Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Đột phá khoa học: Lần đầu tiên hồi sinh trái tim người chết để ghép tạng

Các bác sĩ sử dụng kỹ thuật truyền máu làm ấm trở lại một trái tim đã ngừng đập. Kết quả thật bất ngờ, trái tim vẫn đập khỏe mạnh suốt 8 tiếng sau khi được đưa ra khỏi cơ thể người để phục vụ việc ghép tạng.

CNN đưa tin, ngày 2/12, các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Duke (Mỹ) vừa đạt được bước tiến chưa từng có trong ngành ghép tạng, đặc biệt là ghép tim. Ca ghép tim đầu tiên từ người đã chết vừa được hoàn thành khiến giới y khoa ngỡ ngàng.
 
Đột phá khoa học: Lần đầu tiên hồi sinh trái tim người chết để ghép tạng
Trái tim được bơm máu và hồi sinh ngay cả khi đưa ra khỏi cơ thể người
 
Cụ thể, nhóm nghiên cứu lấy trái tim đã ngừng đập của người hiến tặng đã chết. Sau đó, họ sử dụng một kỹ thuật tiên tiến để đưa máu trở lại vào trái tim, khiến nó hoạt động trở lại, vẫn đập liên hồi và bơm máu liên tục trong suốt 8 tiếng được đưa ra khỏi cơ thể người.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/12/05/hoi-sinh-trai-tim-cua-nguoi-chet_05122019121602.mp4[/presscloud]
Kỹ thuật bơm máu giúp trái tim hồi sinh khỏe mạnh ngay cả khi được đưa ra khỏi cơ thể người.
Video: Đại học Duke (Mỹ)
 

Để làm được điều này, các nhà khoa học đã kết nối tim với một loạt các ống dẫn cơ học cung cấp máu, oxy và chất điện giải. Các chuyên gia lý giải, kỹ thuật này được gọi là Warm perfusion hay "Bơm máu ấm" từng được sử dụng trong một ca ghép tim tại Bệnh viện Hoàng gia Papworth ở Anh vào năm 2015.

Điều đặc biệt hơn cả là trái tim này được cấy ghép thành công cho một bệnh nhân cần ghép tim. Sau phẫu thuật ghép tim, sức khỏe bệnh nhân này đang hồi phục tốt. TS Jocob Schroder, một trong những bác sĩ thực hiện ca cấy ghép xác nhận đây là ca hồi sinh tim người chết thành công đầu tiên ở Mỹ.

Trong ngành ghép tạng, ngoài yêu cầu về mặt sức khỏe, thời gian tồn tại của một nội tạng là vô cùng quan trọng. Đối với tim người, các mô bắt đầu chết ngay sau khi tim ngừng đập nên trái tim của người chết không thể dùng để ghép cho người khác.Tuy nhiên trên thực tế, thời điểm tim ngừng đập tự nhiên, tim hoạt động bằng nguồn cung oxy thấp khiến các mô có thể đã chết trước khi cơ thể chính thức ngừng hoạt động.
 
Đột phá khoa học: Lần đầu tiên hồi sinh trái tim người chết để ghép tạng

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh trái tim của một người đã chết được "hồi sinh" độc lập với cơ thể người. Điều này có nghĩa, không cần phải chờ người chết não hiến tạng nữa. Ngay cả khi bệnh nhân đã chết, bác sĩ sẽ sử dụng kỹ thuật này để cứu sống trái tim và cấy ghép cho bệnh nhân khác.

Thành công này mở ra triển vọng trong việc kéo dài thời gian lưu trữ tim cũng như các nội tạng khác trong thời gian chờ ghép. Nếu kỹ thuật này được hoàn thiện và phát triển, sẽ hứa hẹn đem đến cơ hội sống nhiều bệnh nhân cần ghép tạng khác trên khắp thế giới.

Theo Daily Mail, ca ghép tim đầu tiên trong lịch sử y học được thực hiện năm 1967 ở Nam Phi. Một năm sau, các bác sĩ Đại học Stanford tiến hành ca ghép tim đầu tiên ở Mỹ. Tính đến năm 2018, ngành y khoa nước Mỹ đã thực hiện hơn 3.400 ca ghép tim.

Cũng tương tự như các nội tạng khác, vấn đề lớn nhất của ghép tim là thiếu người hiến. Vì chỉ có thể sử dụng nguồn tạng của người hiến chết não nên mỗi năm hàng triệu người phải sống mòn mỏi hoặc không qua khỏi vì không có tạng hiến.

Với những người hiến tạng khi qua đời, không phải cơ quan nào cũng có thể sử dụng để ghép tạng, vì một số bộ phận đã bị hỏng. Danh sách chờ ghép tạng tại Mỹ là hơn 100.000 người. Mỗi ngày có 20 ca tử vong vì không thể chờ được ghép tạng.
 
Xem thêm: Hội chứng hiếm gặp khiến trẻ 7 tháng tuổi tim đập nhanh gấp đôi người thường, không thể bú được
 
Hà Ly (t/h)