo ra một phương pháp xét nghiệm tìm kiếm những thay đổi di truyền liên quan đến sự phát triển của khối u.
Các nhà khoa học hy vọng, nhờ xét nghiệm này giúp bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị sớm hơn, tăng cơ hội thành công và sống sót. Tuy nhiên, phương pháp này không biết khi nào sẽ có sẵn để sử dụng rộng rãi.
Cụ thể, phương pháp mới tìm kiếm sự methyl hóa bất thường - một quá trình xảy ra khi nhóm methyl được thêm vào phân tử DNA. Quá trình methyl hóa kiểm soát xem một gen là 'bật' hay 'tắt', với một số biến thể nhất định có liên quan đến ung thư. DNA methyl hóa bị các tế bào ung thư đổ vào máu khi khối u chết. Phương pháp "sinh thiết lỏng" hiện tại phát hiện đột biến gen hoặc các thay đổi liên quan đến ung thư khác với DNA.
Tiến sĩ Geoffrey Oxnard, tác giả chính của nghiên cứu mới cho biết: “Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra các xét nghiệm dựa trên methyl hóa vượt trội hơn các phương pháp giải trình tự DNA truyền thống để phát hiện nhiều dạng ung thư trong mẫu máu. Kết quả nghiên cứu mới chứng minh, các xét nghiệm như vậy là một cách khả thi để sàng lọc những người mắc bệnh ung thư”.

Các nhà khoa học đã phân tích 3.583 mẫu máu.
Các nhà khoa học đã phân tích 3.583 mẫu máu trong đó 1.530 mẫu đã được rút ra từ các bệnh nhân ung thư và 2.053 từ những người không mắc bệnh. Các mẫu của bệnh nhân được tạo thành từ hơn 20 dạng bệnh ung thư, bao gồm tuyến tụy, buồng trứng, đại trực tràng và vú. Nhìn chung, phương pháp xét nghiệm mới dù chưa được đặt tên - đã nhận được "tín hiệu ung thư" chính xác trong 99,4% trường hợp.
“Việc phát hiện sớm ngay cả 1% ung thư phổ biến cũng giúp nhiều bệnh nhân có thể điều trị hiệu quả hơn nếu xét nghiệm được sử dụng rộng rãi”, Tiến sĩ Oxnard nói trên The Telegraph.
Kết quả đầy đủ của nghiên cứu sẽ được trình bày tại Hội nghị Ung thư y tế châu Âu 2019 tại Barcelona.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/09/30/Molecule in the immune system triggers 'cancer suicide' in the lab - Daily Mail_30092019150847.mp4[/presscloud]
Video: Dailymail.
Thùy Nguyễn (Theo Dailymail)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu