Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Donald Trump hủy lệnh tấn công Iran trước khi diễn ra không kích 10 phút

Tổng Thống Mỹ Donald Trump đã thừa nhận hủy lệnh tấn công trước 10 phút khi Mỹ chuẩn bị mở cuộc không kích vào 3 mục tiêu quân sự ở Iran vì cho rằng “không phải vội”.

Ngày 21/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã rút lại kế hoạch không kích nhằm vào Iran vì đây có thể là sự đáp trả quá mạnh mẽ so với việc Iran bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ.
 
Trên Twitter, ông Donald Trump viết: “Vào hôm thứ 2, họ đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) ở vùng biển quốc tế. Chúng tôi đã sẵn sàng đáp trả nhằm vào 3 mục tiêu. Tôi hỏi bao nhiêu người sẽ chết và một vị tướng đáp lại rằng sẽ có 150 người. 10 phút trước khi cuộc tấn công diễn ra, tôi đã hủy lệnh”.
 
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy lệnh tấn công 10 phút trước cuộc không kích
 
Bên cạnh việc hủy lệnh tấn công Iran, tổng thống Donald Trump còn cho biết thêm: “Quân đội Mỹ đã được tái cơ cấu và sẵn sàng chiến đấu nhưng tôi không vội vàng. Các lệnh trừng phạt đang có tác dụng và Iran sẽ không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân”.
 
Tổng thống Mỹ khẳng định các lệnh trừng phạt của Mỹ đang khiến Iran trở thành một đất nước yếu kém. Trên một dòng Tweet, ông đã chỉ trích tổng thống nhiệm kỳ Barack Obama khi đã tạo ra một thỏa thuận tồi tệ với Iran, ông cho thỏa thuận đó như viêc mở ra một con đường tự do để giúp quốc gia Trung Đồng này sở hữu vũ khí hạt nhân.
 
Một quan chức cấp cao Mỹ khẳng định các máy bay trên không và tàu chiến đã vào vị trí, nhưng chưa có tên lửa nào được phóng đi khi tuyên bố tấn công được rút lại.
 
Trước đó, ngày 20/6, chiếc máy bay không người lái UAV của Mỹ đã bị quân đoàn vệ binh cách mạng Iran (IRGC) bắn rơi. Phía Iran cho biết đã đưa ra cảnh báo 2 lần trước khi bắn rơi. Ngoài ra, phía Iran cũng đã khóa mục tiêu là chiếc Boeing P-8 Poseidon đang chở 35 người của Mỹ nhưng không bắn.
 
Việc máy bay UAV không người lái của Mỹ bị bắn hạ đã làm leo thang căng thẳng giữa Iran và Mỹ xuất phát từ quyết định của Tổng thống Trump đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết giữa Tehran với nhóm P5+1 (Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) hồi năm 2015 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt quốc gia Hồi giáo.
 
Xem thêm: Donald Trump khởi động tranh cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ 2 bằng những tuyên bố gì?
 
Quyền Anh (T/h)