Đồng Nai: Phẫu thuật thành công ca u đại - trực tràng hiếm gặp
Bệnh nhân là ông Đ.K.T, 64 tuổi, tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, ông T. đến khám trong tình trạng mệt mỏi, nhợt nhạt, đi cầu ra máu.
Qua xét nghiệm máu cho thấy bệnh nhân có tình trạng thiếu máu nặng, kết quả siêu âm vùng bụng nghi ngờ có khối u đại tràng bên phải và được viện truyền máu, thực hiện thêm nội soi đại tràng. Tại đây, các bác sĩ phát hiện, bệnh nhân có nhiều khối u ác tính nằm rải rác ở đại tràng phải, trực tràng, hậu môn. Bệnh nhân được chỉ định thực hiện phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải, cắt trực tràng và cắt u ống hậu môn.
Sau phẫu thuật 3 ngày, bệnh nhân đã có thể ăn uống được và xuất viện sau 1 tuần. Bệnh nhân tiếp tục được hướng dẫn thực hiện các đợt hóa trị hỗ trợ và tái khám 3 tháng/lần để kiểm tra phát hiện khả năng tái phát.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau ca phẫu thuật khối u
BS.CKI Nguyễn Xuân Trường - Khoa Ngoại Tổng quát cho hay: “Đây là một ca bệnh khó, phức tạp với nhiều khối u nằm rải rác. U trực tràng cách rìa hậu môn chưa đến 5 cm, ngoài ra bệnh nhân còn có tuyến tiền liệt phì đại lớn gây cản trở trong quá trình mổ. Ca mổ kéo dài 8 tiếng đồng hồ với nhiều kỹ thuật khó dưới sự hỗ trợ của hệ thống máy móc, trang thiết bị. Ê kíp đã tiến hành cắt u ống hậu môn qua đường hậu môn, bảo tồn hậu môn thật, cắt đại tràng, nạo hạch, cắt trực tràng cực thấp, khâu nối ruột. Đây là một ca bệnh hiếm gặp vì có nhiều khối u ác tính trên nhiều đoạn đại – trực tràng. Người bệnh có đa u hay đa polyp rải rác trên nhiều đoạn đại – trực tràng thường có thể liên quan bất thường về gen. Người thân của những người bệnh này sẽ được bác sĩ tư vấn thực hiện các kiểm tra xét nghiệm gen để đánh giá nguy cơ bệnh”.
Ung thư đại – trực tràng là ung thư gây tử vong cao thứ 4 trên thế giới sau ung thư phổi, ung thư dạ dày và ung thư gan. Tầm soát ung thư đại – trực tràng từ sớm sẽ giúp ích rất nhiều, cũng như đóng vai trò then chốt trong việc cứu sống người bệnh. Đặc biệt đối với những người trên 50 tuổi hoặc tiền sử gia đình có người thân mắc ung thư đại – trực tràng cần tầm soát bệnh thông qua thực hiện các kiểm tra như nội soi đại tràng, siêu âm bụng. Khi có các triệu chứng như đi cầu ra máu, rối loạn đi cầu, rối loạn tiêu hóa,… cần phải đến thăm khám ngay tại các cơ sở y tế để chẩn đoán và phát hiện chính xác bệnh lý.
Ung thư đại tràng có thể phòng tránh bằng việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh, ít ăn thịt đỏ, dầu mỡ, hạn chế đạm và tăng chất xơ, uống nhiều nước và không sử dụng đồ uống có cồn, chất kích thích, tập luyện thể dục thường xuyên, nâng cao sức khỏe.
Mai Chi

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cặp song sinh mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp chào đời khỏe mạnh
Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp song thai mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp. Mặc dù tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 ca, hội chứng này cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả thai nhi và sản phụ.March 27 at 7:30 pm -
Phương pháp ăn uống trong phòng và chống đột quỵ
Tai biến mạch máu não (TBMMN - đột quỵ não - stroke) là các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra đột ngột với các triệu chứng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trong 24 giờ trừ sang chấn sọ não. Thực tế, có thể định nghĩa TBMMN một cách đơn giản là các thiếu sót thần kinh cấp tính do nguồn gốc mạch máu.March 27 at 12:30 pm -
Cà Mau: Triển khai thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025.March 27 at 12:30 pm -
Long An: Xây dựng xã biên giới không ma túy
Thời gian qua, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An triển khai mô hình xã biên giới không ma túy, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), đẩy lùi tệ nạn xã hội.March 26 at 12:56 pm