Nguyên nhân gây ra ô nhiễm trầm trọng tại Bình Dương do chất thải từ một cơ sở phế liệu nằm cách đó không xa.
Tối 17/7, sự việc suối Sọ nằm tại phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, Bình Dương bỗng nổi bọt trắng và bốc mùi khó ngửi đã thu hút sự chú ý của người dân.
Dòng suối được phát hiện trong tình trạng ô nhiễm đêm 17/7.
Theo lời kể của người dân địa phương, sau cơn mưa lớn chiều cùng ngày, dòng suối Sọ vốn sạch trong bất ngờ đổi màu trắng đục và nổi đầy bọt. Dòng suối bốc mùi hôi khó chịu khiến những nhà quay mặt ra dòng suối phải bịt kín cửa nhà để tránh mùi hôi.
Do không thể chịu được mùi hôi thối, bà Cao Thị Phụng (ở phường Tân Bình) phải vào trong nhà vệ sinh phía sau đóng cửa. "Mùi hôi như mùi thuốc sâu khiến tôi choáng váng, ngất xỉu"- bà Phụng cho biết.
Tình trạng này duy trì tới ngày 18/7.
Đến chiều nay ngày 18/7, dòng suối vẫn xuất hiện dấu hiệu ô nhiễm nặng nề. Ủy ban Nhân dân phường Tân Bình sau khi nhận được phản ánh của người dân đã phối hợp cùng phòng Tài nguyên - Môi trường, lực lượng công an đã tiến hành đi rà soát xem do nguyên nhân nào mà dẫn tới dòng suối Sọ bị ô nhiễm.
Người dân xung quanh lo lắng vì tình trạng ô nhiễm liên tục diễn ra ở suối Sọ.
Qua kiểm tra xác định, nguyên nhân nước suối Sọ nổi bọt trắng xuất phát từ một cơ sở phế liệu không tên nằm trên đường Lê Hồng Phong, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An. Nguyên nhân gây ra ô nhiễm là bởi cơ sở này đã dùng nước tẩy rửa các thùng hóa chất rồi đổ xuống cống thoát nước chảy ra suối.
Công an Bình Dương tới làm việc với cơ sở phế liệu.
Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm; đồng thời, yêu cầu chủ cơ sở chấm dứt hoạt động. Đoàn kiểm tra còn lấy mẫu nước thải để phân tích, khi có kết quả sẽ tiến hành xử phạt. Được biết, cơ sở này mới hoạt động và không có giấy phép kinh doanh.
Những thùng chất thải đổ ngang ngửa tại cơ sở phế liệu này.
Nơi cơ sở tiến hành súc rửa thùng chất thải gần suối Sọ.
Cũng vẫn là con suối này vào các ngày 16 và 24/4 cũng đã có hiện tượng chuyển màu xanh và đỏ khiến người dân xung quanh không khỏi lo lắng. Các cơ sở sản xuất ven suối thường xuyên có hành động súc, rửa, xả thải ra suối gây bức xúc cho người dân. Các cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ cũng như có chế tài xử phạt nhằm ngăn chặn hành vi đầu độc nguồn nước này.
Dòng suối chuyển màu xanh kì lạ do ô nhiễm.
Theo Thanh Thùy/SKCĐ
Tối 17/7, sự việc suối Sọ nằm tại phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, Bình Dương bỗng nổi bọt trắng và bốc mùi khó ngửi đã thu hút sự chú ý của người dân.
Theo lời kể của người dân địa phương, sau cơn mưa lớn chiều cùng ngày, dòng suối Sọ vốn sạch trong bất ngờ đổi màu trắng đục và nổi đầy bọt. Dòng suối bốc mùi hôi khó chịu khiến những nhà quay mặt ra dòng suối phải bịt kín cửa nhà để tránh mùi hôi.
Do không thể chịu được mùi hôi thối, bà Cao Thị Phụng (ở phường Tân Bình) phải vào trong nhà vệ sinh phía sau đóng cửa. "Mùi hôi như mùi thuốc sâu khiến tôi choáng váng, ngất xỉu"- bà Phụng cho biết.
Đến chiều nay ngày 18/7, dòng suối vẫn xuất hiện dấu hiệu ô nhiễm nặng nề. Ủy ban Nhân dân phường Tân Bình sau khi nhận được phản ánh của người dân đã phối hợp cùng phòng Tài nguyên - Môi trường, lực lượng công an đã tiến hành đi rà soát xem do nguyên nhân nào mà dẫn tới dòng suối Sọ bị ô nhiễm.
Qua kiểm tra xác định, nguyên nhân nước suối Sọ nổi bọt trắng xuất phát từ một cơ sở phế liệu không tên nằm trên đường Lê Hồng Phong, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An. Nguyên nhân gây ra ô nhiễm là bởi cơ sở này đã dùng nước tẩy rửa các thùng hóa chất rồi đổ xuống cống thoát nước chảy ra suối.
Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm; đồng thời, yêu cầu chủ cơ sở chấm dứt hoạt động. Đoàn kiểm tra còn lấy mẫu nước thải để phân tích, khi có kết quả sẽ tiến hành xử phạt. Được biết, cơ sở này mới hoạt động và không có giấy phép kinh doanh.
Cũng vẫn là con suối này vào các ngày 16 và 24/4 cũng đã có hiện tượng chuyển màu xanh và đỏ khiến người dân xung quanh không khỏi lo lắng. Các cơ sở sản xuất ven suối thường xuyên có hành động súc, rửa, xả thải ra suối gây bức xúc cho người dân. Các cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ cũng như có chế tài xử phạt nhằm ngăn chặn hành vi đầu độc nguồn nước này.
Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu