Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, khoảng 9 giờ 1 phút 6 giây ngày 14/10, một trận động đất xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.150 độ vĩ Bắc, 108.391 độ kinh Đông, thuộc khu vực huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi.
Trước đó, khoảng 8 giờ 56 phút 44 cùng ngày, tại tọa độ 15.161 độ vĩ Bắc, 108.419 độ kinh Đông, thuộc khu vực huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi cũng xảy ra một trận động đất. Trận động đất này có độ lớn 3.3, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.
Đây không phải lần đầu tiên tại Quảng Ngãi xảy ra động đất. Trước đó, 9h7 ngày 24/7/2014 tại huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi) đã xảy ra động đất cường độ 2,9 độ Richter tại vị trí có tọa độ 14,945 độ vĩ Bắc, 108,319 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km.

Theo người dân địa phương, vào thời gian trên, họ bất ngờ thấy hiện tượng rung lắc trong khoảng 2 phút. "Trận động đất sáng nay mạnh hơn các lần rung lắc đã diễn ra trước đây. Chúng tôi cảm thấy bất an vì cường độ rung lắc ngày một tăng", một người dân nói.
Trong năm 2020, tại tỉnh Sơn La cũng hứng chịu liên tiếp 7 trận động đất trong vòng 20 giờ. Cụ thể, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết, khoảng 8 giờ 26 phút sáng 28/7 tại khu huyện Mộc Châu, Sơn La.
Theo đó, trận động đất có độ lớn 4.0 độ richter, xảy ra tại vị trí có tọa độ 20.922 độ vĩ Bắc, 104.737 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 12.1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Đây là trận động đất thứ 7 xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu kể từ trưa 27/7.
Trận động đất đầu tiên xảy ra vào 12 giờ 14 phút trưa 27/7 được đánh giá tương đối mạnh với độ lớn 5.3 độ richter, độ sâu chấn tiêu 14km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 vùng chấn tâm. Nhiều tỉnh lân cận trong đó có thủ đô Hà Nội cũng cảm nhận được sự rung lắc từ trận động đất.
Theo Thanh Mai/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu