Theo đó, tổ chức trực 24/24 giờ thường xuyên theo dõi thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố để xác định cụ thể khả năng thời điểm xảy ra mưa lớn, triều trường để chuẩn bị vật tư, thiết bị, máy móc, nhân lực thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và nguyên tắc “ba sẵn sàng” (phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả), đặc biệt các khu vực trũng thấp của thành phố thường xuyên bị ngập do triều cường.
Ảnh minh họa
Thành phố đã thành lập các tổ phản ứng nhanh được lập giữa Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Công an Thành phố (tổ phản ứng nhanh khu vực Tây Nam, tổ phản ứng nhanh khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất, tổ phản ứng nhanh khu vực Cát Lái) và thông qua hệ thống 793 camera giám sát giao thông được lắp đặt trên toàn địa bàn thành phố, thông tin từ cán bộ trực điều tiết giao thông tại hiện trường, trên cơ sở đó, các thông tin về ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông do mưa lớn, triều cường sẽ được cập nhật thường xuyên chuyển lên ứng dụng Viber. Do đó, khi có sự cố xảy ra gây ùn tắc giao thông, các cơ quan chức năng, lực lượng điều tiết giao thông có mặt kịp thời tại hiện trường để khắc phục sự cố (cây ngã đỗ, hệ thống đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, tắt đèn chiếu sáng, …) để điều tiết giao thông, di chuyển phương tiện gặp sự cố (chết máy, tai nạn) ra khỏi hiện trường đảm bảo an toàn giao thông, thông suốt trong thời gian sớm nhất.
Ngoài ra, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị là đơn vị trực thuộc Sở sẽ đăng tải thông tin cảnh báo tình hình mưa lớn, triều cường, tình hình ùn tắc giao thông lên hệ thống 78 bảng quang báo giao thông, đồng thời cung cấp thông tin đến các kênh VOV, VOH thông báo đến người lái xe để lựa chọn lộ trình lưu thông phù hợp, hạn chế lưu thông qua khu vực ngập, ùn tắc giao thông.
Ngọc Nguyễn









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu