Đồng Tháp: Kiểm tra công tác phòng, chống HIV/AIDS
Tại buổi làm việc, phía Cục phòng, chống HIV/AIDS đã triển khai kiểm tra về một số nội dung như: Tổ chức hệ thống phòng, chống HIV/AIDS; công tác ban hành, tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống HIV/AIDS; công tác lập kế hoạch và triển khai kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS; công tác mua sắm, đấu thầu và quản lý trang thiết bị, vật tư y tế nhận từ các nguồn Trung ương hỗ trợ; tình hình thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn: Tư vấn, xét nghiệm HIV; dự phòng lây nhiễm HIV; điều trị HIV/AIDS; giám sát dịch HIV.

ThS Nguyễn Chí Lung - Chánh Văn phòng Cục Phòng, chống HIV/AIDS phát biểu tại buổi làm việc
Báo cáo khái quát với đoàn về công tác phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh trong thời gian qua và năm 2023, BS.CKI Nguyễn Ngọc Quí - Trưởng khoa phòng, chống HIV/AIDS của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp cho biết, hiện nay hệ thống phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh bao gồm ở tuyến tỉnh: Khoa phòng, chống HIV/AIDS của trung tâm kiểm soát bệnh tật gồm có 7 viên chức; ở tuyến huyện: Trung tâm y tế 12 huyện, thành phố có 1 cán bộ phụ trách chương trình; ở tuyến xã: Trạm y tế 143 xã, phường, thị trấn có 1 cán bộ phụ trách.
Đồng thời mỗi khám ấp có cộng tác viên phụ trách. Toàn tỉnh hiện có 7 cơ sở điều trị ARV, 13 phòng khám PrEP, 6 cơ sở điều trị Methadone. Xét nghiệm sàng lọc HIV: Tất cả cơ sở y tế nhà nước và bệnh viện tư nhân trong tỉnh, kể cả các trạm y tế xã, phường, thị trấn (xét nghiệm tầm soát cho phụ nữ mang thai); xét nghiệm khẳng định: 6 cơ sở y tế gồm bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự, bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười, trung tâm y tế: Thanh Bình, Tam Nông, Lấp Vò.
Về công tác chuyên môn tính đến ngày 30/9, số trường hợp nhiễm HIV lũy tích của tỉnh Đồng Tháp là 7.825 trường hợp (trong tỉnh: 7.781 người; ngoài tỉnh: 44 người). Mặt khác, đã có 2.254 trường hợp tử vong, 100% xã, phường, thị trấn đã có người nhiễm HIV và hơn 85% số người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình. Số bệnh nhân đang đang điều trị ARV: 3075 người. Số người nhiễm HIV có bảo hiểm y tế là 3018/3076 (98,11% so với số đang điều trị ARV trong tỉnh).

BS.CK II Võ Công Đoàn - Phó Giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật phát biểu tại buổi làm việc
Tỷ lệ nhiễm HIV theo đường lây truyền chủ yếu là qua quan hệ tình dục 93,6%. Lây truyền qua đường máu có xu hướng không tăng là 2,2%. Lây truyền từ mẹ sang con có xu hướng giảm trong 10 năm gần đây cao nhất là 3,7 %, các năm sau này có xu hướng giảm, trong 2 năm 2021 và 2022 không có trường hợp nhiễm. Do đẩy mạnh triển khai chương trình dự phòng lây truyền từ mẹ sang con.
Các hoạt động khác như điều trị Methadone, điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP), chương trình dự phòng lây truyền từ mẹ sang con, tầm soát Lao, HIV,... điều đạt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, vẫn một số khó khăn, thách thức như nhóm người có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV vẫn ở mức cao đặc biệt là nhóm MSM, xét nghiệm tải lượng vi rút, điều trị đồng nhiễm HIV - Viêm gan C, chuyển giao bệnh nhân và điều phối ARV, kinh phí, thiếu nhân lực,...
Phát biểu tại buổi làm việc, ThS Nguyễn Chí Lung - Chánh Văn phòng Cục Phòng, chống HIV/AIDS đánh giá cao những kết quả mà trung tâm kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp đã đạt được trong công tác phòng chống HIV/AIDS thời gian qua. Đồng thời, lưu ý trung tâm kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp cần đánh giá lại mục tiêu 90-90-90 trong phòng chống HIV/AIDS đang ở đâu, chủ động nguồn thuốc ARV và thuốc Methadone, kéo giảm số người nhiễm HIV mới còn 30 đến 50 người/năm, đánh giá lại các chỉ tiêu điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone của tỉnh so với yêu cầu của Cục Phòng, chống HIV/AIDS.
Thanh Hùng

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cà Mau: Tập huấn tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng
Vừa qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Thới Bình tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng cho 40 cộng tác viên y tế khóm, ấp trên địa bàn huyện.June 6 at 4:12 pm -
Cần Thơ triển khai can thiệp sức khỏe sinh sản, tình dục cho người khuyết tật
TP. Cần Thơ là địa phương được chọn thí điểm dự án can thiệp sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục cho người khuyết tật trong khuôn khổ hợp tác giữa UNFPA, UNDP và UNICEJune 5 at 12:15 pm -
Đà Nẵng phát động chương trình xây dựng môi trường cơ sở y tế không thuốc lá
Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng đã tổ chức chương trình phát động và ký cam kết xây dựng môi trường cơ sở y tế không thuốc lá. Chương trình với sự tham dự của Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên và toàn thể viên chức, người lao động trung tâm.June 3 at 2:00 pm -
Gia Lai: Đảm bảo an toàn, sức khỏe cho trẻ mầm non trong thời gian nghỉ hè
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Gia Lai vừa có Công văn số 1403/SGDĐT-GDMNTH về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, sức khỏe trẻ em mầm non trong thời gian nghỉ hè năm 2025 và chuẩn bị năm học mới 2025 - 2026 đối với cấp học mầm non.June 3 at 2:00 pm